Andy Murray bất ngờ xin rút khỏi US Open ngay trước ngày giải đấu khởi tranh

Mới đây, tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đã tuyên bố không tham dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm nay vì chưa bình phục chấn thương hông.

Tay vợt số 2 thế giới gặp chấn thương hông sau trận thua trước tay vợt Sam Querrey ở tứ kết Wimbledon vừa qua.

Quãng thời gian sau đó, Murray không tham dự bất cứ giải nào để điều trị dứt điểm chấn thương.

Andy Murray quyết định rút khỏi US Open ngay trước ngày giải đấu khởi tranh

Tuy nhiên, sau một tuần tập luyện ở Flushing Meadows, New York (Mỹ) nhằm chuẩn bị cho US Open 2017, Murray nhận thấy mình chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất để tham dự giải Grand Slam cuối cùng của năm.

“Tôi đã nghỉ ngơi một vài tuần sau khi Wimbledon kết thúc, tuần trước tôi đã đến Flushing Meadows để tập luyện chuẩn bị cho US Open. Tuy nhiên, trong vài ngày trở lại đây, hông của tôi có dấu hiệu đau bất thường và các chuyên gia sức khỏe đã khuyên tôi nên nghỉ ngơi thêm, nếu không chấn thương sẽ thêm trầm trọng.

Do đó, tôi xin rút lui không tham dự US Open nữa để điều trị dứt điểm chấn thương này”, Murray chia sẻ trước giới truyền thông.

Andy Murray từng đăng quang US Open vào năm 2012 và đây là lần đầu tiên kể từ Roland Garros 2013 anh không tham dự 1 giải Grand Slam.

Tay vợt người Scotland vẫn chưa thể bình phục chấn thương hông 

Như vậy đã có 5 trong số 11 tay vợt hàng đầu thế giới không thể tham dự US Open năm nay.

Những cái tên trước đó đã thông báo không thể thi đấu tại US Open gồm có nhà ĐKVĐ Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Milos Raonic và Kei Nishikori.

US Open năm nay sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 10/9, trên mặt sân cứng tại Flushing Meadows, New York, Mỹ.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan