10 tình bạn đẹp như mơ trong thế giới bóng đá: Đi đâu cũng có nhau, cặp số 7 khiến tất cả ngưỡng mộ

Bạn thân nhất của Cristiano Ronaldo là Marcelo, Messi thường xuyên chia sẻ với đàn anh Pinto, trong khi Thiago Silva và David Luiz kết thân với nhau từ hồi vắt mũi chưa sạch.

 

10. Cesc Fabregas và Gerard Pique

Kể từ khi ăn tập ở đội trẻ Barca, Pique và Fabregas đã là những người bạn thân thiết. Sau khi Fabregas sang Arsenal, Pique tới M.U, cặp đôi này vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với nhau. Nhiều nguồn tin cho rằng, việc F4 trở lại Barca năm 2011 là vì Pique thuyết phục.

Kể từ khi ăn tập ở đội trẻ Barca, Pique và Fabregas đã là những người bạn thân thiết. Sau khi Fabregas sang Arsenal, Pique tới M.U, cặp đôi này vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với nhau. Nhiều nguồn tin cho rằng, việc F4 trở lại Barca năm 2011 là vì Pique thuyết phục.

9. Olivier Giroud và Laurent Koscielny

Mối quan hệ giữa bộ đôi này trở nên gắn bó kể từ khi Giroud gia nhập Arsenal năm 2010. Nhờ sự hỗ trợ của Koscielny, cựu tiền đạo Montpellier cảm thấy rất thoải mái trong những ngày đầu tại Emirates. Do đều sử dụng một ngôn ngữ vì cùng là người Pháp, nên họ có thể chia sẻ mọi chuyện

8. Sergio Ramos và Iker Casillas

Tình bạn giữa Ramos và Casillas không chỉ được thể hiện rõ trên sân cỏ mà họ còn thường xuyên chia sẻ với nhau trong cuộc sống thường nhật. Trong trận chung kết Champions League 2013/14 với Atletico, Ramos đã giải cứu cho người bạn thân khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real ở những phút cuối trận. Trước đó, Casillas đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Kền kền trắng.

7. Zlatan Ibrahimovic và Maxwell Scherrer

Ibrahimovic và Maxwell là những người bạn thân từ hồi còn khoác áo Ajax. Tình bạn giữa họ càng vững chắc khi tái hợp nhau trong màu áo Inter Milan, Barcelona và sau đó là PSG. Trong cuốn tự truyện “I am Zlatan”, trung phong người Thụy Điển nhắc rất nhiều đến người bạn đến từ Brazil.

6. Lionel Messi và Jose Manual Pinto

Hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết cựu thủ môn Pinto được Messi chia sẻ nhiều nhất ở Barca. Dù thủ môn 38 tuổi đã chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp, song giữa anh và siêu sao 31 tuổi người Argentina vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt.

5. Mousa Dembele và Jan Vertonghen

Dembele và Vertonghen quen nhau từ khi lên 10. Họ tập luyện và trở thành những người bạn tốt của nhau từ đó. Giống như cặp Ibrahimovic và Maxwell, hai ngôi sao người Bỉ cũng có cơ hội tái hợp nhau trong màu áo Tottenham sau thời gian xa cách.

4. Cristiano Ronaldo và Marcelo

Marcelo là một trong số rất ít cầu thủ Ronaldo kết thân cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tình bạn giữa cặp đôi này nảy nở từ năm 2009, khi Ronaldo vừa chân ướt chân ráo tới Real. Do cùng nói tiếng Bồ Đào Nha nên Marcelo đã giúp CR7 làm quen với mọi thứ tại Madrid một cách nhanh nhất. Tới nay, họ vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt.

3. Gareth Bale và Luka Modric

Rào cản ngôn ngữ không ngăn được tình bạn giữa Bale và Modric. Khi còn khoác áo Tottenham, tuyển thủ xứ Wales đã có mối quan hệ rất tốt với đàn anh người Croatia. bộ đôi này lại tái hợp nhau trong màu áo Real Madrid

2. Mario Goetze và Marco Reus

Goetze giơ chiếc áo của Reus khi nhận cúp vàng World Cup trên đất Brazil. Điều đó chứng tỏ tình bạn giữa bộ đôi này tốt mức nào cho dù Goetze bị xem là kẻ phản bội sau khi rời bỏ Dortmund để gia nhập Bayern. Hiện tại bộ đôi này đã tái hợp lại cùng với nhau

1. Thiago Silva và David Luiz

Sống cùng khu phố, Silva và Luiz chơi bóng cạnh nhau thời còn vắt mũi chưa sạch. Sau đó cả hai cùng biến giấc mơ khoác áo đội tuyển Brazil trở thành hiện thực.

Bài liên quan