8 đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử World Cup: Cứ tưởng Đức là vô đối cho đến khi kéo đến quái vật này

Dưới đây là 8 đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử World Cup, chắc hẳn NHM không thể nào quên được sức mạnh hủy diệt của các đội bóng này:

8. Anh (1 lần)

Anh là chủ nhà của kỳ World Cup vào năm 1966 và tính đến nay đó là lần duy nhất “Tam sư” lên ngôi vô địch. Trong trận chung kết năm đó, Anh đã vượt qua Tây Đức với tỉ số chung cuộc 4-2.

7. Pháp (1 lần)

Một đội bóng cũng đã tận dụng lợi thế sân nhà thành công để lên ngôi vô địch là tuyển Pháp. Tại World Cup 1998, Pháp gây ra bất ngờ lớn khi giành chiến thắng 3-0 trước một Brazil được đánh giá cao hơn vào thời điểm đó.

6. Tây Ban Nha (1 lần)

Giống như Anh và Pháp, Tây Ban Nha là quốc gia tiếp theo cũng đã từng 1 lần vô địch World Cup. Đó là khi VCK World Cup 2010 được tổ chức ở Nam Phi, thế hệ vàng tài năng năm đó của Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 1-0 trong thời gian hiệp phụ trước Hà Lan và lên ngôi vô địch.

5. Uruguay (2 lần)

Tuy không sở hữu được nhiều ngôi sao sáng trong đội hình nhưng ít ai biết Uruguay đã từng có 2 lần lên ngôi vô địch tại World Cup. Họ chính là đội bóng đã lên ngôi tại kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức vào năm 1930. Tiếp đó, Uruguay còn có thêm 1 lần vô địch vào năm 1950 khi họ giành chiến thắng trước đội chủ nhà Brazil trong trận đấu cuối cùng.

4. Argentina (2 lần)

Là đất nước đã sản sinh ra rất nhiều thiên tài của bóng đá như: Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Mario Kempes và Lionel Messi. Argentina đã có cho mình 2 lần lên ngôi tại World Cup vào các năm 1978 và 1986. Đáng chú ý ở kỳ World Cup 1986, Diego Maradona và các đồng đội đã giành chiến thắng nghẹt thở trước Tây Đức trong trận chung kết với tỷ số 3-2.

3. Italia (4 lần)

Italia là một đế chế hùng mạnh của bóng đá thế giới, tính tới nay họ đã có 4 lần lên ngôi vô địch tại World Cup đó là vào các năm 1934, 1938, 1982 và 2006. Lần cuối cùng Italy giành cúp vào năm 2006, khi họ đánh bại đội tuyển Pháp trong trận chung kết. Đáng tiếc nhất là việc tại kỳ World Cup 2018 này, đội tuyển Italia đã không vượt qua được vòng loại.

2. Đức (4 lần)

Với người Đức, họ hiện chính là các nhà ĐKVĐ của thế giới. Bốn năm trước, nhờ bàn thắng của Mario Gotze ở hiệp phụ, Đức đã có được chức vô địch World Cup thứ 4 trong lịch sử. Trước đó, “Cỗ xe tăng” đã từng lên ngôi vô địch giải đấu vào các năm 1954, 1974 và 1990.

1. Brazil (5 lần)

Brazil là đất nước sản sinh ra nhiều ngôi sao với tài năng kiệt xuất. Từ Pele, Ronaldo cho đến Neymar của hiện tại. Họ chính là quốc gia vô địch World Cup nhiều nhất với 5 lần. Đó là vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002. Lần cuối cùng, Selecao nâng cao chiếc cúp vàng thế giới đã cách đây 16 năm khi đó “người ngoài hành tinh” Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ và giúp Brazil đánh bại Đức trong trận chung kết với tỷ số 2-0.

Bài liên quan