10 thiên tài giỏi nhất lịch sử mà Brazil sản sinh ra: Vĩ đại như Pele cũng phải quỳ gối trước dị nhân “chân cong” này

Brazil được coi là đất nước sản sinh ra nhiều thần đồng bóng đá nhất thế giới. Những Ronaldo, Ronaldinho, Neymar từng khuấy đảo khắp các sân cỏ thế giới đều đến từ mảnh đất này. Nhưng trong lịch sử, còn có rất nhiều những cái tên xuất chúng khác.

 

 

10. ADRIANO

Tiền đạo nổi tiếng với những cú sút búa bổ này từng được Inter chiêu mộ ở tuổi 19 và sau đó chơi rất ấn tượng tại Fiorentina (theo dạng cho mượn) và Parma. Đến năm 2004, khi 22 tuổi, Adriano trở lại sân Giuseppe Meazza và để lại nhiều dấu ấn với gần 50 bàn thắng sau 155 trận.

 

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh đã bị hủy hoại không lâu sau đó vì nghiện rượu và ma túy.

 

Trong màu áo ĐT Brazil, Adriano cũng từng chơi tốt khi ghi 27 bàn sau 48 trận; giành được 1 Copa America cũng như 1 Confederations Cup cùng Selecao.

9. VINICIUS JUNIOR

Đây chính là ‘Cậu bé vàng’ mới nhất của bóng đá Brazil. Vinicius Junior vừa mới ra mắt Real Madrid ở tuổi 18, sau một mùa giải sắm vai ngôi sao ở đội bóng quê nhà Flamengo.

Trước đó, tiền đạo có lối chơi bùng nổ này đã được Flamengo đăng ký thi đấu từ năm… 10 tuổi và thi đấu trận ra mắt đội bóng này ở tuổi 16.

8. Zico

Nổi tiếng với biệt danh ‘Pele trắng’, Zico được xem là một trong những cầu thủ hay nhất mà đất nước Brazil từng sản sinh ra, dù ông chưa từng vô địch World Cup cùng ĐTQG.

Zico ra mắt Flamengo từ khi mới 18 tuổi và ghi hơn 400 bàn thắng trong màu áo của đại diện Rio de Janeiro. Ngoài ra, ông còn chơi cho Udinese và sau đó là Kashima Antlers. Zico cũng ghi được 48 bàn thắng cho Selecao trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

7. ROBINHO

Robinho từng tạo nên một cơn sốt khủng khiếp khi ra mắt và chơi rất hay cho Santos ở tuổi 18. Anh thậm chí được mệnh danh là ‘Pele mới’ và được Real Madrid chiêu mộ khi mới 21 tuổi.

Tuy nhiên, Robinho chưa bao giờ phát triển hết tiềm năng của mình. Sau khi không thành công ở Real, anh lang bạt sang Manchester City, AC Milan, trở về Santos và hiện đang chơi cho Sivasspor (Thổ Nhĩ Kỳ) ở tuổi 34.

Robinho từng ra sân cho ĐT Brazil trong 100 trận và ghi 28 bàn thắng

6. NEYMAR

Ra mắt CLB Santos khi mới 17 tuổi, Neymar từng những năm tháng thi đấu rất ấn tượng ở đây. Anh cũng được xem là một trong những truyền nhân của Pele. Ở tuổi 26, anh đã phần nào tạo được chỗ đứng trong lịch sử khi ghi 57 bàn sau 90 trận khoác áo ĐT Brazil.

Còn ở cấp độ CLB, Neymar đã giành được mọi danh hiệu tập thể cao quý cùng Barcelona, trước khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chuyển sang chơi cho PSG vào mùa Hè năm ngoái

5. RONALDINHO

Cầu thủ có lối chơi hoa mỹ bậc nhất trong lịch sử bóng đá Brazil cũng như thế giới bước ra ánh sáng ở Gremio khi chỉ mới 18 tuổi. Anh nhanh chóng được PSG, rồi Barcelona chiêu mộ sau đó.

Ronaldinho đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới trong giai đoạn khoác áo Barca; và từng cùng ĐT Brazil vô địch World Cup 2002. Anh ghi 33 bàn sau 97 trận khoác áo Selecao.

4. RONALDO

 

‘Người ngoài hành tinh’ từng đá trận chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Cruzeiro khi chỉ mới 16 tuổi, trước khi nối gót Romario đến PSV và sau đó là Barcelona.

Dù từng cùng đàn anh vô địch World Cup 1994, nhưng Ronaldo không để lại nhiều dấu ấn ở giải năm đó, khi mới 18 tuổi. Tuy nhiên, anh đã đá chính cả 2 trận Chung kết thế giới sau đó, và là người hùng đưa Brazil lên ngôi vào năm 2002.

Ronaldo đã ghi 62 bàn sau 98 trận khoác áo Selecao, bất chấp việc phải nghỉ thi đấu rất nhiều vì chấn thương đầu gối.

3. ROMARIO

Romario là một CĐV của Vasco da Gama từ nhỏ, và ra mắt đội bóng này chỉ vài ngày sau sinh nhật lần thứ 19. Ở tuổi 22, ông chuyển sang PSV rồi sau đó khoác áo Barcelona.

Dù có thể hình nhỏ bé, nhưng Romario lại sở hữu khả năng săn bàn rất đáng sợ giúp ông thi đấu tốt đến tận năm 40 tuổi. Romario ghi 55 bàn thắng sau 70 trận khoác áo Brazil, và từng giúp Selecao vô địch World Cup 1994.

2. PELE

 

Được xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, Pele đã vô địch World Cup ngay ở tuổi 17 vào năm 1958. Trước đó, ông ra mắt Santos ở tuổi 15, vào năm 1956.

‘Vua bóng đá’ đã ghi hơn 1000 bàn thắng trong sự nghiệp của mình. Ông là cầu thủ duy nhất từng 3 lần vô địch World Cup, và vẫn đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Brazil – với 77 pha lập công sau 92 trận..

1. GARRINCHA

Nếu Pele được mệnh danh là Vua bóng đá, Maradona là “Cậu bé vàng”, thì Garrincha đơn giản là Garrincha – huyền thoại của mọi huyền thoại, thiên tài của các thiên tài. Ông vĩ đại, với số đông, thậm chí còn hơn cả Pele.

 

Số phận không cho Garrincha một đôi chân hoàn hảo như Pele, bù lại, Garrincha được thiên phú ở khả năng dẫn dắt rê bóng mà đời sau đánh giá là xuất sắc nhất mọi thời đại.

Đó là đôi chân cong đến độ kỳ dị, khiến người đời sau không thể lý giải tại sao với một đôi chân như thế, Garrincha hay Manuel thuở thiếu thời lại có thể chơi bóng: Chân trái cong ra ngoài, còn chân phải thì cong vào bên trong. Đến khi trưởng thành, đôi chân ấy lệch nhau, chân phải dài hơn chân trái tới 6cm!

Nhưng hóa ra nghịch cảnh lại trở thành bệ phóng để một con người vụt lên tầm vĩ nhân, ghi dấu ấn mạnh mẽ ở giải đấu mà Messi hay Ronaldo hôm nay cũng phải ao ước – World Cup. Giải vô địch thế giới lần đầu tiên mà Brazil có Garrincha tham dự là World Cup 1958 – giải đấu trên đất Thụy Điển.

 

4 năm sau, World Cup 1962 diễn ra ở Chile. Một cú sốc với người Brazil: Pele chấn thương, kết thúc hành trình World Cup chỉ sau 1 trận ở vòng bảng đầu tiên. Nhưng điều đó không có nghĩa nhà đương kim vô địch sẽ ngã gục, bởi họ vẫn còn đó thiên tài Garrincha. Và đó là lúc đôi chân cong biến dị ấy thể hiện tài năng kiệt xuất, phô diễn sự biến ảo trong từng đường bóng. Cũng bởi đôi chân Garrincha khác thường, cái cách mà thiên tài quá cố này chơi bóng cũng vượt xa mọi logic thời đại.

 

Brazil trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử World Cup sau Italia 1934 và 1938, bảo vệ thành công chức vô địch. Nói về chức vô địch của Brazil tại World Cup 1962 là nói về Garrincha, và nói về Garrincha tức là nói về đôi chân vòng kiềng thiên tài, về huyền thoại của mọi huyền thoại.

Bài liên quan