Ánh Viên giành huy chương bạc 200m tự do tại AIMAG 2017

Ở chung kết môn bơi Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017, Ánh Viên chỉ giành thêm một HCB 200 m tự do nhưng trắng tay ở nội dung 100 m bơi ngửa.

Tại 200 m tự do (hồ bơi ngắn 25 m), Ánh Viên vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Sun Meichen (Trung Quốc). Kình ngư Việt Nam luôn ở thế bám đuổi ngay sau hiệu lệnh xuất phát. Kết quả chung cuộc, Ánh Viên về đích thứ 2 để giành HCB với thành tích 1 phút 56 giây 06 (1’56’’06).

Đoạt HCV là Sun Meichen sau 1’55’’57. Thành tích này cũng giúp cô phá luôn kỷ lục Đại hội, vốn được người đồng hồng Fei Yang thiết lập ở giải đấu năm 2013 (1’57’’19). Còn Ho Nam Wai của Hong Kong (Trung Quốc) đoạt HCĐ với thành tích 1’58’’03.

Ánh Viên trắng tay ở nội dung 100m bơi ngửa nhưng vẫn kịp giật thêm 1 tấm HCB ở nội dung 200m tự do

Kình ngư Việt Nam chỉ có chưa đầy 28 phút nghỉ ngơi trước khi bước vào tranh chung kết 100 m ngửa. Điều này đã ảnh hưởng phần nào đến phong độ của cô. Ở 50 m đầu tiên, Ánh Viên nằm trong tốp có huy chương nhưng đến 50 m cuối, cô hụt hơi.

Kết quả, VĐV Việt Nam chỉ về đích thứ 4 sau 59’’42. Au Hoi Shun Stephanie của Hong Kong (Trung Quốc) đoạt HCV sau 58’’94. Đứng sau lần lượt là 2 VĐV của Trung Quốc Yang Yifan (59’’16) và Jiang Yuru (59’’25).

Ngoài Ánh Viên, kình ngư Trần Duy Khôi đã giành HCĐ 100 m bơi ngửa nam khi về đích sau 52”04. Anh xếp sau Jeong Dong-won của Hàn Quốc (51”28) và Adil Kaskabay của (Kazakhstan, 52”04). Một kình ngư khác của Việt Nam vào chung kết là Nguyễn Hữu Kim Sơn nhưng anh chỉ về đích thứ 6 ở 200 m tự do.

Thành tích cụ thể của Ánh Viên ở nội dung 200m tự do

Tính đến 21h (giờ VN) ngày 24/9, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 8 HCV, 7 HCB và 16 HCĐ để đứng hạng 9 chung cuộc. Ngày mai 25/9, Ánh Viên còn thi đấu một nội dung khác. Hy vọng cô sẽ giành thêm một HCV sau khi đã về nhất đồng thời phá kỷ lục ở 200 m cá nhân hỗn hợp hôm 22/9.

Bài liên quan