5 điều cực kì đáng chờ đợi từ trận Đức – Mexico: Chờ đợi cỗ xe tăng nổ pháo

Người ta sẽ kiếm chứng được sức mạnh của nhà ĐKVĐ và cũng sẽ xem đại diện CONCACAF có tiếp tục lối đá tấn công quen thuộc của mình không hay sẽ gồng mình chống đỡ.

1. AI SẼ CHIẾM NGÔI ĐẦU BẢNG ?

Đứng mạnh hơn nhưng Mexico cũng không muốn lép vế.

Rõ ràng Đức là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí này nhưng Mexico với thành tích 6 lần liên tiếp lọt vào vòng knock-out cũng sẵn sàng gây bất ngờ. Cả hai đều được đánh giá cao hơn Thụy Điển và Hàn Quốc vì vậy cuộc so tài này sẽ quyết định ai sẽ đứng đầu bảng F và nhiều khả năng sẽ né được Brazil ở vòng 1/16.

2. ĐỨC CÓ MẠNH HƠN NĂM 2014 ?

1/2 cầu thủ trong danh sách này từng đứng lên bục vinh quang ở Brazil.

Với đội hình có nòng cốt là những cầu thủ giàu kinh nghiệm đã từng đăng quang 4 năm trước cộng với những cầu thủ trẻ tài năng như Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Timo Werner…Cỗ xe tăng được đánh còn mạnh hơn đội hình hình đã từng vùi dập Brazil 7-1.

Trận đấu này là thuốc thử rõ ràng để xem Đức 2018 sẽ thi đấu như thế nào và có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của mình không.

3. MANUEL NEUER HAY MARC-ANDRE TER STEGEN?

Neuer đã bị chấn thương suốt mùa giải và anh mới trở lại tập luyện vào tháng 4 mới đây còn Stegen đã có một mùa giải xuất sắc khi giúp CLB của anh giành được cú ăn hai.

Tuy nhiên khi Neuer đã bình phục thì anh liên tiếp được được bắt chính trong trận giao hữu gặp Áo, còn trận gần đây nhất gặp Saudi Arabia thì mỗi người được thi đấu 1 hiệp.

Đối với đội bóng cần sự ổn định như Đức thì ai bắt chính trận đấu này nhiều khả năng sẽ là thủ môn chính thức của họ trong suốt chiến dịch World Cup.

4. THAM VỌNG CỦA MEXICO TỚI ĐÂU ?

Như đã nói, El Tri đã 6 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng của 6 kỳ World Cup gần nhất nhưng họ cũng 6 lần dừng chân ở vòng 1/16. Vì vậy ta có thể thấy đội bóng khu vực CONCACAF không hề yếu nhưng họ cũng không đủ mạnh để đi xa hơn.

Mexico đã suýt vượt qua Hà Lan 4 năm trước.

World Cup lần này, Mexico mang tới đội hình với phần lớn là những cầu thủ đã sát cánh cùng nhau tại Brazil 2014 nên sức mạnh của họ là sự ăn ý trong lối chơi của mình. Với cựu binh thủ đáng chú ý như thủ môn Ochoa, các tiền vệ Giovani dos Santos, Andres Guardado, tiền đạo Carlos Vela, Chicharito nhiều thì không những Mexico có thể gây bất ngờ trước Đức mà còn đi xa hơn ở giái đấu lớn này.

5. CHỜ ĐỢI SỰ TOẢN SÁNG CỦA CÁC NGÔI SAO TRẺ

World Cup nào cũng giới thiệu cho thế giới một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng. Năm 2014 là tiền vệ James Rodriguez, màn trình diễn tuyệt vời tại Brazil năm đó đã giúp Real Madrid bỏ một món tiền lớn để có được anh.

Kimmich, Werner còn trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Ngày hội bóng đá tại Nga sẽ chờ đón những măng non có được cơ hội để thể hiện. Và trận đấu này cả hai bên đều có những cầu thể trẻ lần đầu được thi đấu tại World Cup nhưng họ đã đóng vai trò trụ cột ở đội tuyển quốc gia.

Đức sở hữu hậu vệ Joshua Kimmich và tiền đạo Timo Werner còn trẻ nhưng kinh nghiệm chả thua ai. Kimmich là sự kế thừa xứng đáng của huyền thoại Philipp Lahm còn Werner đã có số bàn thắng ấn tượng 34/63 trận khoác áo Leipzig ở Bundesliga.

Còn Mexico cũng đang có vũ khí đáng sợ là cầu thủ chạy cánh Hirving Lozano – người trẻ nhất của đội. Tiền vệ của PSV nhiều khả năng sau giải đấu này sẽ tìm đến CLB lớn hơn.

Bài liên quan