5 tài năng trẻ hứa hẹn sẽ theo bước Rashford làm rạng danh “Lò Man United”

Mặc dù vẫn còn rất trẻ và được ít người biết đến nhưng đấy hứa hẹn sẽ là những tài năng có thể tỏa sáng, làm rạng danh lò đào tạo của Man United trong một tương lai không xa.

“Thế hệ vàng” 1992 của Manchester United chắc chắn không phải là một lứa tài năng độc nhất vô nhị trưởng thành từ học viện của CLB chủ sân Old Trafford. Nửa đỏ thành Manchester vẫn liên tục cho “ra lò” những cái tên đạt được thành công ở cấp độ bóng đá chuyên nghiệp.

Tiền đạo đã tạo dấu ấn tại đội một – Marcus Rashford chỉ là một trong những cái tên đáng xem hiện tại ở độ tuổi teen trưởng thành từ lò đào tạo Carrington. Cùng điểm mặt năm tài năng đáng chú ý nhất trong số họ:

1. Demetri Michell (hậu vệ trái, 20 tuổi)

Sinh tại Manchester, Michell đã thi đấu tại đội trẻ Quỷ đỏ được 4 năm. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất đội dự bị M.U mùa 2016/17 và đã có trận ra mắt đội một ở cuối mùa.

Lối chơi của Michell có khá nhiều điểm tương đồng với hậu vệ trái lừng danh một thời Ashley Cole.

Mitchell là một chàng trai nhanh nhẹn, xuất thân từ vị trí tiền vệ, nhưng anh luôn nỗ lực phấn đấu để thích ứng với vai trò hậu vệ cánh vốn dĩ không quen thuộc của mình sau khi được đôn từ đội trẻ lên đội dự bị. Không chỉ nguy hiểm trong tấn công, với những bàn thắng và kiến tạo; Mitchell còn tạo được sự chắc chắn, tin tưởng ở khâu phòng ngự.

2. Angel Gomes (tiền vệ, 17 tuổi)

Angel Gomes mới 17 tuổi nhưng đã giành được giải cầu thủ xuất sắc nhất đội trẻ Man Utd (ở tuổi 16). Trong chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace ở trận đấu cuối cùng tại NHA mùa giải trước, HLV Mourinho đã tung Angel Gomes vào sân. Điều đặc biệt là Gomes mới sinh năm 2000 và cũng là cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên xuất hiện tại giải ngoại hạng Anh.

Gomes là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại NHA trong lịch sử

Ngoài ra, Gomes cũng là cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho Man Utd kể từ David Gaskell năm 1956. Cầu thủ mới tròn 17 tuổi này là một tiền vệ tấn công thể hình nhỏ bé, nhưng lại sở hữu kỹ thuật cá nhân tuyệt vời và được ví như một Messi của đội U18 Man Utd.

Ở tuổi 17, Gomes đã là một gương mặt quen thuộc của cấp độ trẻ của ĐT Anh, chiếm suất chắc chắn tại U18 Man United và thậm chí đứng đầu danh sách ghi bàn cho đoàn quân của HLV Kieran McKenna ở mùa giải năm ngoái với 12 pha lập công.

3. Tosin Kehinde (tiền vệ, 19 tuổi)

Tosin Kehinde sinh năm 1998, anh được gọi vào đội U21 Man Utd khi mới 16 tuổi. Sao mai người Nigeria được ví như một “bản sao” của Kante. Thể lực, tốc độ, kỹ thuật đều tốt.

Kehinde được mệnh danh là Kante mới

Ngay trận ra mắt đội U21, Tosin Kehinde đã để lại ấn tượng khi đối đầu với đội trẻ Wolves. Sao mai này thường xuyên đưa ra những đường đi bóng sắc sảo, anh cũng được đánh giá cao bởi khả năng xử lý bóng tốt.

Mùa giải trước, Tosin Kehinde đã có 17 trận thi đấu tại Premier League 2, ghi 1 bàn thắng và 10 pha kiến tạo. Được HLV Jose Mourinho ‘chấm’, Kehinde có thể được gọi lên đội 1 Man Utd tập luyện trong thời gian tới.

4. Callum Gribbin (tiền vệ, 18 tuổi)

Rất hiếm cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt như Callum Gribbin và các CĐV Man United đã nhận tin mừng khi tài năng 18 tuổi chấp nhận ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2019, từ chối sự chèo kéo từ kình địch Liverpool.

Gribbin là một trong nhữn cầu thủ đáng xem nhất tại học viện Carrington lúc này.

Tiền vệ tấn công đầy tiềm năng này có sự tự tin đến mức “ngông cuồng” khi đối mặt với các cầu thủ đối phương. Sử dụng tốc độ và những pha xử lý kỹ thuật, Gribbin có thể dễ dàng vượt qua đối thủ. Đây chính là tố chất khiến anh trở thành một trong các cầu thủ đáng xem nhất tại học viện Carrington lúc này.

Gribbin cũng có khả năng thực hiện những pha sút phạt thần sầu. Không ít lần anh đã khiến các đối thủ phải trả giá khi trao cho mình cơ hội ở khoảng cách có thể tung ra pha dứt điểm từ tình huống cố định.

Sự tiến bộ đáng kinh ngạc của Gribbin trong thời gian gần đây giúp anh trở thành lựa chọn quen thuộc cho U23 Anh của HLV Nicky Butt dù vẫn đủ điều kiện ra sân cho đội U18.

5. Tahith Chong (tiền đạo cánh, 17 tuổi)

Gia nhập lò đạo tạo Man United từ năm 2016. Tại đây, Chong tiến bộ cực nhanh đặc biệt là các kỹ năng rê dắt, chuyền và tạt bóng. Với tài năng của mình, thần đồng bóng đá người Hà Lan hoàn toàn có thể trở thành một “tiểu Rashford” tại Old Trafford.

Cao ráo, thanh mảnh, sở hữu tốc độ như tia chớp, Chong “tóc xù” luôn có những tình huống xử lý trong phạm vi hẹp rất tuyệt vời kết hợp với “kèo trái” ma thuật.

Chong sở hữu kèo trái đầy mê hoặc

Thường được bố trí bên hành lang phải của hệ thống tấn công, cầu thủ 17 tuổi đôi khi cũng được HLV đội trẻ Kieran McKenna sử dụng ở cánh đối diện và anh không hề tỏ ra lúng túng. Khả năng dứt điểm của Chong không tồi, thể hiện qua pha xử lý trong thế quay lưng lại khung thành và dứt điểm tung nóc lưới Southampton trong khuôn khổ FA Youth Cup làm dậy sóng YouTube.

Bài liên quan