AFC ‘đau đầu’ trước điều độc và dị chỉ có ở U23 Việt Nam!

Trang chủ của LĐBĐ châu Á đã có những biện pháp rất đặc biệt đối với một số cầu thủ U23 Việt Nam.

Trong danh sách các tuyển thủ U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018, có hai anh em ruột Bùi Tiến Dũng (thủ môn) và Bùi Tiến Dụng (hậu vệ). Ngoài ra, U23 Việt Nam còn có một cầu thủ khác là trung vệ Bùi Tiến Dũng.

U23 Việt Nam có 3 cầu thủ viết theo tiếng Anh đều là “Bui Tien Dung”.

Theo quy ước phiên âm tiếng Anh, cả ba cầu thủ này đầu được viết là “Bui Tien Dung”. Chính điều này khiến AFC đau đầu và để tránh hiểu lầm, Ban tổ chức VCK U23 châu Á 2018 đã dùng thêm các số La Mã để phân biệt.

Theo đó, thủ môn Tiến Dũng sẽ là Bui Tien Dung I, trung vệ Tiến Dũng sẽ là Bui Tien Dung II, còn hậu vệ Tiến Dụng sẽ là Bui Tien Dung III. Hình ảnh danh sách thi đấu của U23 Việt Nam được hé lộ khiến nhiều fan phải bật cười.

AFC đã dùng số La Mã để phân biệt 3 tuyển thủ U23 Việt Nam.

Còn nhớ ở VCK U19 châu Á 2016, hai anh em ruột Tiến Dũng, Tiến Dụng cũng từng khiến Ban tổ chức bối rối. AFC đã yêu cầu hậu vệ Tiến Dụng phải đăng ký tên là Bui Dung ở danh sách cũng như trên áo đấu để tránh nhầm lẫn.

Cách làm này của AFC đôi lúc khiến người khác nhầm tưởng. Giả dụ như Bui Tien Dung II, hai hậu tố II phía sau trông rất giống với chữ Il ở hầu hết các phông chữ thường dùng (chữ “I ngắn” viết hoa đầu tiên và chữ “l” thường viết sau), và đây là một trong những cái tên tương đối phổ biến tại Hàn Quốc và Triều Tiên. Giả dụ như trung vệ số 21 của Triều tiên có tên Kim Nam Il, Tiền vệ số 15 có tên Kim Chung Il.

Hơn nữa, việc ‘đặt thêm tên’ cho các cầu thủ là điều không thường xuyên diễn ra, không giống với thông lệ. AFC hoàn toàn có thể ghi thêm số áo bên cạnh các cầu thủ để phân biệt, thay vì ghi “Bui Tien Dung cứu thua, Bui Tien Dung II đánh đầu không vào…” như trong phần bình luận chính thức.

Trong thời gian mới nhậm chức, HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ tên cầu thủ Việt Nam rất khó đọc và ông luôn phải cầm theo danh sách ghi cách phát âm theo tiếng Hàn để gọi các học trò.

Trở lại với tình hình của U23 Việt Nam. Dù vừa trải qua thất bại đáng tiếc với tỷ số 1-2 trước U23 Hàn Quốc, nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng trở lại để đối đầu với U23 Australia ở lượt trận thứ 2 bảng D.

Sau thất bại đáng tiếc ở trận đấu ra quân, tuyển U23 Việt Nam đã sớm trở lại tập luyện trong buổi chiều ngày 12/1 để chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 tại bảng D VCK U23 châu Á. Theo lịch thi đấu, trận đấu này sẽ diễn ra vào 16h00 giờ địa phương (15h00 giờ VN) ngày 14/1 tới. Do vậy, buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo được bố trí theo đúng khung giờ này nhằm giúp các cầu thủ có sự điều chỉnh cần thiết về đồng hồ sinh học.

Trước khi bước vào buổi tập chiều qua, trong buổi sáng HLV Park Hang-seo, GĐKT Jurgen Gede các cộng sự trong BHL đã có cuộc họp nội bộ với các cầu thủ nhằm rút kinh nghiệm sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho trận kế tiếp gặp U23 Australia.

U23 Việt Nam thể hiện quyết tâm lớn trong buổi tập

Một lợi thế cho U23 Việt Nam trước cuộc đối đầu với U23 Australia là tất cả các thông tin cần thiết về đội bạn đều đã được tiểu ban chuyên môn của VFF cung cấp nên đã giúp BHL có sự chủ động hơn trong chiến lược của mình. Bên cạnh đó, ở loạt trận ra quân, BHL cũng đã cắt cử thành viên trực tiếp theo dõi trận đấu giữa U23 Australia và U23 Syria nhằm có sự đánh giá chính xác hơn về sức mạnh của đội bạn.

Về buổi tập của U23 Việt Nam chiều qua, khối lượng vận động được HLV Park Hang-seo đưa ra tương đối nhẹ nhàng. Nhóm các cầu thủ đá chính chủ yếu thực hiện các bài tập mang tính phục hồi trong khi nhóm cầu thủ còn lại được rèn kỹ hơn về tấn công và phòng ngự trên phạm vi nửa sân.

Thời tiết hôm nay vẫn khá lạnh, duy trì ở mức 2-3 độ C. Bù lại, trời nắng đẹp nên khiến bầu không khí dễ chịu hơn, qua đó mang đến sự hứng khởi đối với các cầu thủ. Điều quan trọng hơn, sau trận ra quân gặp đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc, ĐT U23 Việt Nam không chỉ thể hiện màn trình diễn đầy nỗ lực mà còn bảo toàn trọn vẹn lực lượng để hướng tới trận đấu quan trọng với U23 Australia.

Theo TTVN

Bài liên quan