Alves chói sáng, PSG vượt qua Monaco giành siêu cúp Pháp

Dù để Monaco có bàn mở tỉ số trong hiệp 1, PSG vẫn chơi rất tốt, đặc biệt là ở hiệp 2, để ngược dòng giành thắng lợi 2-1 chung cuộc qua đó nâng cao chiếc Siêu cúp Pháp.

Trong trận tranh Siêu cúp Pháp rạng sáng nay, cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất có thể của mình. Bên phía Monaco, Mbappe đá cặp cùng Falcao trên hàng công, với sự hỗ trợ của các vệ tinh Sidibe, Fabinho, Tielemans và Lemar. PSG vắng Di Maria, tuy nhiên, gã nhà giàu thủ đô Paris vẫn rất mạnh với Cavani, Pastore, Alves hay Verratti nơi tuyến giữa.

Sau 2 thất bại liên tiếp trước PSG mùa trước, Monaco tỏ rõ quyết tâm phục hận. Cũng chính nhà ĐKVĐ Ligue 1 là đội có bàn mở tỉ số ở phút 30 sau pha phối hợp vô cùng ăn ý. Tân binh Tielemans có pha chọc khe như đặt để Sidibe bứt tốc, đánh bại thủ thành Areola trong thế đối mặt.

Dani Alves đã có trận đấu trên cả tuyệt vời.

Có thể thấy ở hiệp 1, PSG kiểm soát bóng lấn lướt, lên đến 67%. Họ cũng tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng lần lượt Alves, Cavani, Pastore hay Marquinhos đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sau giờ nghỉ, PSG tiếp tục gia tăng sức ép. Cuối cùng, phút 51, đội bóng của HLV Emery cũng có được bàn gỡ hòa. Dani Alves có cú sút phạt cực đẹp mắt và hiểm hóc ở cự ly phải hơn 25m khiến thủ thành Monaco không thể làm gì hơn.

Chưa dừng lại, phút 63, Alves tiếp tục tạo dấu ấn với pha treo bóng đẹp mắt để Rabiot bật cao đánh đầu tung lưới Monaco, nâng tỉ số trận đấu lên 2-1.

Adrien Rabiot vui mừng sau bàn ấn định tỉ số.

Thời gian còn lại, đội bóng Công quốc đã tấn công đầy nỗ lực. Rony Lopes, Carrillo, Saint-Maximin đều được HLV Jardim tung vào sân hòng tìm kiếm sự khác biệt. Tiếc cho Monaco khi Lemar rồi Falcao lại không thể tận dụng những cơ hội ngon ăn của mình và đành ngậm ngùi nhìn thầy trò HLV Emery nâng cao chiếc Siêu cúp nước Pháp.

 

Chung cuộc: PSG 2-1 Monaco

Đội hình ra sân:

Monaco (4-4-2): Danijel Subasic; Almamy Toure, Kamil Glik, Jemerson, Terence Kongolo; Djibril Sidibe, Fabinho, Youri Tielemans, Thomas Lemar; Radamel Falcao, Kylian Mbappe.

PSG (4-3-3): Alphonse Areola; Thomas Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Layvin Kurzawa; Marco Verratti, Thiago Motta, Adrien Rabiot; Dani Alves, Edinson Cavani, Javier Pastore.

Bài liên quan