3 điều Pochettino cần thực hiện trước khi Premier League chính thức khởi tranh

Trong một tháng còn lại của kì chuyển nhượng, Tottenham cần phải chủ động nếu họ muốn cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh hoặc ít nhất là top 4.

Tottenham đang có một mùa Hè lạ lùng nhất từ trước đến nay. Sau 2 tháng của kì chuyển nhượng, đội bóng thành London vẫn chưa chiêu mộ bất cứ tân bình nào. Trong bối cảnh các đối thủ còn lại đang tích cực mua sắm, mùa giải tới đây thật sự đáng lo ngại Gà trống.

Không nói đâu xa, ngay trong trận giao hữu trên đất Mỹ với Man City, Spurs đã thảm bại 0-3 một cách dễ dàng. Trong một tháng còn lại của kì chuyển nhượng, Tottenham cần phải chủ động hơn nếu họ muốn cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh hoặc ít nhất là top 4. Dưới đây là những điều mà Á quân Premier League phải thực hiện.

“Gia cố” hậu vệ phải

Đây rõ ràng là điều tiên quyết mà Tottenham bắt buộc phải hoàn thành. Cầu thủ duy nhất mà Spurs bán đi đến thời điểm hiện tại là hậu vệ phải Kyle Walker. Hiện tại, Pochettino chỉ còn Kieran Trippier và Kyle Walker-Peters cho vị trí này. Trippier chỉ là một cầu thủ dạng trung bình khá trong khi Walker-Peters còn quá thiếu kinh nghiệm. Một cái tên mới là vô cùng cần thiết.

Sự đa năng của Henrichs là điều Tottenham đang cần

Những diễn biến trên TTCN cho thấy Tottenham đang tìm đến nước Đức để giải quyết vấn đề hậu vệ phải. Hai cái tên được liên hệ với họ trong thời gian qua là Jeremy Toljan (Hoffenheim) và Benjamin Henrichs (Bayern Leverkusen).

Cả hai cầu thủ trên đều là những hậu vệ phải đầy tiềm năng của bóng đá Đức. Nhưng có lẽ, Benjamin Henrichs sẽ thích hợp hơn với Tottenham. Thứ nhất, cầu thủ này đã là người của tuyển Đức dù chỉ mới 20 tuổi, anh vừa giành Confeds Cup cùng cỗ xe tăng. Thứ hai, Henrichs được biết đến là mẫu cầu thủ rất đa năng, anh có thể đá được ở vị trí hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo phải. Tottenham thi đấu sơ đồ 3 hậu vệ và rất cần một cầu thủ chạy cánh công thủ toàn diện như Henrichs.

Tìm cách “giữ chân” Alderweirel 

Không phải đội trưởng Jan Vertonghen, Toby Alderweireld hiện tại mới thật sự là trung vệ xuất sắc nhất của Gà trống. Anh đã có mùa giải 2016/17 tuyệt vời, đóng góp công lớn vào ngôi Á quân của Tottenham và được xem là một trong những trung vệ tốt nhất của Ngoại hạng Anh hiện tại.

Hợp đồng hiện tại của Alderweireld với Tottenham còn thời hạn đến năm 2019. Spurs có thể tự do kích hoạt điều khoản mở rộng hợp đồng của trung vệ người Bỉ thêm 1 năm (đến 2020).

Spurs liệu có đang đánh giá thấp sự cống hiến của Toby?

Thế nhưng, trong hợp đồng cũng quy định, nếu CLB kích hoạt điều khoản này thì đồng thời điều khoản giải phóng hợp đồng 25 triệu bảng của Alderweireld cũng có hiệu lực. Một con số quá rẻ và nếu Alderweireld không muốn ở lại Tottenham, chắc chắn hàng loạt đại gia sẽ sẵn sàng trao cho anh 25 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng.

Tottenham được cho là rất muốn ký một hợp đồng mới với trung vệ của mình để đảm bảo anh sẽ ở lại. Thế nhưng, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tờ Sky Sports, Toby đã phủ nhận những thông tin về một bản hợp đồng mới: “Không có gì cả, tất cả chỉ là con số 0.”

Quỹ lương của Tottenham không thể so sánh với các ‘đại gia’ khác, vì vậy, họ cần phải nỗ lực ngay từ bây giờ để giữ chân Toby Alderweireld.

Kích hoạt ‘bom tấn’

Với một đội bóng như Tottenham, bom tấn không đồng nghĩa với việc họ phải chi nhiều tiền cho thương vụ nào đó. Đơn giản, Spurs chỉ cần đem về những cầu thủ có tên tuổi, ít nhiều khẳng định được bản thân thay vì những cầu thủ trẻ, như vậy đã có thể được xem là bom tấn.

Ross Barkley hiện đang trong tầm ngắm của đội bóng thành London

Bản hợp đồng này, ngoài việc gia tăng chất lượng đội hình, nó còn giúp Tottenham kích thích sự hưng phấn của CLB và các CĐV. Ross Barkley đang được liên hệ với Spurs. Nếu chiêu mộ thành công cầu thủ Everton, đó thật sự là một ‘bom tấn’ cho Tottenham.

Theo Bongdaplus

Bài liên quan