10 tình bạn đẹp như mơ trong thế giới bóng đá khiến triệu fan ngưỡng mộ

Bóng đá – môn thể thao số một thế giới luôn mang đến những điều đặc biệt mà khó có môn thể thao nào có được, trên sân bóng tất cả các cầu thủ cùng hướng về mục tiêu chung của toàn đội, cùng cố gắng vì lợi ích của tập thể. Bên cạnh đó, chúng ta bắt gặp một vài “tình bạn đẹp” trên sân cỏ – những người gắn bó với nhau trong suốt cuộc đời cầu thủ.

Dưới đây một vài tình bạn đẹp trong làng bóng đá thế giới.

10. Gareth Bale – Luka Modric: Rào cản ngôn ngữ không ngăn được tình bạn giữa Bale và Modric. Khi còn khoác áo Tottenham, tuyển thủ xứ Wales đã có mối quan hệ rất tốt với đàn anh người Croatia. Mùa hè năm 2012, bộ đôi này lại tái hợp nhau trong màu áo Real Madrid.

9. Lionel Messi – Jose Manuel Pinto: Hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết cựu thủ môn Barcelona, Pinto chơi thân với Messi nhất. Dù cựu thủ môn 41 tuổi đã chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp, song giữa anh và siêu sao 29 tuổi người Argentina vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt.

8. Olivier Giroud – Laurent Koscielny: Mối quan hệ giữa bộ đôi này trở nên gắn bó kể từ khi Giroud gia nhập Arsenal năm 2010. Nhờ sự hỗ trợ của Koscielny, cựu tiền đạo Montpellier cảm thấy rất thoải mái trong những ngày đầu tại Emirates. Do đều sử dụng một ngôn ngữ vì cùng là người Pháp nên họ có thể chia sẻ mọi chuyện.

7. Sergio Ramos – Iker Casillas: Ramos và Casillas gắn bó với nhau gần như trong suốt sự nghiệp chơi bóng của mình, cùng nhau giành những danh hiệu cùng tuyển Quốc gia Tây Ban Nha cũng như câu lạc bộ Real Madrid. Không chỉ là bạn bè trên sân, người ta bắt gặp hình ảnh hai chàng trai thường xuyên đi ăn, xem bóng rổ,… cùng nhau. Ở Champion League năm 2014, chính Ramos là người đã thực hiện quả Penalty cân bằng tỷ số sau phán đoán sai lầm của Iker Casillas trước đó. Hiện tại, mối quan hệ của Sergio Ramos và Iker Casillas vẫn vô cùng gắn bó dù “Thánh Iker” không còn là người của Real Madrid.

6. Mousa Dembele – Jan Vertonghen: Hiện tại, cả hai cùng là tuyển thủ Bỉ, chơi bóng với nhau từ năm 10 tuổi trong một chiến dịch mà bóng đá Bỉ gọi là “thay máu”, họ làm lại bóng đá từ đầu, xây dựng lại bóng đá Bỉ từ các lứa trẻ và những cầu thủ hàng đầu thế giới như Lukaku, Hazard, Dembele, Vertonghen hay Kevin de Bruyne,.. chính là sản phẩm từ chiến dịch ấy. Dembele và Vertonghen chơi bóng với nhau từ năm 10 tuổi, cùng chuyển tới Hà Lan chơi bóng năm 17 tuổi, và cùng gia nhập Tottenham năm 2012. Vertonghen thừa nhận nguyên nhân chính khiến anh gia nhập Tottenham là do người bạn thân của anh là Dembele thuyết phục.

5. Cesc Fabregas – Gerard Pique: Cả hai cùng trưởng thành từ lò đào tạo, học viện trứ danh La Masia của câu lạc bộ Barcelona. Pique và Fabregas làm bạn với nhau từ đó. Fabregas từng thừa nhận rằng chính Pique là người đã khuyên anh tới Barcelona năm 2009 và theo lời khuyên của người bạn thân, Fabregas đã quyết định gia nhập đội bóng xứ Catalan. Hiện tại, Cesc Fabregas đang là người của Chelsea.

4. Cristiano Ronaldo – Marcelo: Tình bạn của Cristiano Ronaldo và Marcelo chỉ mới bắt đầu từ năm 2009 khi “CR7” gia nhập Real Madrid, anh và Marcelo trở nên khá thân thiết khi cùng nói chung thứ tiếng Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo thừa nhận rằng Marcelo là người hiểu anh nhất tại Real Madrid, và chính hậu vệ người Brazil là người mà anh trò chuyện, gặp gỡ ngoài sân cỏ nhiều nhất.

3. Mario Gotze – Marco Reus: Hình ảnh Mario Gotze cầm áo Marco Reus sau khi nhận huy chương của nhà vô địch World Cup 2014 còn mãi trong tâm trí của toàn bộ cổ động viên bóng đá trên toàn thế giới. Đó là hình ảnh của một tình bạn đẹp, “khi vui khi buồn” vẫn có nhau. Cả hai trở nên thân thiết trong khoảng thời gian chơi bóng với nhau tại Borussia Dortmund, luôn chia sẻ cho nhau cách chơi, di chuyển của cả hai, điều đó làm cho Gotze và Reus hiểu nhau không chỉ trên sân bóng mà còn trong cả cuộc sống. Reus từng thừa nhận rất thất vọng khi người bạn thân của anh gia nhập đội bóng kình địch – Bayern Munich, nhưng anh tôn trọng và cho đó là hướng phát triển sự nghiệp riêng của mỗi cầu thủ. Hiện, Mario Gotze đã trở lại đầu quân cho đội bóng áo vàng-đen để tái ngộ Reus.

2. Zlatan Ibrahimovic – Maxwell Scherrer: Một thực tế mà nhiều người khá rõ đó là với tính cách có phần “ngông nghênh” của mình Zlatan Ibrahimovic có rất ít những người bạn thân. Maxwell là một trong số đó, Zlatan và Maxwell cùng chơi bóng với nhau từ thời còn ở Ajax, khi Zlatan chỉ là một cầu thủ trẻ vô danh. Maxwell và Zlatan cùng nhau chơi bóng cho rất nhiều đội bóng nổi tiếng như: Ajax, Inter Milan, Barcelona và Paris Saint Germain. Trong cuối tự truyện mang tên:”Tôi là Zlatan” mới phát hành và dịch ra hơn chục thứ tiếng khác nhau của mình, “Gã du mục” có nhắc tới Maxwell, anh trân trọng gọi Maxwell là “anh”, coi Maxwell như người anh trong suốt sự nghiệp chơi bóng của mình.

1. Thiago Silva – David Luiz: ​Tình bạn của Thiago Silva và David Luiz xứng đáng trở thành tình bạn đẹp nhất trong giới cầu thủ hiện tại. Silva và Luiz lớn lên với nhau trong cùng một khu phố, chơi bóng với nhau từ khi còn nhỏ. Hiện tại, cả hai chính là cặp trung vệ số một của tuyển Quốc gia Brazil và cũng từng đá cặp ăn ý với nhau tại Paris Saint Germain. David Luiz chuyển tới Paris Saint Germain với một bản hợp đồng đắt giá hàng đầu thế giới ở vị trí trung vệ, tới đất Pháp, anh có cơ hội được tiếp tục chơi bóng cùng người đồng hương – bạn thân của mình. Tuy nhiên, hiện tại, David Luiz đã trở lại Anh thi đấu trong màu áo Chelsea sau khi có những xích mích với ông thầy Unai Emery.

Bài liên quan