5 ông lớn có nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2018: Khi Messi, Robben không thể ‘gánh team’

 Vòng loại World Cup 2018 diễn ra vô cùng khốc liệt. Nhiều khả năng tại Nga mùa Hè năm sau sẽ vắng mặt một số ông lớn của bóng đá thế giới.

1. Hà Lan

Thật khó có thể tin đội bóng Á quân World Cup 2010 và xếp hạng 3 World Cup 2014 lại đang trày trật ở vòng loại năm nay, thậm chí có nhiều nguy cơ vắng mặt tại Nga vào mùa Hè năm sau.

Robben và các đồng đội đang đứng trước nguy cơ ngồi nhà xem WC 2018

Chiến thắng 3-1 trước Bulgaria níu kéo một chút hi vọng cho đội bóng “Cơn lốc màu da cam”. Chỉ cần đánh bại Belarus ở vòng đầu tiếp theo, Hà Lan sẽ bước vào trận tranh suất đá play-off với Thụy Điển, đội bóng đang xếp trên họ chỉ với 3 điểm.

Hà Lan đang đứng thứ 3 trên BXH

2. Mỹ

Mexico đã đoạt vé đến Nga khi xếp ở đầu bảng với 18 điểm. Costa Rica cũng đang khá an toàn với 15 điểm và xếp thứ hai.

ĐT Mỹ sẽ đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Panama trong lượt trận tiếp theo

Nhà vô địch CONCACAF đang đứng thứ tư ở vòng loại cuối cùng, bằng điểm với Honduras nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Họ vẫn còn 2 vòng đấu để tự định đoạt số phận. Ở lượt trận thứ 9, Mỹ sẽ chạm trán đối thủ trực tiếp Panama. Dempsey cùng đồng đội sẽ phải cố gắng hết mình nếu không muốn xem World Cup qua truyền hình.

Mỹ đang đứng thứ 4 trên BXH khu vực Bắc Mỹ

3. Chile

Hai thất bại trước Paraguay và Bolivia đã đẩy các nhà ĐKVĐ Nam Mỹ xuống vị trí thứ 6 trên BXH. Ở vòng đầu tiếp theo, họ sẽ đụng độ Ecuador trên sân nhà trước khi làm khách trước Brazil ở vòng đấu cuối cùng.

Phong độ của ĐT Chile đang không ổn định

Cơ hội cho Chile là vẫn còn khi họ chỉ cách vị trí thứ 4 và thứ 5 đúng 1 điểm. Tuy nhiên điều đáng lo ngại nhất chính là phong độ của La Roja khi họ không còn duy trì được sức mạnh vốn có của mình sau giai đoạn thống trị Nam Mỹ.

Thậm chí, đối thủ tiếp theo của họ là Ecuador cũng đang nuôi hi vọng giành tấm vé vớt bởi họ chỉ cách Chile đúng 3 điểm. Rơi vào tình thế này, Sanchez cùng các đồng đội buộc phải thắng nếu muốn có mặt tại Nga vào mùa Hè năm sau.

Cơ hội cho Chile là vẫn còn khi họ chỉ cách vị trí thứ 4 và thứ 5 đúng 1 điểm

4. Xứ Wales

Chiến thắng mới nhất trước Moldova đã giúp xứ Wales đoạt lấy vị trí thứ hai từ đối thủ trực tiếp Ireland. Tuy nhiên trong số 9 đội bóng, xứ Wales lại là đội xếp thứ hai khá kém chỉ với 14 điểm.

Xứ Wales vừa có chiến thắng trước Moldova

Bale và các đồng đội chưa thể yên tâm bởi vòng đấu tiếp theo, họ phải làm khách trên sân Georgia trước khi bước vào trận đấu định đoạt với chính Ireland. Nếu sảy chân ở 1 trong 2 trận đấu này, xứ Wales nhiều khả năng sẽ ôm hận.

Xứ Wales chỉ hơn đội xếp thứ 3 là CH Ireland đúng 1 điểm

5. Argentina

Đoàn quân của Jorge Sampaoli tự bắn vào chân mình khi chỉ có được 1 điểm trước Venezuela. Thậm chí, Argentina còn để đối thủ vươn lên dẫn trước và chỉ may mắn có bàn gỡ hòa sau pha phản lưới nhà của hậu vệ Feltscher Martinez. Trận hòa này tiếp tục khiến Messi và các đồng đội dậm chân tại vị trí thứ 5.

Argentina đang tự làm khó mình sau trận hòa tai hại trước Venezuela

Argentina chỉ hơn hơn vị trí thứ 6 của Chile đúng 1 điểm. Ở trận đấu tới, họ sẽ đụng đội đối thủ trực tiếp là Peru trước khi chạm trán Ecuardo ở vòng đấu cuối cùng. Á quân World Cup 2014 đang phụ thuộc rất nhiều vào Lionel Messi, và đây là điều đáng lo ngại bởi những đối thủ của họ đang làm mọi cách để chia cắt El Pulga với các vệ tinh khác

ĐT Argentina chỉ hơn đội xếp thứ 6 là ĐT Chile đúng 1 điểm

Bài liên quan