15 bí mật có thể bạn chưa biết về World Cup: Choáng toàn tập với số tiền mà nhà vô địch nhận được!

World Cup là giải đấu lớn nhất thế giới được tổ chức 4 năm một lần, nhưng trừ những fan cuồng tín, không phải ai cũng biết một số thông tin thú vị dưới đây.

1. Không s.e.x trong thời gian diễn ra World Cup

Nhiều HLV cấm các cầu thủ của mình không được dính đến người yêu trong thời gian diễn ra World Cup.

Trên thực tế, HLV của các đội như Đức, Tây Ban Nha, Mexico và Chile từng cấm các học trò không mang theo vợ và người yêu trong suốt giải đấu khi cho rằng điều này gây ra sự phân tâm và lãng phí năng lượng của cầu thủ.

HLV Luiz Felipe Scolari của Brazil có cách tiếp cận khác. Ông đưa ra quan điểm là các cầu thủ có thể “xử lý” nhưng phải tránh các hình thức kiểu ‘nhào lộn’ quá cuồng nhiệt.

Ngược lại, Jurgen Klinsmann khi còn dẫn dắt đội tuyển Mỹ đã tuyên bố không cấm cầu thủ về các hoạt động tế nhị trong suốt giải đấu.

2. Gần 50% trong số 7,05 tỷ người trên thế giới xem World Cup

Gần 3,2 tỷ người trên toàn thế giới, chiếm khoảng 46% dân số thế giới, đã xem hơn một phút của World Cup 2010.

Gần 3,2 tỷ người trên toàn thế giới, chiếm khoảng 46% dân số thế giới, đã xem hơn một phút của World Cup 2010. Theo FIFA, điều này khiến giải đấu trở thành sự kiện thể thao được xem nhiều nhất trên thế giới. Đáng kinh ngạc hơn là 2 tỷ người, hay khoảng 29% thế giới, ngồi xuống xem hơn 30 phút của World Cup.

Để thấy mức độ hấp dẫn này, hãy so sánh lượng người xem của Super Bowl 2014 (Siêu Cúp bóng bầu dục Mỹ) với trận chung kết World Cup 2010. Có 111,5 triệu người xem chiến thắng của Seahawk trước Broncos, trong khi chiến thắng của Tây Ban Nha có hơn 909 triệu người xem.

3. Hơn 750.000 lít bia, gần 400.000 xúc xích được tiêu thụ

Hơn 750.000 lít bia đã được bán tại các sân vận động trong thời gian diễn ra World Cup 2010 ở Nam Phi. Cùng với đó, người hâm mộ cũng ăn 390.600 cái xúc xích.

4. 35 triệu USD tiền thưởng cho nhà vô địch

Một trong những sự kiện World Cup thú vị nhất là số tiền mà FIFA trả cho những người tham gia giải đấu.

Ngoài phí tham dự, nhà vô địch World Cup còn mang về nhà con số đáng kinh ngạc là 35 triệu USD tiền thưởng. Trong nỗ lực để bù đắp sự thất vọng của đội thua cuộc, FIFA đã dành 25 triệu USD cho đội á quân.

Trên thực tế, chỉ cần góp mặt ở vòng đấu bảng, bất kỳ đội tuyển nào cũng bỏ túi 8 triệu USD. Sự hào phóng của FIFA là có lý do khi họ kiếm được khoảng 4 tỷ USD tại World Cup 2014.

5. World Cup gây tăng tỷ lệ sinh ở các nước chủ nhà

Chín tháng sau khi Đức tổ chức World Cup năm 2006, tỷ lệ sinh của quốc gia này tăng hơn 10%.

Tăng 10% có vẻ không nhiều, nhưng tỷ lệ sinh là một thứ rất ổn định. Từ năm 2006, tỷ lệ sinh của Liên minh châu Âu chỉ tăng 0,07%. Hơn nữa, việc sinh con ở Đức là một trong những mức thấp nhất ở EU.

Vậy tại sao điều này lại xảy ra? Có hai lý do cơ bản: Bia; Bản chất vui nhộn và hứng khởi của World Cup. Các sự kiện thú vị và vui vẻ có xu hướng làm cho mọi người hạnh phúc hơn. Khi phụ nữ hạnh phúc, nó giải phóng các hoóc-môn giúp có thai dễ dàng hơn.

6. Khoảng cách hàng nghìn km giữa các sân vận động

Trái ngược với những sự kiện toàn cầu khác như Thế vận hội, các sân vận động World Cup thường phân tán rộng khắp nước chủ nhà.

Ví dụ, 12 sân vận động của World Cup 2014 cách nhau tới 3213 km. Cuộc hành trình dài hơn 3.200 km này từ Porto Alegre đến Fortaleza mất khoảng 5 tiếng rưỡi.

7. World Cup 2014 ở Brazil có chi phí đắt nhất

Bloomberg ước tính Brazil đã chi hơn 30 tỷ reals (14,5 tỷ USD) để tổ chức World Cup 2014. Thật ngạc nhiên là chi phí nói trên bằng gần 5 kỳ World Cup trước đó cộng lại (15,37 tỷ).

Cụ thể, 1994 (Mỹ) – 30 triệu USD, 1998 (Pháp) – 340 triệu USD, 2002 (Nhật Bản/Hàn Quốc) – 5 tỷ USD, 2006 (Đức) – 6 tỷ USD, 2010 (Nam Phi) – 4 tỷ USD.

8. Các đội châu Âu chiếm ưu thế ở chung kết World Cup

Trong số 20 kỳ World Cup được tổ chức, có tới 18 trận chung kết có sự hiện diện của ít nhất một đội bóng châu Âu mà gần nhất là Đức.

Trong số 18 trận chung kết nói trên, các đội châu Âu đã giành tỷ lệ chiến thắng 61% (11/18).

9. Hai đội bóng đã vô địch 45% số giải đấu

Brazil và Italia có tổng cộng 9 chức vô địch World Cup, chiếm 45% số lần đăng quang trong số 20 giải đấu được tổ chức.

Brazil đã giành được nhiều danh hiệu nhất với 5 lần, từ năm 1958 đến 2002. Họ tham dự mọi kỳ World Cup kể từ khi thành lập vào năm 1930. Trong khi đó, Italia mang về 4 danh hiệu, kéo dài từ năm 1934 đến 2006.

10. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một trận đấu World Cup

Oleg Salenko vẫn giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một trận đấu tại World Cup

Tiền đạo người Nga, Oleg Salenko vẫn giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một trận đấu tại World Cup. Năm 1994 trong trận gặp Cameroon, Salenko tìm đến mành lưới tới 5 lần, giúp Nga giành chiến thắng 6-1.

11. Đội bóng ghi nhiều bàn nhất trong một trận World Cup

Hungary là đội ghi được nhiều bàn thắng trong một trận đấu ở World Cup. Năm 1982, họ trút vào lưới El Salvador 10 lần ở vòng bảng để thắng 10-1.

12. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup

Tiền đạo người Pháp, Just Fontaine đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup. Ông đã có 13 bàn thắng chỉ trong 6 trận.

13. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong nhiều kỳ World Cup

Ronaldo của Brazil và Miroslav Klose của Đức cùng nhau giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong các kỳ World Cup. Cả hai đều có 15 bàn thắng ở các giải đấu tham dự.

Ronaldo đạt được thành tích này với tốc độ nhanh hơn một chút với 19 trận trong 3 kỳ World Cup, còn Klose phải trải qua 20 trận trong 4 giải đấu khác nhau.

14. Bàn thắng nhanh nhất World Cup

Tại World Cup 2002, Hakan Sukur đã ghi bàn chỉ sau 11 giây. Bàn thắng giúp Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Hàn Quốc 3-2 ở trận tranh hạng 3.

15. Thẻ đỏ nhanh nhất World Cup

Hậu vệ người Uruguay, Jose Batista đang là người giữ kỷ lục đáng hổ thẹn về thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử World Cup. Năm 1986, với một cú đá vào sau chân tiền vệ người Scotland, Gordon Strachan, ông đã bị đuổi khỏi sân chỉ sau 56 giây.

 

Bài liên quan