5 lý do để tin rằng Liverpool sẽ đánh bại Man City: Phục hận bằng những chiếc xe F1

Ở trận lượt đi, hai đội chơi khá cân bằng cho đến phút 37, Sadio Mane nhận thẻ đỏ rời sân vì phạm lỗi với Ederson. Kể từ lúc đó Liverpool đã sụp đổ.

1. Hàng thủ Man City đối đầu với thử thách khó khăn

Đội chủ sân Etihad đang có thành tích phòng ngự tốt nhất Premier League mùa này. Họ có thể không có khả năng phòng thủ tốt nhất nhưng việc kiểm soát thế trận vượt trội đã hạn chế đối phương tấn công.

Otamendi sẽ có lý do để lo lắng khi phải đối đầu với tốc độ của Salah hay chiều cao của Van Dijk

Trước Liverpool, Otamendi sẽ đối đầu với chân sút lợi hại là Mohamed Salah. Ngoài ra trước những gì đã thể hiện trong trận đấu với Everton, Van Dijk cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng mỗi khi anh lên tham gia tấn công.

2. Klopp sẽ khai thác được điểm yếu của Man City?

Man City chỉ mới để thua một trận duy nhất ở mùa này, trước Shakhtar Donetsk thuộc khuôn khổ Champions League. Sau đó là chiến thắng nhọc nhằn trước Newcastle. Chuỗi trận toàn thắng của Man City cũng bị Crystal Palace chặn đứng bằng trận hòa không bàn thắng. Rõ ràng không phải là không có cách chế ngự đoàn quân của Pep Guardiola.

Klopp nắm được điểm yếu của Man City và chắc chắn sẽ tập trung khai thác vào chỗ đó.

Mùa trước, Liverpool đã đánh bại Man City với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Jurgen Klopp cần sử dụng những mẫu cầu thủ như Wijnaldum và Emre Can để có thể khống chế hàng tiền vệ của Pep. Sự ra đi của Coutinho có thể sẽ khiến The Kop mất đi một phương án gây đột biến, tuy nhiên sự trở lại của Adam Lallana sẽ giải quyết được vấn đề đó.

3. Klopp có thành tích đối đầu rất tốt với Pep Guardiola

Hai chiến lược gia này đã đối đầu nhau tại Bundesliga. Khi đó Pep dẫn dắt Bayern còn Klopp là thuyền trưởng của Dortmund. Họ đã đối đầu nhau 11 lần, mỗi người đều giành được 5 chiến thắng. Tại Anh, cuộc so tài giữa hai người đang là 1-1.

Klopp có thành tích đối đầu rất tốt với Pep Guardiola

Klopp được mong đợi sẽ tiếp cận trận đấu sáng tạo hơn. Thêm vào đó, ông đang có đủ nguồn lực để ngăn chặn sức mạnh của Man City, điều mà Mourinho, Conte hay Pochettino chưa làm được.

4. Vũ khí tốc độ của Liverpool sẽ phát huy hiệu quả

Liverpool đang là một trong những đội bóng có tốc độ ở những pha phản công chất lượng hàng đầu châu Âu. Hầu hết các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đều phòng ngự số đông mỗi khi đối đầu với Man City, nhưng Klopp sẽ không đi theo con đường đó.

Liverpool đang sở hữu 2 “con xe F1” ở hai bên hành lang cánh, đó sẽ là vũ khí rất lợi hại của họ

The Kop nhiều khả năng vẫn sẽ đẩy cao đội hình pressing để Man City lộ điểm yếu của họ. Cứ nhìn cái cách đoàn quân của Pep Guardiola bối rối trước tốc độ của Marcus Rashford, Anthony Martial và Jesse Lingard trong trận derby Manchester để thấy rõ điều đó.

5. Lữ đoàn đỏ phục hận

Liverpool rất quyết tâm đòi lại món nợ khi để thua Man City 0-5 ở trận lượt đi. Trận đấu diễn ra khá cân bằng cho đến khi Sadio Mane nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 37 vì phạm lỗi với Ederson. Chỉ còn chơi với 10 người, The Kop nhanh chóng sụp đổ và thảm bại trên sân của đối thủ.

Đây cũng sẽ là cơ hội để Liverpool phục hận trước Man City

Theo TTVN

Bài liên quan