4 năm sau ngày cùng nhau “lên đỉnh” thế giới, số phận 23 tuyển thủ Đức ngày ấy hiện giờ lại trái ngược thế này đây!

Cách đây 4 năm, họ cùng nhau nâng cao Chiếc cúp vàng thế giới nhưng hiện tại, mỗi người là một con đường, một hoàn cảnh khác nhau.

Rạng sáng ngày 14/07 cách đây gần 4 năm, chúng ta đã được chứng kiến đội tuyển Đức đăng quang xứng đáng trên đất Brazil sau chiến thắng trước Argentina. Hôm đó, 23 cầu thủ Đức là những người hạnh phúc nhất. Hãy cùng xem những chàng trai đó giờ ra sao?

1. Manuel Neuer

Người gác đền số một của tuyển Đức luôn được xem là thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong những năm gần đây. Trên đất Brazil, Neuer có tổng cộng 25 pha cứu thua sau 7 trận, đóng góp to lớn vào chức vô địch của đội nhà. Anh xứng đáng giành danh hiệu “Găng tay vàng” tại World Cup 2014. Hiện tại, Neuer đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương bàn chân. Anh đã vắng mặt phần lớn thời gian trong màu áo Bayern ở mùa giải năm nay. Vì mục tiêu World Cup, Neuer không dám mạo hiểm đẩy nhanh tiến độ hồi phục chấn thương. Hy vọng anh sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trước ngày khởi tranh World Cup.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Cao

2. Kevin Großkreutz

Tiền vệ Dortmund khi đó là sự tranh cãi lớn nhất trong danh sách 23 cầu thủ của Đức đến Brazil. Trước khi góp mặt ở ngày hội lớn, anh mới có 5 lần ra sân ở các trận giao hữu, không tham gia vòng loại. Dường như sự đa năng của Großkreutz chính là lý do cho quyết định của Joachim Low. Tại Brazil, anh không ra sân một phút nào cho đội tuyển. Ở tuổi 29, hiện tại anh đang thi đấu cho CLB Darmstadt tại Bundesliga 2.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Rất thấp

3. Matthias Ginter

Ginter chính là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình vô địch thế giới 2014 của tuyển Đức. Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Freiburg khi đó giúp anh có vé đến Brazil chỉ sau 91 phút ra sân cho Cỗ xe tăng. Tương tự như Großkreutz, Ginter chỉ là phương án dự bị và anh không ra sân 1 phút nào cho Mannschaft cách đây 4 năm. Ginter vẫn luôn có tên trong các đợt triệu tập gần đây của tuyển Đức nhưng không thường xuyên được ra sân. Sau World Cup 2014, Ginter gia nhập Dortmund nhưng không thật sự thành công tại đội bóng vùng Ruhr. Mùa Hè vừa qua, anh gia nhập Monchengladbach và thi đấu rất hay trong màu áo mới.

Khả năng tham dự World Cup 2018: 50/50

4. Benedikt Howedes

Howedes là hậu vệ trái số một của tuyển Đức tại World Cup. Anh đã chơi trọn vẹn số phút trên đất Brazil và có 1 kiến tạo. Mùa Hè vừa qua, anh quyết định gia nhập Juventus theo dạng cho mượn từ Schalke 04. Tiếc rằng những chấn thương đã hạn chế khả năng ra sân có Howedes. Tương tự, điều này cũng khiến anh vắng mặt trong đội hình tuyển Đức hơn một năm qua.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Thấp

5. Mats Hummels

Cách đây 4 năm, Hummels là trung vệ số một của tuyển Đức và hiện tại cũng vậy. Thậm chí, sau 4 năm, Hummels giờ bản lĩnh và kinh nghiệm hơn nhiều. Anh từng một lần vinh dự mang băng thủ quân tuyển Đức trong trận giao hữu với Tam sư Tháng Mười vừa qua. Hai năm sau chức vô địch World Cup, Hummels chia tay Dortmund trở về đội bóng cũ Bayern. Tại đây, anh có thêm 2 chức vô địch Bundesliga. Chỉ có chấn thương mới ngăn cản Hummels có mặt tại nước Nga mùa Hè này.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Rất cao

6. Sami Khedira

Sami Khedira luôn là lựa chọn hàng đầu của Joachim Low cho một vị trí ở tuyến giữa của Cỗ xe tăng những giải đấu lớn gần đây. Tổng cộng anh đã có 73 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia kể từ năm 2009. Tại World Cup 2014, Khedira không may gặp chấn thương và bỏ lỡ trận chung kết, trước đó anh đã đá 5 trận tại Brazil. Thời gian gần đây, Khedira thường xuyên mang băng thủ quân tuyển Đức khi Manuel Neuer chấn thương. Hiện anh đang thi đấu trong màu áo Juventus nhưng được đồn đoán sẽ ra đi vào mùa Hè.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Rất cao

7. Bastian Schweinsteiger

Schweinsteiger thi đấu 6 trên 7 trận tại Brazil 2014. Bên cạnh đội trưởng Philipp Lahm, anh là một trong những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của Mannshaft năm đó. Sau World Cup, Schweinsteiger đã có mùa giải cuối cùng với Bayern, giành danh hiệu vô địch trước khi chuyển sang Man United. Tại nước Anh, tiền vệ người Đức thi đấu không thành công và quyết định ‘dưỡng già’ ở CLB Chicago Fire tại nước Mỹ xa xôi. Thành tích tuyệt vời nhất của Schweinsteiger sau 4 năm qua là việc đưa thành công tay vợt xinh đẹp Ana Ivanovic ‘về dinh’. Mới đây, anh cũng đã chào đón đưa con đầu lòng.

Schweinsteiger hiện tại đã tuyên bố chia tay tuyển Đức.

8. Mesut Ozil

World Cup 2014 là giải đấu đỉnh cao của Ozil, anh thi đấu cả 7 trận cho tuyển Đức đóng góp 1 bàn thắng vô cùng quan trọng vào lưới Algeria trong hiệp phụ ở vòng 16 đội cùng 1 kiến tạo khi đối đầu Brazil. Ozil cũng đạt tỉ lệ chuyền bóng thành công lên đến 86,9% Tiền vệ người Đức hiện tại vẫn gắn bó với Arsenal và vừa gia hạn hợp đồng. Cùng Pháo thủ, Ozil giành 2 chức vô địch FA Cup 2015, 2017. Dù phong độ thế nào Ozil vẫn là ‘trò cưng’ của Joachim Low. Tuy nhiên, chấn thương lưng mới đây có thể ảnh hưởng đến khả năng đi World Cup của Ozil.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Cao

9. Andre Schurrle

Dù thường xuyên chỉ đóng vai dự bị tại World Cup 2014, Schurrle đã có 3 bàn thắng cùng 3 kiến tạo cho tuyển Đức. Đáng chú ý, Schurrle là người tung đường chuyền quyết định để Gotze ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết. Kể từ sau World Cup, Schurrle đã trải qua 3 CLB gồm Chelsea, Wolfsburg và giờ là Dortmund. Sau khoảng thời gian đầu mùa 2017/18 gặp khó khăn vì chấn thương, Schurrle đang có phong độ cao khi Peter Stoger đến với đội bóng vùng Ruhr. Thế nhưng, đã hơn một năm Schurrle chưa được gọi lên tuyển và thật khó để anh có mặt tại nước Nga.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Thấp

10. Lukas Podolski

Một trong những huyền thoại của bóng đá Đức với 130 lần ra sân cùng 49 bàn thắng. Anh xếp thứ 3 ở cả 2 thông số trong lịch sử đội tuyển quốc gia. Tại Brazil 2014, Podolski ra sân từ ghế dự bị trong 2 trận vòng bảng gặp Bồ Đào Nha và Mỹ. Thời điểm tham dự World Cup 2014, Podolski là người của Arsenal. Sau đó, anh gia nhập Inter Milan, Galatasaray và hiện tại là Vissel Kobe, CLB của Nhật Bản. Ngày 22/03/2017, tuyển Đức vinh danh Podolski trong trận giao hữu với Anh.

11. Miroslav Klose

Klose chắc chắn không thể quên World Cup 2014, với 2 bàn thắng trên đất Brazil, anh chính thức vượt qua Ronaldo để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Kết thúc giải đấu, Klose cũng chia tay Cỗ xe tăng. Anh giải nghệ trong màu áo Lazio vào mùa Hè 2016. Klose chắc chắn sẽ có mặt tại Nga khi được giao nhiệm vụ truyền thụ kinh nghiệm cho các tiền đạo tuyển Đức hiện tại. Anh sẽ kết thúc nhiệm vụ sau World Cup 2018.

12. Ron-Robert Zieler

Thủ thành từng có thời gian được đạo tạo trong các lứa trẻ của Man United chính là người gác đền số 3 của tuyển Đức tại World Cup 2014. Không ngạc nhiên khi Zieler không thi đấu một phút nào trên đất Brazil. Hai năm sau World Cup, anh gia nhập Leicester từ Hannover, nơi Zieler đã gắn bó 6 năm. Dù vậy, chỉ sau 1 mùa giải, anh đã trở về Đức khoác áo CLB mới lên hạng Stuttgart. Lần cuối cùng Zieler được gọi lên tuyển là năm 2015. Thật khó để anh có mặt tại nước Nga.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Rất thấp

13. Thomas Muller

Tại Brazil 2014, Muller là chân sút số một của tuyển Đức với 5 bàn thắng. Anh chỉ kém Vua phá lưới James Rodriguez 1 bàn. Bốn năm kể từ ngày nâng cao cúp vàng, Muller vẫn gắn bó với Bayern. Anh đã thi đấu 9 mùa giải và ghi bàn trong một thập kỷ cho Hùm xám. Với khả năng săn bàn đáng sợ tại World Cup (10 bàn/2 kỳ), Muller chắc chắn sẽ được Joachim Low mang sang Nga.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Rất cao

14. Julian Draxler

Tương tự như trung vệ Matthias Ginter, Draxler chỉ mới 20 tuổi khi tham dự World Cup 2014. Nhưng may mắn hơn, anh có 14 phút ra sân trong chiến thắng 7-1 trước Brazil. Bốn năm qua, từ chỗ là người Schalke anh đã khoác áo thêm 2 CLB Wolfsburg và PSG. Draxler chính là đội trưởng của tuyển Đức tại Confeds Cup 2017. Dù không ra sân thường xuyên tại PSG, Draxler vẫn nằm trong kế hoạch của Joachim Low tại nước Nga.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Rất cao

15. Erik Durm

2014 là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của Durm đến hiện tại. Chỉ cần một mùa giải tỏa sáng trong màu áo Dortmund, anh được gọi lên tuyển trong đợt tập trung cuối cùng chuẩn bị cho World Cup. Kết quả, hậu vệ trái sinh năm 1992 là 1 trong 23 cái tên nâng cao Chiếc Cúp Vàng danh giá trên đất Brazil. Hiện tại, Durm vẫn gắn bó cùng Dortmund nhưng những chấn thương liên tiếp khiến anh vắng mặt trong toàn bộ mùa giải. Hy vọng đến nước Nga của Durm cũng gần như lụi tàn.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Rất thấp

16. Philipp Lahm

Sánh ngang với các huyền thoại Fritz Walter (1954), Franz Beckenbauer (1974) và Lothar Matthäus (1990), Philipp Lahm trở thành thủ quân thứ 4 có vinh dự nâng cao Chiếc Cúp Vàng World Cup. Đó cũng là giải đấu cuối cùng với tuyển Đức của hậu vệ huyền thoại này. Anh thi đấu thêm 3 mùa cho Bayern trước khi giải nghệ vào tháng 5 năm 2017. Hiện Philipp Lahm đang là đại sứ trong chiến dịch xin đăng cai EURO 2024 của nước Đức.

17. Per Mertesacker

Mertesacker là người đá cặp cùng Hummels trong 4 trận đầu tiên tại World Cup 2014 trước khi bị thay thế bởi Jerome Boateng. Tương tự Philipp Lahm, Metersacker cũng tuyên bố chia tay đội tuyển sau World Cup. Ở cấp độ CLB, trung vệ cao kều này tiếp tục gắn bó với Arsenal. Ở mùa giải này, chấn thương đầu gối đã ngăn cản khả năng thi đấu của Mertesacker. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến anh quyết định giải nghệ sau khi hết hợp đồng với Arsenal vào Tháng Sáu tới đây.

18. Toni Kroos

World Cup 2014 là giải đấu đưa tên tuổi Toni Kroos lên đỉnh cao. Anh thi đấu trọn vẹn số phút tại Brazil và trở thành Vua kiến tạo với 4 đường chuyền thành bàn cho đồng đội. Đồng thời Kroos cũng kịp có cho mình 2 bàn thắng. Việc không được trọng dụng tại Bayern khiến anh quyết định gia nhập Real Madrid vào mùa Hè 2015. Một quyết định khôn ngoan giúp Kroos giành thêm hai chức vô địch Champions League. Ở tuổi 28, tiền vệ này đã có 3 Chiếc cúp bạc danh giá. Cuối tháng này, anh có cơ hội mang về chiếc cúp thứ tư khi cùng Real góp mặt trong trận chung kết với Liverpool.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Rất cao

19. Mario Gotze

“Cho thế giới thấy cậu tốt hơn Messi”, đó là câu nói của Joachim Low với Gotze khi tung anh vào sân trong trận chung kết World Cup 2014. Và kết quả, tiền vệ nhỏ con này đã có bàn thắng quý hơn vàng mang về chức vô địch cho Cỗ xe tăng. Mùa giải 2016, Gotze trở vể Dortmund khi không được sử dụng thường xuyên ở Bayern. Căn bệnh rối loạn chuyển hóa cùng những chấn thương tưởng chừng đã ‘giết chết’ sự nghiệp của Gotze nhưng bằng nỗ lực phi thường anh đã trở lại thi đấu và quyết tâm giành một suất đến Nga.

Khả năng tham dự World Cup 2018: 50/50

20. Jerome Boateng

Boateng thi đấu cả 7 trận ở World Cup 2014. Tại vòng bảng, anh đá hậu vệ phải. Đến vòng knock-out, sự thay đổi chiến thuật của Klopp đưa Boateng trở lại vị trí trung vệ quen thuộc. Hiện tại, Boateng vẫn gắn bó cùng Bayern và có mùa giải thứ 7 cho Hùm xám. Chấn thương trong trận bán kết lượt đi Champions League với Real buộc Boateng phải nghỉ thi đấu đến Tháng Sáu. Anh đang nỗ lực tối đa để hồi phục trước khi World Cup diễn ra.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Cao

21. Shkodran Mustafi

Mustafi rất may mắn khi trở thành nhà vô địch thế giới năm 2014. Ban đầu, anh không có tên trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ đến Brazil. Tuy nhiên, chấn thương của Marco Reus đã giúp Mustafi có chiếc ‘vé vớt’ đến World Cup. Hậu vệ này có 3 lần ra sân năm đó trước khi gặp chấn thương ở vòng 16 đội. Sau World Cup 2014, Mustafi gia nhập Valencia trước khi khoác áo Arsenal năm 2016. Anh là một trong số những cầu thủ giành Confeds Cup 2017. Tuy nhiên, chấn thương cùng việc suy giảm phong độ gần đây khiến Mustafi vắng mặt trong 2 đợt triệu tập gần nhất của tuyển Đức.

Khả năng tham dự World Cup 2018: 50/50

22. Roman Weidenfeller

Weidenfeller là thủ môn số 2 của tuyển Đức tại World Cup 2014 và anh cũng không có cơ hội ra sân khi Neuer bắt quá ổn định. 2017/18 là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của thủ thành huyền thoại Dortmund. Chắc chắn anh sẽ không thể quên một tháng trời tại Brazil cách đây 4 năm, khoảng thời gian đã đưa anh đến với danh hiệu nhà vô địch thế giới.

23. Christoph Kramer

Chỉ là phương án dự bị tại World Cup 2014 nhưng Kramer may mắn góp mặt trong trận chung kết thi Khedira gặp chấn thương. Tuy nhiên, chỉ sau 31 phút ra sân, Kramer bị chấn động sau một pha va chạm và được thay bằng Andre Schurrle. Ở cấp độ CLB, câu chuyện của Kramer đơn giản xoay quanh 2 đội bóng Leverkusen và Monchengladbach. Một năm trước khi dự World Cup 2014, Kramer được Leverkusen cho Gladbach mượn 2 năm. Anh trở về Leverkusen thi đấu mùa giải 2015/16 trước khi Gladbach mua đứt với giá 15 triệu euro Hè 2016. Kramer không còn nằm trong kế hoạch của Klopp nhiều năm nay, lần cuối cùng anh được gọi lên tuyển là năm 2016.

Khả năng tham dự World Cup 2018: Thấp

Bài liên quan