5 ngôi sao Châu Á đáng xem nhất tại World Cup 2018: Chờ ngày “Ronaldo Hàn Quốc” trình làng cả thế giới

Đây là những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá châu lục đông dân nhất thế giới. Họ chính là niềm hy vọng hàng đầu của bóng đá châu Á tại cúp thế giới.

Kì đại hội năm nay, Châu Á đóng góp 5 đội tuyển quen thuộc từng tham dự các kì World Cup trước như Ả Rập Xê Út, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran. Và dĩ nhiên, mỗi đội bóng đều sở hữu những ngôi sao “hy vọng” cho riêng họ.

1. Tim Cahill (Australia)

Lão tướng, ngôi sao kì cựu của đội tuyển xứ chuột túi vẫn đang chăm chỉ cống hiến cho bóng đá Australia. Anh từng là ngôi sao quen mặt tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh trong nhiều năm khi khoác áo Everton.

Tim Cahill còn được nhớ đến với những pha ăn mừng quen thuộc mỗi khi ghi bàn, anh thường chạy đến góc cột cờ và tung một vài cú đấm. Tim Cahill là một số ít những cầu thủ có cơ hội ghi bàn tại 4 kì World Cup khác nhau.

2. Sardar Azmoun (Iran)

Anh được coi là truyền nhân của biểu tượng ghi bàn Ali Daei. Tiền đạo này đang có một phong độ trên cả tuyệt vời cho đội tuyển quốc gia kể từ khi bùng nổ tại Asian Cup 2015.

Azmoun có kỹ năng xuất sắc và đang chơi bóng tại Nga trong màu áo câu lạc bộ Rubin Kazan. Không khó hiểu khi ông Carlos Queiroz đang xây dựng lối chơi của Iran xoay quanh cầu thủ này.

3. Maya Yoshida (Nhật Bản)

Một trung vệ đầy mạnh mẽ của Southampton tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Yoshida là một trong những trụ cột không thể thay thế tại đội bóng xứ Phù tang trong vài năm trở lại đây.

Thủ quân đội tuyển Olympic 2012 của Nhật Bản năm nay mới chỉ 29 tuổi, và anh có thể còn ít nhất vài năm chơi bóng đỉnh cao. Như vậy có lẽ là quá đủ để tham dự những kì đại hội lớn cùng đội tuyển quốc gia Nhật Bản

4. Mohammad Al-Sahlawi (Ả Rập Xê Út)

Tiền đạo 31 tuổi người Ả Rập Xê Út đã tạo ra sự khác biệt trên hàng công của đội tuyển quốc gia khi anh là người ghi bàn hàng đầu tại vòng loại cho đội bóng vùng vịnh với 16 bàn thắng.

Nhanh nhẹn và kĩ năng dứt điểm đa dạng là điểm mạnh của Al-Sahlawi, mới đây anh cũng được Liên đoàn bóng đá nước này cho đi tu nghiệp tại Manchester United.

5. Son Heung-min (Hàn Quốc)

Cầu thủ chạy cánh của Tottenham Hotspur đang có những mùa giải đáng kinh ngạc tại nước Anh. Trước đó, Son từng khoác áo câu lạc bộ Bayer Leverkusen tại Bundesliga trong hai mùa giải.

Có thể nói Son Heung-min là ngôi sao lớn nhất của xứ Kim chi vào thời điểm này. Tốc độ như một chiếc xe đua của Son sẽ là một vũ khí đáng gờm của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup năm nay.

 

Bài liên quan