4 “sát thủ” thượng hạng sẵn sàng sứ mệnh chinh phục World Cup của Brazil: Neymar vẫn chưa phải số 1

Chấn thương của Neymar chắc chắn là bài toán khó đối với Tite nhằm chuẩn bị cho công cuộc chinh phục World Cup 2018 tuy nhiên dường như vị HLV này đã có lời giải cho riêng mình.

Dưới triều đại của HLV Tite, Brazil là đội bóng chơi thứ bóng đá đồng đội và hoa mỹ như những gì mà trong quá khứ họ từng làm được. Selecao đang hồi sinh mạnh mẽ và luôn có nhiều mũi nhọn sẵn sàng kết liễu khung thành đối phương chứ không quá phụ thuộc vào Neymar như trước. Cùng điểm qua top 4 chân sút tốt nhất của đội tuyển xứ Samba dưới triều đại Tite để thấy rõ hơn điều này.

4. Philippe Coutinho – 9 bàn/34 trận

Trong tổng số 9 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Brazil, cầu thủ đắt giá thứ 2 thế giới đã có 5 bàn dưới triều đại HLV Tite.

Trong tổng số 9 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Brazil, cầu thủ đắt giá thứ 2 thế giới đã có 5 bàn dưới triều đại HLV Tite. Sự cơ động, khả năng triển khai tấn công nhanh và những cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Coutinho chắc chắc là “vũ khí” rất đáng sợ mà bất cứ đội tuyển nào cũng phải dè chừng ở kỳ World Cup trên đất Nga sắp tới.

Coutinho là hạt nhân quan trọng trên hàng tấn công của tuyển Brazil.

3. Paulinho – 12 bàn/47 trận

Không phải Neymar mà Paulinho mới luôn là lựa chọn số 1 của HLV Tite.

Không phải Neymar mà Paulinho mới luôn là lựa chọn số 1 của HLV Tite. Cầu thủ năm nay 29 tuổi đã hồi sinh một cách mạnh mẽ trong cả đội hình của Barcelona lẫn đội tuyển xứ Samba. Cú hattrick của Paulinho vào lưới Uruguay hồi tháng 2 năm ngoái cho thấy Tite đã luôn đúng khi sử dụng những quân bài mà ông biết rất rõ về khả năng lẫn tài năng của họ.

Paulinho đang giúp cho hàng tiền vệ của Barcelona lẫn đội tuyển Brazil trở nên thanh thoát và uyển chuyển hơn chứ không “thô ráp” như thời Dunga và Scolari.

2. Neymar – 53 bàn/83 trận

Tầm ảnh hưởng của siêu sao 26 tuổi đối với Selecao là rất lớn.

Tầm ảnh hưởng của siêu sao 26 tuổi đối với Selecao là rất lớn. Mặc dù luôn tỏ ra khá khắt khe và yêu cầu Neymar phải trưởng thành hơn tuy nhiên HLV Tite mới đây thừa nhận, tiền đạo số 10 của đội tuyển Brazil vẫn là vị trí khó có thể thay thế. Neymar đang đứng thứ 4 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil và nếu kịp trở lại sau chấn thương để dự World Cup 2018, cầu thủ đắt giá nhất thế giới sẽ biết cách để chứng tỏ khả năng của mình.

1. Gabriel Jesus – 8 bàn/13 trận

Bất ngờ nhất trong danh sách này chính là Gabriel Jesus, sao trẻ đã có sự tiến bộ nhanh đến “chóng mặt” của CLB Man City.

Bất ngờ nhất trong danh sách này chính là Gabriel Jesus, sao trẻ đã có sự tiến bộ nhanh đến “chóng mặt” của CLB Man City. Dù chỉ mới có 13/16 trận thi đấu dưới triều đại HLV Tite, Jesus đã chứng tỏ anh xứng đáng với sự tin tưởng của ông thầy người đồng hương. Với việc ghi đến 8 bàn thắng sau 13 trận khoác áo đội tuyển xứ Samba, sao trẻ của The Citizens hứa hẹn sẽ một ngòi nổ thật sự ở kỳ World Cup 2018 sắp tới.

Trong hai trận giao hữu sắp tới gặp đội tuyển Nga và Đức, HLV Tite cùng các cộng sự nhiều khả năng sẽ bố trí Jesus là hạt nhân cao nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Brazil

Trong hai trận giao hữu sắp tới gặp đội tuyển Nga và Đức, HLV Tite cùng các cộng sự nhiều khả năng sẽ bố trí Jesus là hạt nhân cao nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Brazil trong bối cảnh Neymar chưa thể trở lại ở đợt tập trung lần này. Hãy chờ xem “thầy phù thuỷ” Tite sẽ gặt hái được điều gì để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2018 vào tháng 6.

Bài liên quan