8 điểm nhấn ở Premier League mùa giải 2017/18: Ngày thành London tàn rụi

Premier League đã chính thức hạ màn và giờ là lúc nhìn lại những điểm nhấn đậm nét nhất của mùa giải năm nay.

Sức mạnh đáng sợ của Man City

Man City vô địch Premier League thuyết phục khi trở thành đội bóng giành nhiều chiến thắng nhất (32 trận), ghi được nhiều bàn thắng nhất (106 bàn) trong cùng một mùa giải. Và lần đầu tiên có đội bóng đạt được 100 điểm tròn ở Premier League. Thầy trò Pep Guardiola còn đạt kỷ lục giành nhiều điểm số nhất trên sân khách với 50 điểm sau chiến thắng trước Southampton. Họ cũng thiết lập kỷ lục cao nhất về hiệu số bàn thắng bại trong một mùa giải ở Premier League (79 so với kỷ lục cũ 71 của Chelsea mùa 2009/10).

Đẳng cấp Mohamed Salah

Cập bến sân Anfield với không ít ánh mắt nghi ngờ nhưng Salah đã khiến tất cả phải thán phục bằng màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời. Theo đó, không ai khác khi Salah chính là Vua phá lưới Premier League ở mùa giải này. Với 32 bàn thắng, Salah cũng vượt qua những Alan Shearer (Blackburn Rovers, mùa 1995/96), Cristiano Ronaldo (Man United, 2007/08) và Luis Suarez (Liverpool, 20/14) để thiết lập kỷ lục là cầu thủ sở hữu số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải tại giải đấu số 1 nước Anh.

Tạm biệt Arsene Wenger

Sau 22 năm tại vị, giúp Arsenal đoạt 3 chức vô địch Premier League và 7 danh hiệu FA Cup, HLV Arsene Wenger đã quyết định sẽ chia tay đội bóng này. Thế nhưng Wenger không có được cái kết đẹp khi Arsenal bị loại khỏi Top 4 Premier League với phong độ rất kém cỏi.

Vinh danh David De Gea

Dù liên tục lọt vào đội hình xuất sắc nhất Premier League những năm gần đây nhưng mùa 2017/18 mới là lần đầu tiên De Gea đoạt giải “Găng tay Vàng Premier League”. Cụ thể, De Gea chiến thắng với 18 trận giữ sạch lưới, hơn Ederson của Man City 2 trận.

Ấn tượng tân binh

Newcastle, Brighton và Huddersfield giành vé thăng hạng Premier League mùa này và họ ghi dấu ấn mạnh mẽ khi cùng nhau trụ lại Premier League. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2011/12, cả 3 tân binh đều trụ lại giải đấu số 1 nước Anh.

Hết rồi Jose Mourinho

Jose Mourinho từng nổi danh vì giúp CLB mình dẫn dắt vô địch giải VĐQG trong năm thứ 2 cầm quyền. Thế nhưng, trước sức mạnh tuyệt đối của Man City, Quỷ đỏ ngậm ngùi về thứ 2 mùa này. Man United thất thế thấy rõ khi kém Man City tận 19 điểm.

Thành London tàn rụi

Mùa trước, Chelsea vô địch, còn Tottenham giành ngôi á quân Premier League nhưng tới mùa này, các CLB đến từ London đã sa sút không phanh. Theo đó, Chelsea và Arsenal lần lượt cán đích ở vị trí thứ 5 và 6, chỉ có Tottenham còn vớt vát vị trí thứ 3. Ngược lại, 2 vị trí đầu bảng đều thuộc về thành Manchester.

Kỉ lục chuyển nhượng

Phiên chợ Hè 2017, các CLB Premier League đã cùng nhau thiết lập kỷ lục chuyển nhượng 1,4 tỷ bảng, phá sâu con số 1,18 tỷ bảng năm trước đó. Chưa kể, có tới 14/20 CLB đã phá kỉ lục chuyển nhượng của chính mình. Tới mùa Đông, Premier League cũng tiêu tốn 430 triệu bảng, điều chưa từng có trong lịch sử.

Bài liên quan