4 tài năng bóng đá VN tuổi Tuất được kỳ vọng tỏa sáng trong năm 2018: Còn ai nhớ Thái Sung

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam (BĐVN) chứng kiến “thế hệ vàng” với những Hồng Sơn, Công Minh, Sỹ Hùng, Đỗ Mạnh Dũng… đều cùng tuổi Canh Tuất 1970. Và với con mắt tinh đời của mình, HLV Park Hang-seo liệu giúp những tài năng sinh năm 1994 (Giáp Tuất) phát lộ trong năm mới?

1. Tiền vệ Nguyễn Thái Sung (SHB.Đà Nẵng)

Năm 2009, Thái Sung từng trúng tuyển “Giấc mơ sân cỏ 2009”, được nhận học bổng đào tạo 3 năm tại Học viện Aspire (Qatar). Thời điểm đó, anh được coi như “thần đồng” BĐVN.

Tuy nhiên từ năm 2012 khi trở về nước, Thái Sung đã không chứng tỏ được khả năng của mình, thường xuyên ngồi trên ghế dự bị ở đội bóng sông Hàn và quãng thời gian được SHB.Đà Nẵng cho CLB Hà Nội (sau đổi tên thành Sài Gòn FC mượn) ở giải hạng Nhất 2015 và V.League 2016.

Thái Sung từng được coi là “thần đồng” bóng đá Việt Nam một thời

Tại V.League 2018, hy vọng Thái Sung có thể tìm lại được hình ảnh của chính mình dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương.

2. Trung vệ Đào Duy Khánh (Hà Nội FC)

Dưới thời HLV Toshiya Miura, trung vệ Duy Khánh với chiều cao 1m80 được ông thầy người Nhật Bản đặt rất nhiều niềm tin, gọi lên đội U23 và đội tuyển quốc gia.

Điểm nhấn đặc biệt là màn thể hiện ấn tượng của anh trong màu áo Olympic Việt Nam tại ASIAD 2014.

Tuy nhiên, những chấn thương, phải phẫu thuật gối đã tước đi cơ hội của Khánh ở AFF Cup 2014, SEA Games 2015.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2016, Khánh có tên trong thành phần U23 Việt Nam sang Qatar dự giải cùng những Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh… nhưng không chứng tỏ được gì nhiều.

Với thể hình lý tưởng, trung vệ Duy Khánh từng được HLV Toshiya Miura đặt rất nhiều niềm tin.

Trong năm tuổi 2018, Duy Khánh hy vọng sẽ trở lại trong màu áo Hà Nội FC ở V.League, trước khi nghĩ tới hy vọng được HLV Park Hang-seo gọi tập trung đội tuyển.

3. Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh (SLNA)

Chơi nổi bật ở các giải trẻ quốc gia với điểm nhấn cùng U21 SLNA vô địch giải U21 Quốc gia 2014.

Tại giải đấu đó, Phúc Tịnh thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc khi giành cú đúp danh hiệu cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu” và “Vua phá lưới” với 5 bàn thắng, trong đó có bàn duy nhất vào lưới U21 Hà Nội T&T ở trận chung kết.

Phúc Tịnh cũng từng được HLV Miura gọi vào đội U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2015 nhưng ở V.League, anh chưa chứng tỏ được nhiều.

Chân sút Phúc Tịnh

Sau mùa giải hạng Nhất được SLNA cho Đồng Nai mượn để có nhiều cơ hội thi đấu hơn, Phúc Tịnh trở lại đội bóng quê hương ở V.League 2017 và đóng góp 2 bàn thắng.

Trên hành trình cùng SLNA lên ngôi vô địch Cúp QG 2017, Phúc Tịnh chơi khá ấn tượng, đóng góp 3 bàn thắng, trong đó có bàn ấn định chiến thắng 5-1 cho SLNA trước B.Bình Dương ở trận chung kết lượt về.

Ở tuổi 24, hy vọng Phúc Tịnh sẽ đóng góp được nhiều hơn cho đội bóng xứ Nghệ.

4. Hậu vệ Dương Văn Khoa (Than Quảng Ninh)

Thường xuyên đá chính ở Than Quảng Ninh và được HLV Phan Thanh Hùng đánh giá khá cao ở vị trí hậu vệ biên.

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016, Văn Khoa cũng từng được HLV Miura gọi lên đội U23 nhưng lại bị chấn thương dây chằng mắt cá và phải chấp nhận ở nhà ngay trước giờ G.

Hậu vệ Văn Khoa từng lỡ cơ hội dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 vì chấn thương

Trong năm 2018, mong rằng “vận” của Văn Khoa sẽ lên ở V.League và cánh cửa của đội tuyển Việt Nam sẽ mở ra với anh.

Bài liên quan