8 truyền nhân đáng nể của các huyền thoại bóng đá bây giờ ra sao: Thất vọng toàn tập với Pele đệ nhị!

Có những cầu thủ được so sánh như truyền nhân của sao bóng đá. Vậy họ đang thể hiện như thế nào ở thời điểm hiện tại?

1. Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma được mệnh danh là truyền nhân của thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon. Cầu thủ trẻ này đang là ngôi sao sáng giá của AC Milan. Ở tuổi 19, anh đã có hơn 100 lần khoác áo câu lạc bộ chủ sân San Siro. Chính vì phong độ chói sáng nên anh được rất nhiều CLB quan tâm. PSG lẫn Real Madrid là hai đội bóng nhiệt tình theo đuổi thương vụ này nhất. Dĩ nhiên, Milan sẽ không nhả người nếu không có được ít nhất 170 triệu euro.

2. Marco Verratti

Marco Verratti được mệnh danh là Pirlo đệ nhị. Anh đang thi đấu ổn định tại PSG. Nhưng vì đội bóng thủ đô nước Pháp không thể đi sâu tại Champions League nên anh đang cân nhắc việc tìm bến đỗ mới. Theo một số thông tin gần đây, Man United đang theo đuổi Verratti và có thể họ sẽ đổi Paul Pogba để có tiền vệ người Italia.

3. Paulo Dybala

Paulo Dybala được mệnh danh là “truyền nhân của Messi” khi anh đá cùng vị trí với M10 và tài năng đang phát triển rất nhanh. Hiện Dybala đang thi đấu rất ổn định tại Juventus khi ghi được 22 bàn từ đầu mùa. Tiền đạo người Argentina cũng đang là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

4. Timo Werner

Timo Werner đang được kỳ vọng sẽ thay thế đàn anh Miroslav Klose tại tuyển Đức ở World Cup 2018. Tài năng của Timo chỉ là một phần nhưng bản thân anh lại không được lòng các CĐV tại quê nhà cho lắm. Có 2 điều đang chống lại Timo Werner, cây săn bàn dị biệt của bóng đá Đức. Đầu tiên là anh chơi cho RB Leipzig, đội bóng bị ghét nhất giải Bundesliga. Thứ hai là Timo Werner từng có pha “ăn vạ” rất thô ở trận gặp Schalke mùa 2016/17.

5. Alexandre Pato

Alexandre Pato từng được mệnh danh là truyền nhân của Ronaldinho vì kỹ thuật dẻo dai của anh trên sân cỏ rất giống người đàn anh. Hiện Pato đang thi đấu tại Tianjin Quanjian (Trung Quốc). Với 15 bàn thắng sau 24 lần ra sân, tiền đạo này cũng đã giúp cho đội bóng của mình kết thúc mùa giải vừa qua với vị trí trí thứ 3 chung cuộc. Anh đang hy vọng màn trình diễn của anh trong thời gian gần đây sẽ mang về chiếc vé dự World Cup vào tháng 6.

6. Andreas Christensen

Andreas Christensen được kỳ vọng là truyền nhân của John Terry. Kể từ khi độ trưởng huyền thoại của Chelsea ra đi, Christensen đã mang lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Nhờ Andreas Christensen mọi thứ đã được giải quyết, The Blues không phải bỏ ra một số tiền lớn như Liverpool mới đây trong vụ Virgil Van Dijk.

7. Jordan Henderson

Jordan Henderson được truyền thông gọi là truyền nhân của Steven Gerrard. Anh vừa có thể chơi tấn công tốt mà khi hỗ trợ phòng thủ cũng rất tuyệt vời. Henderson xứng đáng là ông chủ của tuyến giữa và được đặt niềm tin sẽ trở thành Gerrard thứ hai của Liverpool. Đặc biệt anh cũng đang mang băng đội trưởng của The Kop và dẫn dắt tinh thần của các đồng đội.

8. Robinho

Từng được đánh giá là hậu duệ của “Vua bóng đá” Pele nhưng Robinho lại ngày càng gây thất vọng. Anh thi đấu sa sút và sống bê tha ngoài sân cỏ. Robinho đã bị tòa án Italia tuyên phạt 9 năm tù, sau khi cùng 5 người Brazil khác tấn công tình dục một phụ nữ 22 tuổi người Albania tại hộp đêm ở thành phố Milan vào năm 2014. Hiện tại anh đã sang Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục nghiệp đá bóng.

Bài liên quan