11 ngôi sao Premier League dù siêu giàu nhưng chỉ thích đi xe… rẻ tiền

Đều là những cầu thủ có thu nhập cao ngất ngưởng nhưng N’Golo Kante, Ibra, Anthony Martial lại có thói quen đi chơi, đi tập trên những chiếc xe rẻ tiền, thậm chí còn không mua xe.

Là một ngôi sao đang khoác áo Liverpool và có mức thu nhập gần 50.000 bảng mỗi tuần nhưng Alberto Moreno lại trung thành với chiếc Santa Fe trị giá 32.000 bảng. Hậu vệ người Tây Ban Nha thường xuyên lái chiếc xe tầm trung này đến trung tâm huấn luyện Melwood.

Raheem Sterling có cả một bộ sưu tập siêu xe đắt giá nhưng thời gian gần đây, ngôi sao chạy cánh của Man City dành tình yêu cho chiếc xe thông minh có giá chỉ khoảng 12.000 bảng.

Trào lưu chơi xe cổ, xe độc đang lan rộng tại sân Etihad. Không chỉ có Sterling, bộ đôi hậu vệ Kyle Walker và John Stones cũng đặc biệt yêu thích chiếc xe Mini cổ điển có giá chỉ khoảng 5.000 bảng.

Với tổng mức thu nhập 250.000 bảng mỗi tuần, 2 ngôi sao người Anh có thể mua 50 chiếc để thoải mái vi vu hàng ngày.

Đồng đội và nhân viên tại trung tâm huấn luyện Cobham đã quá quen với cảnh N’Golo Kante lọt thỏm với chiếc Mini Cooper S có giá 20.000 bảng. “Đây là chiếc xe đầu tiên tôi mua khi còn chơi cho Leicester. Nó vẫn còn tốt chán”, ngôi sao người Pháp chia sẻ.

Sergio Romero thường xuyên lái chiếc Fiat cũ kỹ màu trắng đến sân tập. Phải đến khi MU đăng quang League Cup mùa giải trước, thủ thành người Argentina mới tự thưởng cho mình một chiếc Ferrari mới cứng.

Thời gian gần đây, Matteo Darmian không còn thường xuyên tự lái xe đến sân tập.

Anthony Martial và Matteo Darmian là 2 khách hàng thường xuyên của các hãng taxi.

Đã 20 tuổi nhưng hậu vệ thuộc biên chế Man Utd, Cameron Borthwick-Jackson vẫn được mẹ đưa đi và đón về sau mỗi buổi tập.

Sở hữu mức thu nhập lên đến 250.000 bảng/tuần, cao gần nhất Premier League nhưng Zlatan Ibrahimovic chỉ trung thành với hãng xe quê nhà Volvo. Mỗi chiếc chỉ có giá xấp xỉ 30.000 bảng.

HLV Jurgen Klopp cũng nổi tiếng vì lối sống giản dị. Phương tiện đi lại của ông chỉ là chiếc Vauxhall có giá chỉ 17.000 bảng.

Nếu không để ý, nhiều người sẽ nhầm đây là một chiếc xe phế liệu thay vì phương tiện di chuyển của cựu thủ môn tuyển Anh, David James. Chiếc Reliant Robin màu xanh được David James sử dụng trong suốt quãng thời gian anh chơi cho CLB Portsmouth (2006-2010).

Cố huyền thoại George Best (Manchester United) bảnh bao với chiếc xe đạp màu đỏ khi nhận án phạt cấm lái xe 6 tháng vào năm 1969.

Bài liên quan