5 cầu thủ bị thổi phồng quá mức tại AFF Cup: ‘Messi’ Lào dẫn đầu!

Một vài ngôi sao đến với giải vô địch Đông Nam Á trong sự kỳ vọng rất lớn, nhưng họ đã thất bại trong việc thể hiện bản thân. Dưới đây là những gương mặt tiêu biểu…

5. Reung Bunheing – Campuchia

Người đầu tiên trong danh sách là tiền đạo Reung Bunheing. Hiện tại, đội bóng của anh vẫn chưa có điểm sau hai trận toàn thua và chỉ có duy nhất một bàn thắng sau 180 phút. Tiền đạo 26 tuổi đã gây rắc rối sau khi tìm cách rời đội tuyển vì sự chỉ trích của người hâm mộ.

Bunheing thừa nhận mong muốn chia tay và thậm chí còn nói rằng áp lực ở CLB không mạnh mẽ như trên ĐTQG. May mắn thay, cuối cùng anh đã chịu ở lại, nhưng trong khi một số cầu thủ khác mơ ước được khoác áo Campuchia thì chàng trai này vẫn mông lung ý định và cũng chưa giúp ích được gì cho quê nhà.

4. Yasir Hanapi – Singapore

Cầu thủ ‘mất hút’ tiếp theo là Yasir Hanapi, vì anh vẫn chưa tạo được dấu ấn của mình cho đội tuyển từng 4 lần đăng quang AFF Suzuki Cup. Ở tuổi 29, nhiều người cho rằng tiền vệ này là một trong những thành viên chủ chốt trong đội hình Singapore nhưng thực tế anh đang gặp khó khăn trong việc tạo ấn tượng.

Hanapi đã góp mặt ở cả hai trận đấu với Indonesia và Philippines nhưng cho đến nay, điều đọng lại duy nhất chỉ là một thẻ vàng. Dingapore hiện đang đứng ở vị trí thứ 4, và họ chắc chắn sẽ cần một sức bật mới nếu không muốn sớm chia tay giải.

3. Febri Hariyadi – Indonesia

Cầu thủ này đã chơi hai trận đấu nhưng đã không chứng minh được năng lực của bản thân đúng với kỳ vọng mà người hâm mộ xứ vạn đảo dành cho anh. Phong độ kém là điều chúng ta có thể thấy rõ nhất khi HLV Widodo Cahyono Putro thay cậu học trò ra ở trận thứ hai chỉ sau 56 phút.

Tất nhiên, bàn thắng vào lưới đối thủ hay các phá kiến tạo cho đồng đội đang là điều xa vời với Hariyadi. Và có lẽ anh sẽ không được đá chính trong trận tới khi mà đối thủ của Indonesia sẽ là các nhà đương kim vô địch Thái Lan.

2. Keo Sokpheng – Campuchia

Đây là gương mặt thứ hai của Campuchia, người chưa thể ghi bàn cho đội tuyển dù được chơi trên hàng công của các chiến binh Angkor. Anh không làm được gì nhiều trong trận đấu đầu tiên với Malaysia và cũng chỉ xuất hiện trong hiệp hai thảm hoạ trước Myanmar (thua 1-4 chung cuộc).

Nhiều người trước đó từng dự đoán Sokpheng sẽ tạo được dấu ấn ở tuổi 26 cùng 8 pha lập công cho ĐTQG. Nhưng bây giờ mọi thứ để lại chỉ là nỗi thất vọng. Ở trận tới Campuchia sẽ gặp đối thủ ‘cân sức’ ở Đông Dương, và chắc chắn đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để anh tạo dấu ấn.

1. Soukaphone Vongchiengkham – Lào

Chắc chắn ‘Messi’ Lào là người đứng đầu danh sách vì sự thất vọng đã hiển hiện ngay ở biệt danh mà người hâm mộ dành cho anh, trong khi cầu thủ này thậm chí còn đòi bỏ tuyển sau trận thua 0-3 trước Việt Nam (Vongchiengkham không được ra sân).

Một bài báo tiết lộ rằng anh rất buồn bã vì không được tin tưởng và bày tỏ sự lo ngại của mình về việc xuất hiện trên sân. Tài năng của chàng trai này là điều rõ ràng, nhưng chất lượng chung của toàn đội Lào cũng phần nào hạn chế đi sức sáng tạo của Vongchiengkham.

 

Bài liên quan