12 năm sau ngày lên đỉnh thế giới, số phận 11 chàng trai Italia hiện giờ thế nào: Chỉ còn 1 huyền thoại đang chơi bóng, còn lại hẩm hiu đến không tưởng!

World Cup 2018 sẽ thiếu vắng đội tuyển Ý và nhiều người thắc mắc rằng đội hình đội bóng màu áo thiên thanh lên ngôi năm 2006 liệu có ai còn thi đấu đỉnh cao?

Thủ môn Gianluigi Buffon

Nếu như đội tuyển Ý có thể góp mặt tại kỳ World Cup trên đất Nga sắp tới thì Buffon chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Azzurri, mặc dù thủ thành của Juventus năm nay đã bước sang tuổi 40. Anh chính là cầu thủ duy nhất trong đội hình từng vô địch World Cup 2006 còn chơi bóng đỉnh cao ở thời điểm hiện tại. Buffon vừa cùng Juventus đạt danh hiệu Scudetto và anh vẫn chưa có thông báo chính thức về việc mình sẽ giải nghệ hay tiếp tục chơi bóng.

Hậu vệ Gianluca Zambrotta

Sau chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Ý vào năm 2006, hậu vệ đang khoác áo Barcelona ở thời điểm đó Gianluca Zambrotta không thể hiện được nhiều và chuyển sang chơi cho AC Milan năm 2008 nhưng cũng không mấy thành công. Năm 2012, anh tuyên bố giải nghệ và chuyển sang nghề HLV. Hiện tại, cựu hậu vệ đội tuyển Ý đang làm trợ lý HLV tại CLB Jiangsu Suning của Trung Quốc.

Trung vệ Fabio Cannavaro

Vô địch thế giới năm 2006 cùng với phong độ thi đấu xuất sắc, Cannavaro giành luôn danh hiệu quả bóng vàng năm đó. Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang công việc huấn luyện và hiện tại cựu trung vệ này đang làm việc tại Trung Quốc trên cương vị là HLV trưởng của CLB Guangzhou Evergrande.

Trung vệ Marco Materazzi

Chắc hẳn không ai có thể quên được Marco Materazzi, người đã hứng trọn cú “thiết đầu công” của Zidane trong trận chung kết năm 2006 và góp phần khiến đội trưởng của đội tuyển Pháp buộc phải dừng cuộc chơi sau hành động đấy. Sau khi giải nghệ, Materazzi đã theo sự nghiệp cầm quân nhưng ông đã bị CLB Chennaiyin của Ấn Độ sa thải vào năm 2016 sau 2 năm dẫn dắt vì thành tích yếu kém.

Hậu vệ Fabio Grosso

Fabio Grosso chính là người đã thực hiện thành công quả penalty quyết định đem về danh hiệu World Cup cho đội tuyển Ý. Cũng như các đồng đội khác, sau khi giải nghệ, Grosso nhanh chóng có trong tay tấm bằng HLV và được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội trẻ Juventus. Nhờ kinh nhiệm này mà hiện tại, anh đang là HLV trưởng của CLB Bari đang thi đấu tại Serie B.

Tiền vệ Mauro Camoranesi

Năm 2015, cựu tiền vệ đội tuyển Ý đã chuyển sang công việc huấn luyện và Tepic, Tigre và Tapachula là 3 CLB mà Camoranesi đã có cơ hội dẫn dắt. Thế nhưng, thành công vẫn chưa thể đến với Camoranesi và anh đã bị CLB Tapachula sa thải sau khi mùa giải năm ngoái kết thúc.

Tiền vệ Gennaro Gattuso

Huyền thoại của bóng đá Ý hiện tại đang nắm quyền HLV trưởng tại AC Milan và ông đang trên con đường vực dậy thế lực một thời của bóng đá Châu Âu.

Tiền vệ Andrea Pirlo

Tháng 11 năm ngoái, tiền vệ kỳ cựu Andrea Pirlo đã chính thức tuyên bố giải nghệ trong màu áo của New York City sau 3 năm thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Hiện tại, Pirlo muốn nghỉ ngơi một thời gian và chưa có ý định chuyển sang làm HLV.

Tiền vệ Simone Perrotta

Sau khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2013, Simone Perrotta dường như đã biến mất hoàn toàn trên bản đồ bóng đá thế giới.

Tiền đạo Francesco Totti

Vào cuối mùa giải 2016/17, Totti cũng đã tuyên bố giã từ sân cỏ trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Hiện tại, anh vẫn tiếp tục gắn bó với Roma trong vai trò Giám đốc thể thao của CLB này.

Tiền đạo Luca Toni

Sau khi tuyên bố chia tay sân cỏ vào năm 2016, Toni được Hellas Verona giữ lại với vai trò giám đốc thể thao. Mặc dù vậy, vì không thể hiện được nhiều nên Toni đã bị CLB sai thải vào năm ngoái.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan