Anh vs Đức, 03h00 ngày 11/11: Xe tăng húc đổ Wembley

Chuẩn bị cho trận giao hữu với Đức bằng đội hình gồm 2/3 thành viên là những cầu thủ… đá phòng ngự, ĐT Anh có quá ít niềm tin để hạ được nhà ĐKVĐ thế giới. Xem ra, Wembley đêm nay lại đứng trước nguy cơ bị Cỗ xe tăng húc đổ.

13/19 cầu thủ… đá phòng ngự

Harry Kane, Raheem Sterling, Dele Alli, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Daniel Sturridge đồng loạt vắng mặt trong đợt triệu tập lần này của ĐT Anh vì nhiều lý do khác nhau. Theo nguồn tin từ Sky Sports, do Premier League đang bước vào giai đoạn cao điểm nên lãnh đạo nhóm các CLB lớn yêu cầu ĐT Anh phải hy sinh cho lợi ích của CLB, mà cụ thể là “tha” cho những ngôi sao như Kane, Sterling, Alli… không phải đá 2 trận giao hữu với Đức và Brazil sắp tới.

Luận điểm của các CLB Premier League tương đối hợp lý: Để ĐT Anh có thêm 1 tuần chuẩn bị trước thềm World Cup 2018, Premier League đã phải kết thúc sớm 1 tuần so với mọi năm. Và việc kết thúc sớm tác động cực lớn tới lịch thi đấu của các CLB. BTC Premier League buộc phải miễn cưỡng ép lịch thi đấu, khiến mật độ các trận đấu ở Premier League vốn đã khủng khiếp thì mùa 2017/18 còn đáng sợ gấp bội. Premier League đã hy sinh cho ĐTQG thì Tam sư cũng phải nhường giải VĐQG của họ ở một số thời điểm nhạy cảm như hiện tại chẳng hạn.

Hàng loạt ngôi sao tấn công của ĐT Anh không có mặt trong đợt tập trung này. Điển hình là trường hợp của Harry Kane

Và cái sự nhường đó dẫn tới tình trạng: Sau khi trừ đi 3 thủ môn, Tam sư còn 19 tuyển thủ và có tới 14 người trong số đó là những hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Tính ra, ĐT Anh chỉ còn Jamie Vardy, Marcus Rashford, Tammy Abraham và Jesse Lingard là những cầu thủ tấn công thực thụ.

Thử hỏi với đội hình yếu chưa từng có thế này, Tam sư sẽ chống đỡ ra sao trước một ĐT Đức mang tới Wembley đêm nay gần như đầy đủ tinh binh. Người Đức chỉ vắng 3 ngôi sao lớn là Manuel Neuer, Thomas Mueller và Marco Reus, đều vì lý do chấn thương.

Tập phòng ngự trước Đức?

Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần nâng cao quan điểm thái quá. Bởi dẫu sao đây cũng là một trận giao hữu và với đội hình tràn ngập những nhân tố lạ mặt, yếu tố thử nghiệm sẽ càng được đề cao gấp bội. Với đội hình gồm 68,4% là những cầu thủ đá phòng ngự, nhiều khả năng Tam sư sẽ nhân luôn thời cơ này để tập bài phòng ngự phản công trước những đối thủ lớn.

Cơ sở để tin vào cách chơi này là nhờ sự có mặt của hai ngôi sao chạy cánh Kieran Trippier và Danny Rose. Trippier đang là chân chuyền số một tại Tottenham. Anh thừa khả năng tạo ra những cơ hội để Marcus Rashford hoặc Jamie Vardy tận dụng tốc độ trừng phạt Đức.

Đối đầu với một ĐT Đức đang có phong độ hủy diệt sẽ là bài test hữu hiệu cho hàng phòng ngự của ĐT Anh

Tất nhiên, lý thuyết luôn đẹp. Vấn đề là liệu Tam sư có thể dụ người Đức mắc bẫy phòng ngự phản công hay không. Đừng quên, trong đội hình Đức có khá nhiều “nội gián”, hay nói đúng hơn là những cầu thủ đã chinh chiến ở Premier League như Mesut Oezil, Emre Can, Ilkay Guendogan hay thậm chí Antonio Ruediger, Leroy Sane. Họ có thừa khả năng bắt bài Tam sư.

Thêm vào đó, đây cũng là thời điểm người Đức đạt phong độ cao. Kể từ trận hòa 1-1 trước Chile tại Confed Cup hồi tháng 6 vừa qua, Đức đã toàn thắng 7 trận liên tiếp. Đêm nay, nhiều khả năng thánh đường Wembley sẽ lại vang lên những tiếng đạn pháo của “xe tăng” Đức thay vì tiếng gầm của Sư tử Anh.

THÔNG TIN

Anh: Kane, Alli, Sterling, Henderson không được triệu tập.

Đức: Vắng Mustafi, Goretzka, Mueller.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến của 2 đội

DỰ ĐOÁN: Anh 1-2 Đức

Bài liên quan