9 cỗ máy săn bàn “tuổi teen” kh.ủ.ng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh: Ronaldo và “tiểu Messi” chưa đủ trình lọt top 3

Đâu là những chân sút “U22” từng khiến cho NHM giải đấu cao nhất xứ sở sương mù phải thổn thức?

 

9. Cristiano Ronaldo (33 bàn thắng, 19 pha kiến tạo)

Được Sir Alex mang về từ Sporting Lisbon khi mới 19 tuổi, CR7 đã lột xác thành một trong những siêu sao vĩ đại nhất làng túc cầu giáo chỉ 4 năm sau đó dưới bàn tay của vị HLV người Scotland. Sự tinh quái, tốc độ, khả năng rê dắt bóng và dứt điểm tốt bằng cả hai chân là những tố chất quá đủ để tài năng trẻ người Bồ Đào Nha năm ấy chinh phục hết thảy những danh hiệu cao quý dành cho 1 cầu thủ trẻ ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Man United.

Trước cột mốc 22 tuổi, Ronaldo là một tài năng trẻ xuất sắc. Sau 22 tuổi, cùng với Lionel Messi CR7 vươn mình trở thành huyền thoại mới của bóng đá đương đại như ngày nay.

8. Ryan Giggs (28 bàn thắng, 26 pha kiến tạo)

Giggs thuộc lứa cầu thủ vàng từ lò đào tạo trẻ Man United sản sinh ra và trình làng ở Ngoại hạng Anh năm 1992 cùng với David Beckham, Nicky Butt, anh em nhà Neville, Paul Scholes… Sở hữu cái chân trái ma thuật cùng tốc độ mà khó hậu vệ nào có thể bắt kịp, Ryan Giggs “tuổi teen” từng làm khổ mọi hàng phòng ở Ngoại hạng Anh những năm đầu của kỷ nguyên Premier League. Anh cũng là một trong những cầu thủ trẻ quan trọng đóng góp vào 2 chức vô địch liên tiếp của đội chủ sân Old Trafford mùa bóng 1992/93 và 1993/94.

Thời trẻ, Ryan Giggs được ví như một “máy chạy” thật sự của giải Ngoại hạng Anh.

7. Romelu Lukaku (41 bàn thắng, 15 pha kiến tạo)

Ít ai nghĩ rằng Lukaku chỉ mới 25 tuổi khi anh đã có thâm niên 8 mùa giải chơi bóng tại Ngoại hạng Anh trải qua đến 4 CLB: Chelsea – West Brom – Everton và Man United (hiện nay). Tiền đạo người Bỉ sớm chứng tỏ được tài “săn bàn” của mình từ lúc còn khoác áo West Brom giai đoạn 2012/13 với việc ghi được 17 bàn thắng sau 35 trận tại sân The Hawthorns. Gia nhập CLB Everton, Lukaku tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội bóng này và lọt vào mắt xanh của Jose Mourinho bởi thành tích về nhì trong cuộc đua “vua phá lưới” NHA 2016/17 với 25 bàn thắng (Harry Kane 29 bàn).

Dù chỉ khoác áo Man United từ đầu mùa 2017/18 nhưng tiền đạo trẻ này đang đóng góp vào rất nhiều bàn thắng của đội chủ sân Old Trafford (31 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2018/2019)

6. Dele Alli (36 bàn thắng, 26 pha kiến tạo)

Dele Alli thực sự là một phát hiện thú vị của CLB Tottenham khi mới chỉ trình làng NHA 4 mùa giải mà lại có những đóng góp rất đáng kể cho đội chủ sân Wembley. Ghi được tổng cộng 36 bàn thắng và có 26 đường kiến tạo cho “gà trống” ở NHA, Dele Alli là một “viên ngọc thô” mà Tottenham đang cố mài giũa để trở thành cầu thủ xuất sắc thế giới trong tương lai. Tiền vệ trẻ này cũng là niềm hy vọng của HLV Gareth Southgate cho hành trình của Tam Sư ở World Cup 2018 sắp tới.

Dele Alli mới chỉ 21 tuổi, anh được HLV Pochettino nhận xét là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở độ tuổi của mình hiện nay.

5. Cesc Fabregas (17 bàn thắng, 46 pha kiến tạo)

Cesc Fabregas là sản phẩm từ lò đào tạo La Masia danh tiếng của CLB Barcelona và Arsenal may mắn sở hữu được tiền vệ trẻ này khi anh mới 16 tuổi. Những năm đầu ở Pháo thủ thành London, Fabregas chơi bên cạnh và học hỏi rất nhiều từ các tên tuổi lớn như Patrick Vieira và Gilberto Silva. Chỉ 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng với Arsenal, tiền vệ người Tây Ban Nha đã được nhận tấm băng đội trưởng và đó cũng là thời điểm đánh dấu anh trở thành trái tim trong lối chơi của CLB phía Bắc London khi mới 21 tuổi.

Với việc đóng góp đến 63 bàn thắng (17 pha lập công và 46 đường kiến tạo) cho Arsenal, Cesc Fabregas xứng đáng là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất mà Ngoại hạng Anh từng ghi nhận ở lứa tuổi U22.

4. Chris Sutton (46 bàn thắng, 22 pha kiến tạo)

Dù nổi tiếng là thành viên có đóng góp quan trọng trong chức vô địch thần kỳ của Blackburn Rovers mùa 1994/95 cùng huyền thoại Alan Shearer nhưng Chris Sutton đã toả sáng như một tài năng trẻ xuất sắc từ khi khoác áo CLB Norwich City những năm 1992-1994. Chỉ sau 2 mùa bóng thi đấu cho Norwich, Sutton ghi đến 33 bàn thắng và có 12 đường kiến tạo cho các đồng đội. Chuyển đến CLB Rovers đầu mùa giải 1994/95, Chris Sutton tiếp tục đóng góp 15 pha lập công và 10 lần kiến tạo để giúp “hoa hồng đen” đăng quang Premier League vào cuối mùa.

Chris Sutton từng 1 lần nhận danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa giải 1997/98 với 18 bàn thắng.

3. Wayne Rooney (59 bàn thắng, 31 pha kiến tạo)

Wayne Rooney trước khi được Sir Alex Ferguson chiêu mộ về khoác áo Man United đã có 4 mùa giải thi đấu cho CLB Everton và được truyền thông Anh ví như “thần đồng mới” của xứ sở sương mù lúc 17 tuổi. Gia nhập Quỷ đỏ mùa bóng 2004/05, “Gã Sherk” nhanh chóng tiến bộ vượt bậc tại sân Old Trafford và đã ghi đến 59 bàn thắng cùng 31 pha kiến tạo cho các đồng đội trước khi bước sang tuổi 22. Tính đến thời điểm hiện tại, sự nghiệp lừng lẫy của Wayne Rooney vẫn chưa chấm dứt và anh tiếp tục thi đấu đỉnh cao trong màu áo CLB thời niên thiếu Everton kể từ khi rời Quỷ đỏ hè 2017 vừa qua.

Wayne Rooney với lối chơi máu lửa, nhiệt huyết cùng tài năng bẩm sinh của mình một thời là tiền đạo trẻ xuất sắc bậc nhất của Ngoại hạng Anh.

2. Michael Owen (73 bàn thắng, 21 pha kiến tạo)

Michael Owen là một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc đầu tiên mà kỷ nguyên Premier League từng sản sinh ra. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Liverpool và nổi lên như một “thần đồng” bóng đá Anh giai đoạn 1998-2003. Sự xuất sắc của Owen được thể hiện bằng cú đúp danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2 mùa giải 1997/98 và 1998/99 khi anh mới chỉ 19,20 tuổi. Đến thời điểm hiện tại, Michael Owen vẫn đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn của nước Anh với việc là 1 trong 10 chân sút hàng đầu của giải đấu này suốt 26 năm qua.

Michael Owen – thần đồng bóng đá Anh đầu tiên của Premier League.

1. Robbie Fowler (82 bàn thắng, 15 pha kiến tạo)

Ra mắt CLB Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa bóng 1993/94 khi mới 19 tuổi nhưng Robbie Fowler đã nhanh chóng để lại dấu ấn với 12 pha lập công và 1 đường kiến tạo chỉ sau 28 trận thi đấu ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Tính đến trước khi bước sang tuổi 22, huyền thoại người Anh đã đóng góp tổng cộng 97 bàn thắng (bao gồm 82 bàn thắng và 15 pha kiến tạo) cho đội chủ sân Anfield. Anh cũng là chân sút có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử CLB thành phố cảng vùng Merseyside những năm đầu thế kỷ 21.

Robbie Fowler cũng đang đứng thứ 6 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất kỷ nguyên Premier League.

 

Bài liên quan