5 cầu thủ thành danh ở Real Madrid khi đang còn tuổi Teen

Đừng bảo Kền kền trắng chỉ biết mua những ngôi sao để lấy cúp. Nhiều cầu thủ xuất thân từ đội bóng Hoàng gia vẫn thành danh hẳn hoi.

1. Iker Casillas

16 tuổi đã cùng Real tham dự Champions League. Năm 20 tuổi, đã có hơn 100 trận đấu cho Galaticos. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất chơi trong một trận Chung kết European Cup (đối đầu với Valencia).

Casillas gắn liền với kỉ nguyên Galaticos.

Xuyên suốt 17 năm chơi tại sân Bernabeu, “thánh Iker” đã giúp Real thu về 18 danh hiệu lớn nhỏ. Trong đó có 5 chức vô địch La Liga, 3 chiếc cúp Champions League. Đáng tiếc, những mâu thuẫn với BHL trong những năm cuối cùng sự nghiệp đã khiến Casillas phải rời Real không kèn trống.

2. Raul

Vào tháng 10 năm 1994, Raul ở tuổi 17 có trận ra mắt đầu tiên cho Real. Anh lập tức có được một đường chuyền thành bàn. Ở trận kế tiếp, anh có bàn thắng đầu tiên trong một trận đấu chuyên nghiệp, thật đáng nhớ nó là bàn thắng vào lưới đối thủ không đội trời chung Atletico Madrid.

Raul Gonzalez người được mệnh danh là chúa nhẫn

Khi tròn 20 tuổi, Raul đã ghi được tổng cộng 58 bàn thắng tính trên mọi đấu trường. Sau nhiều vinh quang, anh rời CLB vào năm 2010 ở tuổi 33 sau 750 lần ra sân (ghi được 323 bàn).

3. Sergio Ramos

Mùa giải 2004/05, Real chiêu mộ thành công cầu thủ trẻ Sergio Ramos từ CLB Sevilla với cái giá 27 triệu euro. Không ai ngờ, Kền kền trắng đã có một thương vụ thành công nhất trong lịch sử CLB. Khởi nghiệp ở vị trí hậu vệ phải nhưng dần dần các HLV phát hiện ra tố chất thủ lĩnh của Ramos và “biên chế” anh chơi như một trung vệ.

Sergio Ramos người đội trưởng vĩ đại

Sau khi Casillas rời đi, Ramos chính là đội trưởng của Real. Anh là nhân tố quan trọng để đội nhà vô địch Champions League mấy mùa gần đây.

4. Marcelo

Marcelo cập bến sân Bernabeu khi mới chỉ 18 tuổi. Trong buổi ra mắt, cựu Chủ tịch Real – Ramon Calderon đã phát biểu: “Anh ấy là viên ngọc quý mà một nửa châu Âu muốn sở hữu”.

Marcelo xuất sắc không kém người đàn anh Carlos.

Được xem là phương án để thay thế Roberto Carlos, nhưng sau 10 năm chơi bóng cho Real, xem ra Marcelo còn thành công vang dội hơn người đàn anh. Cùng đội bóng Hoàng gia, hậu vệ người Brazil đã giành được 15 chiếc cúp danh giá. Năm nay mới 29 tuổi, tin rằng những ngày tươi đẹp vẫn còn ở trước mặt Marcelo.

5. Raphael Varane

Chủ tịch Florentino Perez đưa Varane sân Bernabeu năm 2011 với mức phí chuyển nhượng 9 triệu bảng. Ở tuổi 18, anh được chơi bên cạnh những người đàn anh cực kì kinh nghiệm, có thể kể đến như Ramos, Pepe, Raul Albiol hay Ricardo Carvalho.

Raphael Varane đang là chốt chặn tin cậy nơi hàng thủ của Real

Ngay trong trận ra gặp ở Cúp nhà vua, Varane đã gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn bởi một tình huống cứu nguy ngay trên vạch vôi. Ở tuổi 20, anh đã được báo chí bình chọn là “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất”.

Bài liên quan