10 “cơn lốc” hành lang cánh đáng xem nhất World Cup 2018: Tất cả nín thở chờ 2 “quái vật” này bình phục

Dưới đây là 10 siêu cầu thủ chơi ở vị trí hành lang cánh đáng chú ý nhất World Cup 2018:

10. ANGEL DI MARIA (Argentina)

Sự có mặt của Neymar và Kylian Mbappe khiến cơ hội ra sân của Di Maria tại PSG trở nên ít ỏi. Tuy nhiên khi “Tiểu Pele” chấn thương và sớm chia tay mùa giải, Di Maria tận dụng rất tốt khoảng thời gian này để tỏa sáng. Di Maria đã có 19 bàn thắng và 7 pha kiến tạo cho PSG ở mùa giải vừa qua.

9. IVAN PERISIC (Croatia)

Tài năng của Ivan Perisic là điều không phải bàn cãi. Anh chính là một trong những ngôi sao sáng nhất mà Inter Milan đang may mắn sở hữu. Không cầu kỳ hoa mỹ, tuy nhiên Perisic lại sở hữu khả năng chơi bóng bằng cả hai chân hoàn hảo và những đường tạt bóng đạt độ chuẩn xác cao.

Perisic thuộc lứa thế hệ vàng mà Croatia đang sở hữu, bên cạnh những Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic,…Tại kì World Cup sắp tới, anh sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ bên hành lang cánh trái. Ở tuổi 29, đây chắc chắn sẽ là kì World Cup cuối cùng mà Ivan Perisic có thể tỏa sáng.

8. WILLIAN (Brazil)

Tiền vệ đang khoác áo Chelsea là mẫu cầu thủ hiểm hoi có sự kết hợp giữa kỹ thuật, sự ngẫu hứng của Nam Mỹ cùng tốc độ và hiệu quả của châu Âu. Với phong độ ấn tượng ở mùa giải vừa qua trong màu áo The Blues, nhiều khả năng Willian sẽ được tin tưởng cho một suất đá chính bên hành lang cánh phải.

Cánh phải của Brazil sẽ không còn vững khi Dani Alves vắng mặt vì chấn thương, lúc đó khả năng hỗ trợ phòng ngự của Willian trở nên rất cần thiết. Ngoài ra kỹ năng đá phạt và sút xa của Willan cũng rất nguy hiểm.

Ở cấp độ ĐTQG, dù trải qua nhiều đời HLV nhưng Di Maria luôn là sự lựa chọn số một bên hành lang cánh. Với kỹ thuật, tốc độ và nhãn quan chiến thuật nhạy bén, anh được kỳ vọng sẽ san sẻ gánh nặng với Lionel Messi trên hàng công.

7. RAHEEM STERLING (Anh)

Năm nay, Sterling đã được Pep Guardiola nâng tầm lên ngôi sao ở Premier League. Từ một cầu thủ chỉ biết chạy và tạt, tiền vệ người Anh đã trưởng thành vượt bậc về mặt tư duy. Tính ra anh đóng góp cho Man City 18 bàn và 11 kiến tạo chỉ tính riêng giải quốc nội.

Với phong độ ấn tượng như vậy, Sterling chắc chắn sẽ là niềm hy vọng bên hành lang cánh của đội tuyển Anh. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn nhạy bén của Sterling sẽ là miếng đánh quan trọng trong khâu triển khai tấn công của Tam Sư.

6. MARCO ASENSIO (Tây Ban Nha)

Mặc dù đang thi đấu ở một tập thể đầy rẫy những ngôi sao như Real Madrid, Asensio vẫn biết cách tạo dấu ấn cho riêng mình. Cầu thủ 22 tuổi luôn biết cách để lại dấu ấn ở những trận đấu quan trọng. Hồi đầu mùa, anh là cầu thủ hiếm hoi giữ được phong độ và thi đấu ổn định mặc cho sự sa sút, khủng hoảng của cả đội nhà.

Ở mùa giải vừa qua anh ghi được 9 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo, tuy nhiên đóng góp của Asensio còn nhiều hơn thế. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng, nhiều khả năng Asensio sẽ được trao một suất đá chính trong đội hình của Tây Ban Nha.

5. SADIO MANE (Senegal)

Tiền vệ người Senegal vừa trải qua mùa giải tuyệt vời cùng Liverpool. Với nguồn thể lực dồi dào, tốc độ tuyệt vời và tinh thần thi đấu máu lửa, Mane như một cơn lốc bên hành lang cánh trái sẵn sàng cuốn phăng mọi hàng phòng ngự.

Ở kỳ World Cup trên đất Nga lần này, Sadio Mane là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Senegal. Người ta đang kỳ vọng Mane sẽ tái hiện được phong độ ấn tượng giống như những gì đã làm trong màu áo Liverpool để đưa đại diện của lục địa đen tiến sâu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

4. LEROY SANE (Đức)

Manchester City vô địch Premier League mùa này nhờ một hàng tấn công cực khủng, ở đó có Leroy Sane, cầu thủ được xem là ‘Messi đệ nhị’ của Pep Guardiola. Tiền vệ người Đức kết thúc mùa giải với 10 bàn thắng cùng 15 đường kiến tạo ở giải Ngoại hạng, chỉ kém “Vua kiến tạo” của giải đấu và cũng là người đồng đội Kevin De Bruyne đúng 1 pha kiến tạo.

Leroy Sane ở mùa giải này đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình tại Premier League. Tiền vệ người Đức giờ đây là nỗi khiếp sợ của hàng thủ các đội bóng khi sở hữu tốc độ tốt, kỹ thuật khéo léo cùng khả năng săn bàn nhạy bén. Được triệu tập lên đội tuyển Đức cho kỳ World Cup lần này, Leroy Sane sẽ là nhân tố tạo đột biến được kỳ vọng nhất bên phía “Cỗ xe tăng”.

3. EDEN HAZARD (Bỉ)

Hazard được xem là một trong những ngôi sao tấn công có thể tiệm cận đẳng cấp của Messi hay Ronaldo. Tốc độ, kỹ thuật, rê dắt khéo léo cùng khả năng dứt điểm nhạy bén, tiền vệ người Bỉ là cơn ác mộng của mọi hàng phòng ngự. Mùa giải vừa qua anh ghi được 17 bàn và có 7 đường kiến tạo trong màu áo Chelsea.

Đội tuyển Bỉ đưa đến Nga một thế hệ vàng đầy tài năng, trải đều trên cả 3 tuyến. Ở đó Hazard là ngôi sao đáng chú ý nhất sẽ lãnh trọng trách dẫn dắt lối chơi cho toàn đội.

2. MOHAMED SALAH (Ai Cập)

Cầu thủ người Ai Cập gây ra cơn sốt ở mùa giải năm nay khi chơi bùng nổ trong màu áo Liverpool. 32 bàn thắng cùng 10 đường kiến tạo ở Ngoại hạng Anh đã đưa Salah ngang hàng với hai siêu sao Messi và Ronaldo.

Ở đấu trường Champions League, Salah góp công lớn đưa Liverpool lọt đến vào trận chung kết, đáng tiếc chấn thương đã khiến cầu thủ này sớm phải rời sân. Hiện khả năng ra sân ở World Cup của Salah còn bỏ ngỏ. Cả đất nước Ai Cập đang cầu nguyện ngôi sao của họ có thể sớm bình phục để dẫn dắt ĐTQG chinh chiến tại Nga vào Hè này.

1. NEYMAR (Brazil)

Cả đất nước Brazil đang cầu nguyện để ngôi sao số một của họ có thể kịp thời bình phục để dẫn dắt ĐTQG chinh chiến tại kỳ World Cup 2018. Phải nghỉ thi đấu từ ngày 25/2, tuy nhiên với thành tích ghi 19 bàn cùng 13 kiến tạo trong 20 trận đấu, Neymar vượt qua những đối thủ và đồng thời là những đồng đội như Cavani, Mbappe và Di Maria để nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa 2017/18.

Chính vì vậy dù đưa đến Nga hàng loạt hảo thủ danh tiếng đang chơi cho nhiều CLB lớn tại châu Âu, Neymar vẫn là ngôi sao được kỳ vọng sẽ mang về chức vô địch cho Brazil.

 

Bài liên quan