5 tháng sau khi làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018, sao U23 Malaysia CHÍNH THỨC nhận án phạt từ AFC vì sử dụng chất cấm

LĐBĐ châu Á AFC vừa công bố án phạt cho một cầu thủ của ĐT U23 Malaysia vì bị phát hiện sử dụng chất cấm tại VCK U23 châu Á 2018.

VCK U23 châu Á 2018 có thể nói là một giải đấu đáng nhớ với bóng đá Malaysia. Trong lần đầu tham dự giải đấu, đội bóng nước này đã xuất sắc vượt qua vòng bảng ở bảng đấu có các ‘ông lớn’ Tây Á là Iraq, Jordan và Arab Xê-út.

Thậm chí, tại vòng tứ kết Malaysia còn gây nên rất nhiều khó khăn cho U23 Hàn Quốc và chỉ chịu nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 0-1. Đây có thể nói là một trong những giải đấu châu lục thành công với bóng đá Malaysia. Tuy nhiên mới đây một cầu thủ nước này đã bị phát hiện sử dụng chất cấm trong giải đấu.

Theo báo giới Malaysia, thủ môn số 1 tại U23 Malaysia Ahmad Syihan Hazmi Mohamed đã bị cấm thi đấu 20 tháng sau khi bị phát hiện sử dụng doping ở VCK U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua.

Trước đó, hồi tháng 2, AFC đã gửi thông báo tới LĐBĐ Malaysia về việc cầu thủ Ahmad của họ đã dương tính với Metabolite Methandienone, chất được liệt kê trong danh sách cấm bởi Cơ quan Chống doping thế giới (WADA).

Điều này dĩ nhiên đã vi phạm điều 6 của AFC về các quy tắc chống doping. Và ngay lập tức, cầu thủ này đã bị đình chỉ tạm thời trong 60 ngày liên quan tới các hoạt động bóng đá, bao gồm các trận đấu chính thức, trong nước và giao hữu.

Sau khi bị cấm thi đấu, Ahmad cũng nhanh chóng lâm vào cảnh thất nghiệp khi CLB Negri Sembilan đã hủy bỏ hợp đồng với thủ môn này. Đây chắc chắn sẽ là bài học lớn với Ahmad cũng như với những cầu thủ trẻ trong việc sử dụng các loại thuốc khi thi đấu chuyên nghiệp.

 

Bài liên quan