5 điểm nhấn Chelsea 1-0 Man Utd: Sanchez chuyền ít hơn cả De Gea

Man Utd đã chơi một trận dưới sức và chuyện họ để thua Chelsea là không có gì bào chữa. Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra:

1. Man Utd chưa bao giờ yếu đuối đến thế

Dù biết rằng các học trò của Jose Mourinho chịu không ít bất lợi trước giờ bóng lăn với những tổn thất về mặt nhân sự, tuy nhiên, không ai ngờ Man Utd lại trình diễn một bộ mặt yếu đuối đến thế trong 90 phút trên sân Wembley.

Hàng thủ Man Utd bất lực trước tốc độ của Hazard.

Họ chơi một thứ bóng đá vô hồn và chỉ trông chờ vào những tình huống tỏa sáng cá nhân mà không hề có mảng miếng tấn công bài bản nào. Có chăng, ở những phút cuối, Man Utd đã tạt nhiều hơn, song đó cũng chỉ là phản ứng cho thấy sự bế tắc đến cùng cực của Quỷ đỏ.

2. Phil Jones trở thành nạn nhân của Eden Hazard

Nếu ai đã từng đọc bộ truyện tranh Itto nổi tiếng của Nhật Bản chắc hẳn không thể quên tuyệt chiêu “lưỡi liềm gạt” của của hậu vệ Sanza. Đêm qua, Phil Jones đã mô phỏng một tình huống y hệt. Thậm chí, trung vệ người Anh còn xoạc bóng mà không cần nhìn! Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là “phiên bản lỗi” trước sự ma mãnh của Hazard.

Kết quả, Man Utd dính bàn thua từ rất sớm và đánh mất thế trận hoàn toàn vào tay Chelsea.

3. Mourinho nhận kỉ lục buồn

Trước khi bước vào trận đấu với Chelsea, CĐV Man Utd đã rất mong muốn đội nhà đăng quang để san bằng thành tích 13 lần lên ngôi ở đấu trường FA Cup của Arsenal. Đáng tiếc, Quỷ đỏ đã thua tâm phục khẩu phục trước đối thủ.

Không những vậy, đây còn là lần đầu tiên Người đặc biệt nhận thất bại trong một trận Chung kết trên đất sương mù (không tính các trận Siêu cúp).

4. Sanchez chuyền còn ít hơn De Gea

Sanchez bị khóa chặt bởi hậu vệ Chelsea.

Alexis Sanchez đã chơi không đúng như kì vọng trước Chelsea và là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội nhà. Ngoài pha bóng ghi bàn trong thế việt vị ở phút 63, cầu thủ người Chile gần như “vô hại” trước sự chăm sóc kĩ càng của hậu vệ The Blues.

Thống kê cho thấy, trong hiệp một, Sanchez chỉ có 11 đường chuyền cho các đồng đội. Thậm chí, thủ môn De Gea còn làm tốt hơn anh ở khâu chuyền bóng (12 đường chuyền).

5. Giroud cực kì có duyên với cúp FA

Dù không ghi bàn nhưng Olivier Giroud cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quấy rối trước Man Utd và gián tiếp mang lại chức vô địch cho đội nhà. Opta chỉ ra rằng, từ khi chuyển đến nước Anh vào mùa giải 2012/13, tiền đạo người Pháp đã có 4 danh hiệu FA Cup. 4 cúp trong 6 mùa, Giroud quả là một chân sút cực kì có duyên với giải đấu lâu đời này.

Bài liên quan