Ấn tượng TTVN tại SEA Games 29: Ánh Viên rạng rỡ, ê chề U22 Việt Nam

Ánh Viên dù không hài lòng với bản thân nhưng vẫn là kỳ tích của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, trong khi nỗi thất vọng lớn nhất một lần nữa mang tên U22 Việt Nam.

Ánh Viên đến SEA Games 29 với mục tiêu bảo vệ 8 HCV mà cô giành được 2 năm trước vì thế, cô gặp nhiều áp lực. Trong ảnh, Ánh Viên xuất phát ở nội dung 200m tự do.

Ánh Viên cười nhẹ nhõm khi giành tấm HCV thứ 8 cũng là tấm HCV cuối cùng của cô tại SEA Games 29. Dù không hài lòng với bản thân về những gì đã thể hiện nhưng Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho rằng, những gì Ánh Viên đã làm là một kỳ tích, chúng ta không thể đòi hỏi hơn.

Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCV, phá kỷ lục SEA Games nội dung 400m hỗn hợp ở tuổi 15.

Nguyễn Huy Hoàng không có đối thủ trên đường đua 1500m và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 10.

Lâm Quang Nhật chia vui với Huy Hoàng sau cự ly 1500m, Quang Nhật là người về thứ 2 nội dung này. Những gì mà Quang Nhật và Huy Hoàng dành cho nhau sau cuộc đấu và cả khoảnh khắc cùng khoác chung lá quốc kỳ trên bục nhận huy chương đã xóa đi tất cả những lùm xùm trước thềm SEA Games.

Ngay trong lần đầu dự SEA Games 29, Lê Tú Chinh đã giành 3 HCV (100m, 200m, 4x100m) và phá 1 kỷ lục SEA Games. Cô trở thành nữ hoàng điền kinh mới của Việt Nam ở tuổi 20. Trong ảnh là khoảng khắc Tú Chinh về nhất cự ly 200m nữ.

Khoảnh khắc Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Huệ ôm nhau sau khi về đích nội dung 800m. Nguyễn Thị Oanh là người giành HCV còn Phạm Thị Huệ giành HCB.

Nguyễn Thị Oanh dìu Phạm Thị Huệ đứng dậy sau vạch đích khi cả hai về nhất, nhì ở nội dung 800m. Một hình ảnh đầy xúc động tại SEA Games 29.

Nguyễn Thị Huyền bứt tốc ở nội dung 4x400m nữ. Cô là người chạy cuối cùng và góp phần mang về tấm HCV nội dung này cho đội tuyển. Ngoài ra, Nguyễn Thị Huyền còn giành HCV nội dung 400m và 400m rào.

Nguyễn Văn Lai ăn mừng trên vạch đích khi về nhất nội dung 5000m.

ĐT nữ Việt Nam giành lại tấm HCV SEA Games từ tay Thái Lan.

Công Phượng chết lặng khi sút hỏng 11m trong trận đấu với U22 Thái Lan. Tuyển U22 Việt Nam sụp đổ sau đó và bị loại ngay từ vòng bảng dù rất được kỳ vọng.

HLV Hữu Thắng tuyên bố từ chức ngay trong phòng họp báo sau trận U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan 0-3.

HLV Hữu Thắng tuyên bố từ chức ngay trong phòng họp báo sau trận U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan 0-3.

Bài liên quan