AFC công bố ĐH tiêu biểu vòng bảng U23 châu Á: Hai cầu thủ Việt Nam vinh dự góp mặt

Với thành tích giành vé vào tứ kết U23 châu Á, U23 Việt Nam đóng góp hai gương mặt trong đội hình tiêu biểu của vòng bảng giải đấu này.

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Việt Nam)

Tám pha cản phá sau ba trận đấu vòng bảng giúp Tiến Dũng được lọt vào đội hình tiêu biểu. Anh sẽ còn có thêm cơ hội thể hiện mình ở trận Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết sắp tới.

Hậu vệ: Ko Itakura (Nhật Bản)

Không chỉ giỏi phòng ngự, Itakura còn trực tiếp ghi hai bàn vào lưới Thái Lan và Palestine giúp U23 Nhật Bản giành vé vào tứ kết sớm một lượt đấu.

Hậu vệ: Alaa Mhawi (Iraq)

Alaa Mhawi là bức tường thực sự nơi hàng thủ Iraq. Bên cạnh đó, anh còn ghi một bàn thắng trong trận Iraq thắng Malaysia 4-1.

Hậu vệ: Dostonbek Tursunov (Uzbekistan)

Tursunov góp công rất lớn vào việc Uzbekistan chỉ để thủng lưới một bàn ở vòng bảng. Anh còn ghi bàn thắng duy nhất giúp đại diện Trung Á thắng Oman 1-0.

Tiền vệ: Oday Dabbagh (Palestine)

Bên cạnh Malaysia, Palestine là đội bóng tiếp theo giành vé vào vòng tứ kết U23 châu Á ngay ở lần đầu tiên tham dự. Chiến công này của đội bóng Tây Á có công rất lớn của Dabbagh khi anh ghi hai bàn vào lưới Triều Tiên và Thái Lan.

Tiền vệ: Hiroki Ito (Nhật Bản)

Cầu thủ 18 tuổi (trẻ nhất đội Nhật Bản) chơi vô cùng ấn tượng, ở trận đấu gặp Triều Tiên anh đã để lại dấu ấn với cú đúp kiến tạo giúp đội bóng xứ Mặt trời mọc thắng 4-1.

Tiền vệ: Akram Afif (Qatar)

Cầu thủ sinh năm 1996 là nhạc trưởng trong lối chơi của Qatar. Anh đóng góp một bàn thắng và hai pha kiến tạo, giúp đội bóng Tây Á có thành tích ba trận toàn thắng ở vòng bảng.

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Quang Hải đóng góp hai bàn thắng cho U23 Việt Nam trước các đối thủ mạnh Australia và Hàn Quốc, đưa đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo có mặt ở tứ kết.

Tiền đạo: Safawi Rasid (Malaysia)

Được đánh giá như một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Malaysia hiện tại, Safawi Rasid đã ghi hai bàn thắng vào lưới Jordan và Iraq, giúp đại diện Đông Nam Á vào tứ kết.

Tiền đạo: Lee Keun-ho (Hàn Quốc)

Sở hữu thể hình lý tưởng cùng khả năng càn lướt tốt, Lee đã có được ba bàn thắng ở vòng bảng để dẫn đầu danh sách vua phá lưới, qua đó trực tiếp đưa U23 Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng D.

Tiền đạo: Ali Amoez (Qatar)

Không chỉ giỏi ở khâu dứt điểm, Ali Amoez còn mạnh ở kỹ thuật xử lý bóng và những pha tăng tốc trong đoạn ngắn. Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Qatar trước Trung Quốc đã minh chứng cho điều đó.

Đội hình đầy đủ (Sơ đồ 3-4-3)

Bài liên quan