5 nguyên nhân chính khiến Lukaku sa sút: Thiếu vắng Pogba và áp lực ở những trận cầu lớn

Sau giai đoạn đầu chơi bùng nổ trong màu áo Quỷ đỏ, Romelu Lukaku đang rơi vào tình trạng đáng báo động khi trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn cho Man United. Vậy đâu là lý do chân sút người Bỉ sa sút như vậy?

Sự vắng mặt của Paul Pogba

Theo dữ liệu của Sky Sports, Man United đã tạo ra 14.8 cơ hội và trung bình 3 cơ hội ngon ăn trong mỗi trận đấu ở 4 vòng đầu tiên tại Premier League mùa này, nhưng khi tiền vệ người Pháp vắng mặt, những con số ấy giảm xuống lần lượt là 7 và 1,6. Tất nhiên, cơ hội ít đi thì số bàn thắng cũng giảm đi trông thấy, và là trung phong cắm số 1, Lukaku là người phải “chịu thiệt” vì điều này.

Pogba chấn thương cũng chính là nguyên nhân khiến Lukaku thi đấu tệ đến như vậy

Kể từ khi Man United có Matic, Pogba có thể hoạt động rộng hơn và giải phóng nhiều khoảng không cho Lukaku cũng như tạo ra nhiều cơ hội cho chân sút người Bỉ. Nhiều người cho rằng, sự sa sút của Henrikh Mkhitaryan khiến đội bóng của Jose Mourinho kém sắc sảo trong tấn công, nhưng quả thực “Micky” cũng không thể phát huy hết phẩm chất của mình khi ngôi sao người Pháp vắng mặt.

Các chuyên gia đánh giá, Pogba chính là cầu nối tuyến giữa và các cầu thủ trên hàng công của Man United. Ngôi sao người Pháp không chỉ tạo thành cặp tiền vệ trung tâm chắc chắn cùng Matic mà sự cơ động của anh còn giúp Rashford, Mkhitaryan và đặc biệt là Lukaku có nhiều “vệ tinh” hỗ trợ xung quanh hơn.

Lukaku bị đẩy ra xa khỏi khu vực vòng cấm

Là một tiền đạo “bản năng”, Lukaku sẽ phát huy tất cả những phẩm chất của mình khi thường xuyên có mặt trong vòng cấm đối phương với khả năng dứt điểm đa dạng. Tuy nhiên, trong những trận đã qua của M.U, tiền đạo người Bỉ thường xuyên phải chơi thấp do tình trạng “đói bóng”.

Trong 8 trận đấu đầu tiên của Lukaku cho Man United, anh đã có trung bình 5,9 pha dứt điểm trong mỗi trận, nhưng ở cuộc đối đầu với Chelsea, “số 9” của M.U chỉ có duy nhất 1 cơ hội. Đối với Mourinho, ông không quan tâm đến số bàn thắng tiền đạo người Bỉ ghi được, nó được ví như việc một đầu bếp làm nên một chiếc bánh ngọt hoàn hảo mà không cần tiếp xúc với bột. Tuy nhiên có thể thấy những pha lập công của Lukaku gắn liền với thành tích của M.U kể từ đầu mùa.

Lukaku bị đẩy ra xa khỏi khu vực vòng cấm

Trong số 65 bàn thắng mà Lukaku ghi được cho Everton, chỉ có 3 lần anh lập công từ ngoài vòng cấm. Tất cả 11 bàn thắng của tiền đạo người Bỉ cho Quỷ đỏ cho đến thời điểm này cũng đến sau những tình huống dứt điểm ở trong khu vực 16m50. Rõ ràng, việc đẩy Lukaku ra xa khỏi vòng cấm đối phương đã khiến anh đánh mất bản năng sát thủ của mình.

Mất quá nhiều thời gian cho các phương tiện truyền thông

Gia nhập Man United với tư cách là cầu thủ đắt giá thứ 9 trong lịch sử bóng đá, Lukaku luôn đối diện với sự kỳ vọng và cả sự chỉ trích. Với nhiều ngôi sao khác, họ chọn cách trả lời trên sân cỏ, nhưng xem ra Romelu đang quá bận tâm với những gì truyền thông nói về mình. Điều này còn được thể hiện qua những lần ăn mừng bàn thắng, nhưng điều này đã không còn thấy trong…7 trận đã qua ngôi sao này ra sân thi đấu.

Những huyền thoại bóng đá như Gary Neville hay Thierry Henry đã đưa hẳn một bài phân tích trên Sky Sports trong chương trình bình luận Super Sunday vừa qua về việc Lukaku và Mourinho cần phải ngừng phàn nàn về những lời chỉ trích đó, vì nó làm cho họ trở nên yếu ớt đi mà thôi.

Mất quá nhiều thời gian cho các phương tiện truyền thông

Rõ ràng, những bàn thắng, sự tự tin và cả mức giá mà Man United đưa anh về Old Trafford khiến Lukaku không cần phải quá bận tâm đến những lời chỉ trích. Và xem ra sự bực tức khiến phong độ của tiền đạo người Bỉ cũng trở nên sa sút đi, hay những pha dứt điểm mang tính bản năng của anh phần nào đã bị ảnh hưởng bởi sự nắn nót, cầu toàn không đáng có.

Lần thứ 2 trong sự nghiệp “tịt ngòi” lâu đến vậy

11 bàn thắng trong 17 lần ra sân, một con số không hề tồi với Lukaku. Nhưng điều gì đang xảy ra với chân sút người Bỉ khi anh đã trải qua 7 trận liên tiếp không “nổ súng”. Và đây là lần thứ 2 tiền đạo 24 tuổi này có mạch trận tịt ngòi lâu đến vậy.

Ở mùa giải trước, cứ ít nhất 4 trận là Lukaku ghi bàn cho Everton, nhưng trước đó, anh trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp khi trải qua 10 trận liên tiếp không có nổi 1 bàn thắng kể từ cú đúp vào lưới Chelsea ở FA Cup vào ngày 12 tháng 3, cho đến khi kết thúc mùa 2015/16. Nó thậm chí còn kéo dài thêm 3 trận đầu tiên ở mùa giải trước.

Trước đó, ở mùa giải 2014/15, mạch trận không ghi bàn của Lukaku cũng chỉ kéo dài có 5 trận, nhưng ở mùa giải đầu tiên cùng Man United, ngôi sao người Bỉ đã trải qua 7 trận liên tiếp không lập công cho Quỷ đỏ – một con số mà đến cả Lukuku cũng tỏ ra thất vọng về chính mình.

Lukaku đang chịu rất nhiều áp lực

Áp lực ghi bàn ở những trận đấu lớn

Kể từ khi gia nhập Chelsea từ Anderlecht vào năm 2011, Lukaku đã ghi được 92 bàn thắng vào lưới 30 câu lạc bộ khác nhau tại Premier League.

Khi Lukaku gia nhập Man United vào mùa hè vừa qua, anh đã có số bàn thắng tại Premier League (85 bàn) nhiều hơn so với Cris Ronaldo (84), Kane (78), Eric Cantona (70) và Luis Suarez (69). Chỉ có duy nhất tiền đạo của Man City là Sergio Aguero ghi được nhiều bàn hơn chân sút người Bỉ trong 5 năm qua tại Premier League.

Tuy nhiên, Lukaku chỉ ghi 15 bàn trong số đó trong 60 trận đấu khi đối đầu với các “đại gia” nước Anh (gọi là Big 6) gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham Hotspur). Trận đấu hôm Chủ nhật vừa qua là lần thứ 7 liên tiếp chân sút người Bỉ không thể ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Chelsea. Trong tổng số 25 bàn thắng tại Premier League cho Everton mùa giải năm ngoái, có tới 21 lần Lukaku chọc thủng lưới các đội nằm ngoài top 7.

Thành tích của Luaku khi chạm trán các đội bóng lớn là ghi 5 bàn trong 12 trận đấu với Liverpool; 4 bàn trong số 10 trận gặp Manchester City; 3 bàn trong 11 lần đối đầu với Manchester United; 2 bàn trong 11 trận gặp Arsenal; 1 lần chọc thủng lưới Tottenham trong 9 lần ra sân và chưa 1 lần ghi bàn vào lưới Chelsea sau 7 trận gặp lại đội bóng cũ.

Quả thực, những con số này đã khiến Lukaku chịu nhiều sức ép trước khi bước vào những trận đấu lớn, vì vậy mà khi có cơ hội ngon ăn ở các trận gặp Liverpool, Chelsea, chân sút 75 triệu bảng này vẫn không thể giúp Man United có bàn thắng tại Anfield và Stamford Bridge. Có lẽ, 2 trận đại chiến gặp Arsenal và Man City vào đầu tháng 12, thời điểm mà nhiều khả năng Paul Pogba đã trở lại sau chấn thương, sẽ là cơ hội tuyệt vời để Romelu Lukaku đi tìm bàn thắng thứ 16 và có thể nhiều hơn nữa ở những trận đấu lớn, qua đó phần nào giải tỏa áp lực cho chính mình.

Bài liên quan