7 sao trẻ có thể gây bão chuyển nhượng sau World Cup 2018: Choáng với “truyền nhân” của chân sút số 1 lịch sử World Cup

Mùa hè này, các ngôi sao xuất chúng nhất thế giới sẽ có cuộc tranh tài nảy lửa trên khắp các sân cỏ nước Nga. Trong khi mọi ánh mắt người hâm mộ đổ dồn về các siêu sao đã thành danh, những tuyển trạch viên trên khắp thế giới lại hướng sự chú ý của mình sang vấn đề khác.

Sao mai, những tài năng trẻ… là chủ đề mà Neil McGuinness, cựu tuyển trạch viên của câu lạc bộ Celtic, người đã phát hiện ra tài năng của hậu vệ Virgil van Dijk sớm hơn bất kì ai tại Premier League quan tâm nhất. Người đàn ông có con mắt nhìn người lão luyện này, đã liệt kê ra 6 cái tên hứa hẹn trở thành chủ đề chính trên các trang tin chuyển nhượng sau cúp vàng thế giới lần thứ 21 trong lịch sử.

1. Wilmar Barrios (Colombia)

Độ tuổi: 24

Vị trí: Tiền vệ

Câu lạc bộ: Boca Juniors

Gía trị chuyển nhượng: 10-15 triệu bảng Anh

Ngôi sao trẻ này là một trong những cầu thủ hay nhất của Boca trong vài năm gần đây. Sở hữu lối chơi tốc độ, sức tì đè tốt, cùng với đó là kĩ thuật xử lí bóng tuyệt vời; Barrios hứa hẹn là một món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng.

Wilmar Barrios

Cầu thủ 24 tuổi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh có khả năng điều phối bóng tuyệt vời ở giữa sân. Một tiền vệ có sự cân bằng giữa sức mạnh cơ bắp và kĩ thuật khéo léo.

Lối chơi của Barrios rất phù hợp với các đội bóng châu Âu. Thật khó hiểu, nếu tuyển thủ người Colombia quyết định ở lại giải đấu Argentina lâu hơn nữa. Màn trình diễn chói sáng ở Nga vào mùa hè này sẽ đưa anh tiến gần đến các đại gia châu Âu gần hơn bao giờ hết.

2. Hee-Chan Hwang (Hàn Quốc)

Độ tuổi: 22

Vị trí: Tiền đạo

Câu lạc bộ: Red Bull Salzburg

Gía trị chuyển nhượng: 10-15 triệu bảng

Đội bóng xứ Kim chi sẽ trông chờ vào các tài năng của họ nếu muốn tiến xa ở giải đấu năm nay. Một trong những ngôi sao đó là tiền đạo Hee-Chan-Hwang đang thi đấu ở Bundesliga.

Hee-Chan Hwang

Lối đá thông minh với khả năng di chuyển khôn ngoan trong vòng cấm; ngôi sao 22 tuổi còn rất mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi, những pha bứt tốc loại bỏ đối thủ nhanh như một tia chớp.

Một kì World Cup thành công cùng Hàn Quốc sẽ khiến cái tên Hee-Chan Hwang nằm trong danh sách mua sắm của các đội bóng châu Âu.

3. Aleksandr Golovin (Nga)

Độ tuổi: 21

VỊ trí: Tiền vệ

Câu lạc bộ: CSKA Moscow

Gía trị chuyển nhượng: 15-20 triệu bảng

Đội bóng nước chủ nhà World Cup 2018 đang phải chịu đựng rất nhiều sức ép từ cổ động viên. Ngôi sao trẻ Golovin sẽ là một cái tên xứng đáng để trao niềm tin của Đại bàng vàng.

Aleksandr Golovin

Cầu thủ 21 tuổi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Sở hữu khả năng chuyền và kiểm soát bóng cực tốt, anh là một mắt xích quan trọng trong việc chuyển khai lối chơi của HLV Stanislav Cherchesov.

Golovin thuộc mẫu cầu thủ box-to-box với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, cùng những đường chuyền phát động tấn công nguy hiểm. Nếu cầu thủ của CSKA Moscow thi đấu thăng hoa, khả năng tiến sâu của Nga là rất khả thi.

4. Mahmoud Abdel-Moneim (Ai Cập)

Độ tuổi: 24

Vị trí: Tiền đạo

Câu lạc bộ: Zamalek

Giá trị chuyển nhượng: 2-4 triệu bảng

Đại diện đến từ châu Phi nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng bảng World Cup khi họ đang sở hữu hai cầu thủ tấn công nguy hiểm là Mo Salah và Abdel-Moneim.

Mahmoud Abdel-Moneim

Ngôi sao 24 tuổi đang thi đấu theo bản hợp đồng cho mượn tại câu lạc bộ Al-Ittihad (Ả Rập XêÚt). Mặc dù chưa thể hiện được nhiều trong màu áo câu lạc bộ, nhưng những màn trình diễn trong các trận đấu quốc tế cho thấy tiềm năng cực lớn của chân sút này.

Abdel-Moneim sở hữu tốc độ nhanh như một chiếc xe đua và một đôi chân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu các Pharaoh sử dụng lối đá phản công nhanh, cầu thủ 24 tuổi là một lựa chọn không tồi.

5. Daniel Arzani (Australia)

Độ tuổi: 19

Vị trí: Tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ cánh

Câu lạc bộ: Melbourne City

Giá trị chuyển nhượng: 250-500 nghìn bảng Anh

Daniel Arzani

Cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của Socceroo và chưa ra mắt một trận đấu quốc tế chính thức nào. Arzani mang đến tốc độ hai bên cánh hoặc có thể hỗ trợ phía sau tiền đạo cắm của đội.

Ngôi sao trẻ tuổi này đang tích cực tập luyện để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Khả năng chiếm một suất thi đấu chính thức trong đội hình là điều khó xảy ra, tuy nhiên vào sân từ băng ghế dự bị hoàn toàn khả thi đối với Arzani.

6. Lucas Torreira (Uruguay)

Độ tuổi: 22

Vị trí: Tiền vệ trung tâm

Câu lạc bộ: Sampdoria

Giá trị chuyển nhượng: 30-40 triệu bảng Anh

Lucas Torreira

Ngôi sao 22 tuổi là trụ cột và có màn thi đấu tuyệt vời trong màu áo câu lạc bộ Sampdoria mùa giải qua. Torreira có lối đá kĩ thuật, những đường chuyền sắc bén, nhãn quan chiến thuật tốt.

Bộ đôi sát thủ Luis Suarez và Edinson Cavani rất cần những đường “tiếp đạn” từ chân chuyền cừ khôi của Torreira ở Nga vào tháng 6 tới.

7. Timo Werner (Đức)

Độ tuổi: 22

Vị trí: Tiền đạo

Câu lạc bộ: Red Bull Leipzig

Giá trị chuyển nhượng: 70-100 triệu bảng

Là một cầu thủ đầy tiềm năng, nhưng Werner đang thi đấu ở một đội bóng trung bình khá ở Bundesliga. Tuy nhiên mọi thứ có thể đảo ngược sau mùa hè ở nước Nga.

Timo Werner

7 bàn thắng sau 12 lần ra sân trong màu áo Mannschaft. Tiền đạo 22 tuổi được xem là số 9 đích thực trong tương lai của nhà đương kim vô địch kể từ khi huyền thoại Miroslav Klose từ giã đội tuyển quốc gia.

Một giải đấu lớn thành công cùng Những cỗ xe tăng sẽ đưa tên tuổi của Werner vươn ra khỏi biên giới nước Đức. Và biết đâu đấy trong tương lai, chúng ta sẽ được chứng kiến anh thi đấu trong một trận chung kết Champions League.

Bài liên quan