10 ngôi sao ẩn danh đáng chú ý nhất tại World Cup 2018: ‘Tầm ngầm mà đấm chết voi’

Họ là những cầu thủ có vai trò quan trọng đối với đội bóng của mình. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, tên tuổi của những cầu thủ này chưa được đông đảo NHM biết đến. World Cup 2018 hứa hẹn sẽ là sân chơi xây dựng danh tiếng của họ.

Fyodor Smolov (Nga)

Smolov hiện đang là cây săn bàn hàng đầu của Nga. Trong bối cảnh Aleksandr Kokorin chấn thương, Smolov trở thành niềm hy vọng trên tuyến đầu của đội tuyển chủ nhà. Khác với các tiền đạo Nga điển hình, Smolov có lối chơi rất hiện đại. Anh không ham giữ bóng mà chủ động dứt điểm ngay khi có cơ hội. Dưới màu áo FK Krasnodar, Smolov thể thiện khả năng ghi bàn đáng nể. Anh có 52 lần lập công qua 73 trận khoác áo CLB này ở giải VĐQG Nga, đạt hiệu suất 0,71 bàn/trận.

Nicolai Jorgensen (Đan Mạch)

Chấn thương của Nicklas Bendtner giúp Nicolai Jorgensen có cơ hội đá chính trên hàng công ĐT Đan Mạch tại World Cup 2018. Tiền đạo này trước đó đã chứng tỏ được tài năng dưới màu áo Feyenoord. Anh là Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan mùa bóng 2016/17. Khả năng di chuyển linh hoạt của Jorgensen cũng rất phù hợp với hệ thống chiến thuật của HLV Age Hareide. Jorgensen hứa hẹn sẽ là một chân sút nguy hiểm tại World Cup 2018, khi anh được một loạt tiền vệ tài năng như Christian Eriksen, Lasse Schone, Yussuf Poulsen… “tiếp đạn” ở phía sau.

Trezeguet (Ai Cập)

Tiền vệ này không hề có mối quan hệ huyết thống gì với cựu tuyển thủ Pháp David Trezeguet. Tuyển thủ Ai Cập này có tên thật là Mahmoud Hassan. Anh lấy tên thi đấu là Trezeguet bởi hâm mộ tiền đạo đàn anh. Ở ĐT Ai Cập, Trezeguet là người “tiếp đạn” cho Mohamed Salah. Ngoài ra kỹ năng sút xa của Trezeguet cũng rất tốt. Anh có thể trở thành phát hiện mới tại World Cup 2018.

Hakim Ziyech (Morocco)

Người Hà Lan đã rất giận dữ khi mất đi viên ngọc quý Hakim Ziyech. Tiền vệ 25 tuổi này sinh ra ở Hà Lan, trưởng thành qua màu áo các CLB Heerenveen, Twente và Ajax. Bản thân Ziyech cũng đã trải qua thời gian dài khoác áo đội U19 và U21 Hà Lan. Thế rồi đùng một cái, tiền vệ này chọn khoác áo ĐT Morocco theo tiếng gọi của quê cha đất tổ. Ziyech là cầu thủ sáng tạo nhất trên hàng tiền vệ Morocco hiện nay. Anh không chỉ giỏi chuyền bóng mà còn rất hiệu quả ở các tình huống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm.

Cristian Pavon (Argentina)

Dù khoác áo ĐT Argentina, nhưng Pavon chưa được nhiều người biết đến. Đơn giản bởi tiền vệ tấn công này đang chơi bóng ở trong nước, dưới màu áo Boca Juniors. Tại quê nhà, Pavon được xem như là tài năng hàng đầu của lứa cầu thủ sinh sau năm 1995. Anh có thể đá được nhiều vị trí, từ chạy cánh, tiền đạo lùi, cho đến “nhạc trưởng”. Sau khi World Cup 2018 kết thúc, rất có thể Pavon không còn chơi bóng cho Boca, mà sẽ được một CLB lớn ở châu Âu đón về.

Karol Linetty (Ba Lan)

Linetty mới nổi lên như là một phần không thể thiếu của tuyến giữa Ba Lan. Tầm bao quát rộng, cùng óc phán đoán giúp tiền vệ 23 tuổi có những màn trình diễn ấn tượng. Tại vòng loại World Cup 2018, Linetty thi đấu rất hay. Anh nhiều lần phong tỏa thành công “ngòi nổ” của đối phương. Linetty được kỳ vọng sẽ giúp Ba Lan hóa giải James Rodriguez của Colombia tại vòng bảng.

Oghenekaro Etebo (Nigeria)

Etebo là cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt nhất ở hàng tiền vệ Nigeria hiện nay. Anh đánh chặn tốt nhờ khả năng đọc trận đấu, cùng nền tảng thể lực vô cùng sung mãn. Tiền vệ phòng ngự 22 tuổi này từng được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Phi năm 2015. Mới đây, Stoke đã nhanh tay chiêu mộ Etebo, phòng trường hợp tài năng trẻ này lên giá sau World Cup 2018.

Alfred Finnbogason (Iceland)

Finnbogason vốn đã chơi hay từ VCK EURO 2016. Nhưng việc chỉ khoác áo một đội tuyển nhỏ bé như Iceland khiến tiền đạo này không được nhiều người chú ý. Trong vài năm qua, Finnbogason thi đấu rất “đều chân” dưới màu áo Augsburg tại Bundesliga. Sức mạnh thể lực cùng kỹ năng không chiến tốt của tiền đạo này trở thành niềm hy vọng để Iceland có thể tạo ra bất ngờ lớn tại World Cup 2018.

Marco Urena (Costa Rica)

Tại vòng loại World Cup 2018, Urena đã ghi bàn vào lưới cả hai ông lớn khu vực CONCACAF là Mexico và Mỹ. Phong độ ấn tượng đó giúp anh chiếm suất đá chính ở vị trí cao nhất trên hàng công. Tiền đạo 28 tuổi này có kỹ năng dứt điểm một chạm rất tốt. Anh đặc biệt phù hợp với lối chơi phản công của Costa Rica, nhờ phong cách chơi đơn giản, ít màu mè, cùng kỹ năng xoay xở khá tốt.

Edison Flores (Peru)

Flores là một trong những cầu thủ góp công lớn nhất cho Peru tại vòng loại World Cup 2018. Dù chơi ở hàng tiền vệ, nhưng anh là cây làm bàn số một của đội tại vòng loại, với 5 lần lập công. Flores có thể xem là bộ não của ĐT Peru. Khả năng điều tiết bóng của anh quyết định đến hiệu quả tấn công của đội tuyển Nam Mỹ này.

 

Bài liên quan