7 điều cực thú vị có thể bạn bỏ lỡ ở trận Chelsea vs Barca

Khán giả có thể bỏ lỡ nhiều điều thú vị trong trận đại chiến giữa Chelsea và Barca ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2017/18.

1. Chelsea duy trì mạch bất bại trước Barca: Trong tám lần gần nhất gặp nhau ở Champions League, Chelsea đều không thua Barca. “The Blues” sở hữu thành tích thắng 2 và hòa 6. Đây là thành tích đáng nể nếu biết rằng Barca đã thắng 23 trận Champions League trước các đại diện bóng đá Anh, thành tích tốt nhất ở châu Âu.

2. Barca cắt mạch tịt ngòi trên sân khách: “Los Blaugrana” vẫn bất bại trên sân khách Champions League mùa này, nhưng trước khi Messi phá lưới Courtois, không có cầu thủ Barca nào ghi được bàn ở sân khách. Barca trải qua 2 trận hòa 0-0 với Juventus và Olympiakos ở vòng bảng. Trận thắng Sporting Lisbon 1-0 có được nhờ bàn phản lưới.

3. Messi cần 30 cú sút mới ghi được bàn vào lưới Chelsea: Siêu sao người Argentina phải chờ 731 phút để có bàn thắng đầu tiên trước Chelsea. Anh cũng cần đến cú sút thứ 30 về phía khung thành The Blues để được ăn mừng bàn thắng. Chưa từng có đội bóng nào khiến Messi phải chờ lâu như vậy.

4. Luis Suarez trải qua chuỗi tịt ngòi dài kỷ lục: Tiền đạo người Uruguay đã có 881 phút không ghi bàn thắng ở Champions League, chuỗi trận tịt ngòi dài nhất của anh ở đấu trường này. Bàn thắng gần nhất của Suarez là pha sút tung lưới PSG hồi tháng 3 năm 2017.

5. Messi in tên gia đình lên đôi giày: “El Pulga” đặt niềm tin vào những người thân thiết nhất trong hành trình tìm kiếm bàn thắng đầu tiên vào lưới Chelsea. Messi in tên và ngày sinh của con cả Thiago, cùng với tên viết tắt của cô vợ Antonella lên giày.

6. Chelsea dùng toàn cầu thủ ngoại: Vào ngày lễ tặng quà (26/12) năm 1999, Chelsea lần đầu tiên đưa ra sân đội hình đá chính không có cầu thủ Anh. Điều này tái lập tối qua 20/2 khi 11 cầu thủ Chelsea ra sân trong đội hình xuất phát không có ai là người Anh. Sang hiệp hai, Drinkwater được tung vào sân.

7. Nhiều khách VIP dự khán trận đấu: Màn chạm trán của 2 đối thủ nhiều duyên nợ thu hút sự chú ý của nhiều tên tuổi trong làng bóng. Sân Stamford Bridge chào đón các HLV Carlo Ancelotti, Paul Clement và Roberto Martinez cùng các cựu danh thủ David Beckham, Michael Ballack.

David Beckham trở về nước Anh cùng con trai để theo dõi đại chiến. Cựu danh thủ MU mới thành lập đội bóng Miami cuối tháng 1 vừa qua, sau 4 năm nỗ lực lên kế hoạch. Đội bóng của Beckham đã được cấp phép hoạt động và có thể thi đấu ở giải nhà nghề Mỹ.

Bài liên quan