10 bí mật chấn động về Zidane – vị thánh sống giúp Real san phẳng Champions League

Dưới đây là 10 bí mật về huyền thoại Zidane mà chắc hẳn không nhiều NHM biết đến:

10/ Suýt làm huyền thoại M.U

MU đã bỏ qua cơ hội được mua Zinedine Zidane trước khi Zidane gia nhập Juventus vào năm 1996. Zidane đã có một sự nghiệp hiển hách tại Italia trước khi tới Real Madrid và  làm việc cho Real tới tận ngày hôm qua để đem về 5 chức vô địch Champions League cả tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Zidane đã nổi tiếng trong màu áo Bordeaux ở thời điểm năm 1995 nhưng khi có cơ hội mua được “Zizou”, MU đã quyết định bỏ qua do HLV trưởng Sir Alex Ferguson lo sợ điều này sẽ khiến Eric Cantona, người khi đó là cầu thủ số 1 ở sân Old Trafford, cảm thấy không bằng lòng.

9/ Thu thập đủ bộ tất cả các danh hiệu khi còn là cầu thủ

Zidane giành được nhiều danh hiệu cao quý dành cho tập thể (gồm World Cup, Euro, Champions League, giải Vô địch quốc gia) lẫn cá nhân (Quả bóng vàng thế giới, Quả bóng vàng châu Âu, Quả bóng vàng World Cup, Cầu thủ xuất sắc nhất Euro, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cấp câu lạc bộ, Cầu thủ xuất sắc nhất quốc gia (tại cả Pháp, Italia và Tây Ban Nha)). Được lựa chọn trong danh sách 100 huyền thoại sống vĩ đại nhất của bóng đá thế giới (FIFA 100) vào năm 2004.

8/ Từng phải chỉ đạo “chui” vì không có bằng HLV

Zidane đã từng trải qua những khoảnh khắc “tủi nhục”, khi đối diện với án phạt của UEFA vì huấn luyện… chui ở Real Castilla dù chưa có bất cứ chứng chỉ hành nghề nào.

7/ Dằn mặt Ronaldo bằng… sút phạt

Khi chứng kiến Ronaldo có tỷ lệ sút phạt thành công cực kém nhưng luôn muốn là người đá phạt, Zidane đã thị phạm những pha đá phạt trong các buổi tập. Kết quả là CR7 phải im lặng thán phục ông thầy người Pháp.

6/ Đến tuổi 33 mới lập được Hattrick

TUổi 33 thì Ronaldo đã có ngót nghét hơn… 50 cú hattrick nhưng với ông thầy của anh, đó mới là lúc sở hữu cú hattrick đầu tiên. Zidane lập được cú hat-trick đầu tiên ở tuổi 33 trong chiến thắng 4-2 trước Sevilla FC

5/ Từ giã rồi lại quay lại ĐTQG

Ngày 12 tháng 6 năm 2004, sau khi Pháp bị Hy Lạp loại khỏi Euro 2004, Zidane tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá quốc tế. Tuy nhiên, khi thấy đội Pháp quá chật vật với vòng loại World Cup 2006, theo lời mời của Huấn luyện viên Raymond Domenech, Zidane trở lại đội tuyển và ngay lập tức được trao chiếc băng đội trưởng. Với Zidane trở lại, Pháp thi đấu khởi sắc hẳn lên và lọt vào chung kết World Cup rồi thua Italia.

4/ Hiền lành nhưng cực nóng tính

Zidane là một cầu thủ rất hiền nhưng khá nóng tính. Tính cả cuộc đời cầu thủ 18 năm, ông phải nhận tất cả 14 thẻ đỏ. CHiếc thẻ đỏ cuối cùng chính là cú húc đầu lịch sử vào ngực Materrazzi

3/ Thèm con gái nhưng đẻ toàn con trai

Với nghề nghiệp thuở còn trẻ là một vũ công, bà xã của Zidane luôn ao ước có một cô con gái để truyền lại niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, Veronique lại sinh hạ cho Zidane toàn là “hoàng tử” trong cả 4 lần sinh nở. Không ngạc nhiên khi lớn lên, 4 cậu “quý tử” đều đam mê trái bóng tròn và đi theo nghiệp quần đùi áo số của cha.

2/ Có gốc gác châu Phi

Zidane được sinh ra ở thành phố cảng Marseille của Pháp và là con trai trong một gia đình nhập cư gốc Algérie

Cha và mẹ của ông, Smail và Malika, đã di cư từ làng Aguemone thuộc vùng Kabylie của Algérie năm 1953 đến định cư ở Paris, trước khi chuyển đến Marseille một vài năm sau

1/ Là người duy nhất trên đời được Messi xin đổi áo

Từ xưa đến nay Messi không bao giờ chủ động xin đổi áo với ai. Không hẳn phải đến khi vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu thế giới, tính không thích xin xỏ của tiền đạo người Argentina đã được hình thành kể từ khi còn là một tài năng trẻ. Tuy nhiên cũng như bao người, Messi phải có cho riêng mình một ngoại lệ, và đó chính là Zidane.

 

Bài liên quan