9 siêu sao làm mưa làm gió ở giải quốc nội nhưng chưa thể có nổi 1 bàn tại Champions League mùa này

Champions League là đấu trường danh giá nhất châu lục, nơi những bàn thắng là yếu tố quan trọng để được vinh danh nhưng có những ngôi sao lớn của bóng đá Châu Âu vẫn chưa thể nổ súng cho đến thời điểm hiện tại.

9. Paul Pogba (Manchester United)

Người ta đã kỳ vọng rất nhiều khi M.U bỏ ra 89 triệu bảng để đưa Pogba trở lại mái nhà xưa Old Trafford. Thế nhưng, màn trình diễn nhạt nhòa của anh khiến NHM vô cùng, đặc biệt là ở đấu trường Champions League. Cụ thể, tiền vệ người Pháp chỉ có được 1 kiến tạo trước khi cùng Quỷ đỏ dừng chân tại vòng 1/8.

8. Isco (Real Madrid)

Đây là một mùa giải thất bại của Real ở La Liga nhưng thầy trò HLV Zidane đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác tại đấu trường Champions League. Isco không được sử dụng nhiều ở giải quốc nội nhưng với 9 lần ra sân ở đấu trường châu âu thì tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn đang được ông thầy người Pháp trọng dụng. Tuy nhiên, Isco mới chỉ có được 2 kiến tạo và chưa thể có được pha lập công nào.

7. Marco Asensio (Real Madrid)​

Ở mùa giải năm ngoái, Asensio là một hiện tượng khi mỗi lần được tung vào sân là lại ghi bàn và chỉ sau 255 phút thi đấu anh đã có được 3 bàn thắng tại Champions League. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại ngôi sao trẻ này vẫn đang im hơi lặng tiếng khi anh vẫn chưa thể nổ súng sau 341 phút thi đấu.

6. Franck Ribery (Bayern Munich)​

Mặc dù không còn nhỏ tuổi nữa nhưng Ribery vẫn ra sân thường xuyên cho Hùm xám ở cả hai đấu trường Bundesliga và Champions League. Thi đấu rất nỗ lực nhưng vì phung phí quá nhiều cơ hội nên lão tướng này vẫn chưa thể một lần ăn mừng tại C1 mùa này.

5. Arjen Robben (Bayern Munich)​

Cũng giống như người đồng đội Ribery của mình, có lẽ tuổi tác cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới phong độ của ngôi sao người Hà Lan. Trải qua 486 phút thi đấu, Robben vẫn chưa thể làm rung mảnh lưới đối phương và nếu như anh vẫn tiếp tục như vậy thì đây sẽ là lần thứ 2 anh không thể có bàn thắng nào tại Champions League kể từ mùa 2010/11.

4. James Rodriguez (Bayern Munich)

James đã cho thấy mình hồi sinh như thế nào khi anh có được 6 bàn thắng và 10 kiến tạo tại Bundesliga trong màu áo của Hùm xám. Mặc dù vậy, 1 kiến tạo sau 605 phút thi đấu tại Champions League là không thể chấp nhận được đối với tiền vệ người Colombia. Vì vậy, anh phải thể hiện hết mình trước Zidane ở trận gặp Real sắp tới để chứng minh ông đã sai lầm khi gạch tên anh khỏi trận chung kết mùa giải năm ngoái.

3. Leroy Sane (Manchester City)​

Nếu như ai đã chứng kiến Sane thi đấu tại Premier League thì chắc chắn họ sẽ phải giật mình vì tiền vệ người Đức chưa thể có được một bàn thắng nào tại đấu trường châu lục. Trải qua 635 phút thi đấu, Sane vẫn chưa thể một lần lập công và đây cũng là điều chưa từng xảy ra trước đó với anh.

2. David Silva (Manchester City)​

Là con át chủ bài trong lối chơi của Man City, Silva đã đóng góp tới 8 bàn thắng và 11 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, tiền vệ người Tây Ban Nha lại không thể một lần nổ súng tại Champions League năm nay.

1. Douglas Costa (Juventus)​

Costa là một quân bài quan trọng trong đội hình của Juventus với kỹ thuật và tốc độ khủng khiếp. Điều đó được chứng tỏ phần nào khi tiền vệ người Brazil đã có 3 bàn thắng và 6 kiến tạo chỉ sau 14 trận đá chính tại Serie A. Thế nhưng, anh chỉ vỏn vẹn có được 1 kiến tạo sau 8 lần đá chính tại đấu trường Champions League.

 

Bài liên quan