10 sự thật động trời về huyền thoại vĩ đại nhưng không được tôn trọng đúng mức Lê Công Vinh: Từ việc bị VFF dọa cấm lên tuyển đến chuyện bị Huỳnh Đức ghét bỏ

Đến lúc này, nhiều người đã có thể cầm trên tay tự truyện Phút 89 của Lê Công Vinh, một cuốn sách đáng để người hâm mộ tìm đọc nếu muốn hiểu thêm về sự thật trần trụi của bóng đá Việt Nam và con đường trở thành ngôi sao của Vinh.

Công Vinh được xem là huyền thoại của bóng đá Việt Nam

Tự truyện của Lê Công Vinh có 26 chương với hình ảnh từ cậu bé vùng quê nghèo trở thành ngôi sao. Vinh đối diện với bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời và vượt qua tất cả như một bản anh ca về sự nghiệp thành công của chàng cầu thủ xứ Nghệ.

Ở đó, có nhiều góc khuất được hé mở, có nhiều nhân vật được nhắc đến trong tự truyện của Công Vinh, từ cấp độ CLB đến ĐTQG.

Chuyện tình Công Vinh Thủy Tiên được nhiều người ngưỡng mộ

Công Vinh thời từ đội bóng của bầu Hiển sang bầu Kiên, có lẽ nhiều người hâm mộ không còn gì phải xa lạ, hay chuyện tình Vinh – Thủy Tiên cũng thế. Thế nhưng, Công Vinh đối diện với bi kịch ở ĐTQG, bị ví như “cừu đen”, bị cô lập là một điều được hé mở.

Công Vinh đã đưa nhiều cảm xúc vào cuốn tự truyện

Nhân chuyện về VFF đang nóng, chuyện Công Vinh bị ông phó Chủ tịch truyền thông VFF “dọa” ngay trong phòng là một ví dụ để thấy được sự phũ phàng của quan chức VFF. Đó là chuyện diễn ra ở AFF Cup 2012, Công Vinh bị ông Lân Trung “hù” là VFF cấm lên tuyển, sẽ kỷ luật. Thời điểm này, ông Trung đang là phó chủ tịch VFF truyền thông nhiệm kỳ VI.

Chỉ là một tiểu tiết cực nhỏ trong “Phút 89” của Công Vinh nhưng phản ánh về thực trạng bóng đá Việt Nam đang nóng ở dư luận hiện tại. Vì sao một lãnh đạo VFF có thể nói với cầu thủ như thế? Nếu đó là sự thật thì phông văn hóa này thực sự “khủng khiếp” khi xuất hiện ngay ở đội tuyển quốc gia, với một quan chức VFF không đến động viên cầu thủ mà buông lời “hăm dọa”.

Công Vinh cũng có nhiều khúc mắc với HLV Lê Thụy Hải

Một câu chuyện khác trong sự nghiệp của Công Vinh là đoạn cuối đời cầu thủ đối diện với HLV nổi tiếng Lê Thụy Hải. Công Vinh là người dám đứng lên cãi tay đôi với ông Hải “lơ”. Đáp lại, ông Hải “lơ”… lơ Công Vinh công khai. Nguyên nhân là Chủ tịch CLB Bình Dương lúc đó đưa cho Vinh một bọc tiền đến biếu ông Hải “lơ” nhưng Vinh không muốn, vì suy nghĩ đơn giản cầu thủ có năng lực, có cố gắng và khát vọng thi đấu vì CLB sẽ được ra sân.

Và thời gian ở Bình Dương là không dễ dàng

Thậm chí, tự truyện “Phút 89” viết rất rõ là ông Hải “lơ” đáp thẳng là Vinh có năng lực nhưng ông không thích, nên không được đá chính. Dù thời điểm ấy thì Bình Dương bỏ ra số tiền phải gần cả chục tỷ đồng để có được Công Vinh.

Và câu chuyện này đúng thì thêm một phông văn hóa về CLB được hé mở cho dư luận hiểu hơn về bóng đá Việt Nam. Cầu thủ muốn được đá bóng phải làm vừa lòng HLV, đến mức ông chủ cho tiền để đi biếu HLV. Tuy nhiên, một ngôi sao lớn như Công Vinh không chấp nhận luật lệ “ngầm” này nên bị… lơ đầy khó hiểu.

Anh cũng tiết lộ sự thật gây sốc về Huỳnh Đức

Tự truyện cũng tiết lộ Huỳnh Đức trả lời: “Riêng mày thích mặc gì thì mặc, tập giờ nào thì tập” trong những ngày đầu Vinh lên tuyển. Ngoài ra, vụ “bẻ kèo” với bầu Hiển để về với bầu Kiên cũng được nhắc lại với nguyên nhân là lãnh đạo CLB Hà Nội T&T ngăn cấm Công Vinh đến với Thủy Tiên.

Với việc Công Vinh ra mắt cuốn tự truyện này, nhiều khả năng bóng đá Việt lại sắp có “sóng thần” khi những người trong cuộc lên tiếng.

Bài liên quan