AS Roma vs Chelsea, 02h45 ngày 01/11: Olympico, đi dễ khó về

Trong trận lượt đi, dù được đá tại Stamford Bridge, Chelsea vẫn hút chết trước Roma. Giờ còn gay go hơn: Cỗ máy của Antonio Conte đã xuất hiện nhiều trục trặc hơn, lại phải đến hiểm địa Olimpico, nơi mà đội chủ nhà đang có phong độ rất ổn định, The Blues hoàn toàn có thể sẽ sa lầy trên đất Ý.

Thành bại ở tuyến giữa

Trong trận lượt đi tại Stamford Bridge hôm 19/10 khá bất ngờ khi Roma mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn với thời lượng 60% thời gian. Đại diện Italia cũng tung ra nhiều đường chuyền hơn với 524 đường chuyền so với 342 của Chlesea, đồng thời tỷ lệ chuyền bóng chính xác cũng cao hơn với 85% so với 79% của The Blues. Chính từ khả năng kiểm soát tuyến giữa đó mà Roma mới là đội chủ động trong thế trận và từ đó ngược dòng thành công ở Stamford Bridge.

Đội quân của Antonio Conte vẫn được coi là đội bóng chơi phòng ngự phản công tốt. Nhưng quan sát cách đá của Chelsea ở trận lượt đi thì đó không phải là phòng ngự phản công, mà là phòng ngự hoàn toàn bị động và rối loạn. Họ đã phòng ngự bị động từ sau khi dẫn trước 1-0, chỉ may mắn có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Và rồi sự bị động đó khiến Chelsea đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn. Nếu Roma tận dụng cơ hội tốt hơn thì Chelsea đã trắng tay tại Stamford Bridge.

Mất Kante, hàng tiền vệ của Chelsea đang gặp nhiều vấn đề

Nói vậy để thấy, khả năng kiểm soát tuyến giữa sẽ là chìa khóa quan trọng để quyết định thành bại cuộc đối đầu Roma – Chelsea. Mà ở yếu tố này thì Roma đang được đánh giá cao hơn. Tuyến giữa của Giallorossi có một Radja Nainggolan công thủ toàn diện. Sức chiến đấu của tiền vệ người Bỉ là vô tận và anh cũng sẵn sàng đe dọa khung thành Thibaut Courtois từ mọi cự ly. Kevin Strootman cũng là tiền vệ trung tâm hàng đầu với khả năng điều phối cực tốt. Đã vậy, so với trận lượt đi thì đêm nay Roma còn có sự trở lại của một De Rossi cực kỳ lão luyện.

Với sự trở lại của De Rossi, hàng tiền vệ của Roma sẽ trở nên rất mạnh

Lẽ ra, khu trung tuyến của Chelsea cũng rất cứng cáp nếu N’Golo Kante góp mặt. Nhưng Conte nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm sử dụng Kante. Trong hoàn cảnh đó, bộ đôi Cesc Fabregas – Tiemoune Bakayoko không thể sánh bằng bộ 3 tiền vệ khá toàn diện của Roma. Hàng thủ Chelsea không phải là chắc chắn. Nếu họ tiếp tục đánh mất thế trận như ở lượt đi, nếu họ phải chịu sức ép liên tục từ Roma, thì rất có thể khung thành Courtois sẽ lại bị xuyên thủng.

Nguy cơ sa lầy

Ngoài việc vượt trội ở sức mạnh tuyến giữa, phong độ của Roma hiện cũng rất ổn định. Trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Roma chỉ thua đúng trận gặp đội bóng cực mạnh là Napoli. Còn lại, họ đã giành tới 9 chiến thắng. Sự chắc chắn cũng là điều mà thầy trò HLV Di Francesco thể hiện được khi 3 trận liên tiếp gần nhất thì họ có chiến thắng với tỷ số 1-0.

Ở Stamford Bridge, Chelsea đã may mắn thoát chết, nhưng ở Olympico liệu The Blues có thể làm nên chuyện?

Với Chelsea, ngay cả khi đã có 3 trận thắng liên tiếp thì đội quân của Conte cũng còn rất nhiều vấn đề. Ngoài việc hàng thủ không còn giữ được sự chắc chắn, tuyến giữa thiếu sức chiến đấu khi vắng Kante thì một vấn đề nữa của The Blues thời gian gần đây là sự đơn điệu trong khả năng tấn công. Gần như chỉ có Eden Hazard và Alvaro Morata là mũi công chính của The Blues. Nếu Roma chia cắt được sợi dây liên lạc giữa bộ đôi này, đại diện Premier League sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Đêm nay, rất có thể Chelsea sẽ sa lầy ở hiểm địa Olimpico!

THÔNG TIN XUNG QUANH

– Roma: Karsdorp chấn thương, Manolas chưa chắc kịp bình phục.

– Chelsea: Moses và Kante chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến của 2 đội

DỰ ĐOÁN: AS Roma 3-2 Chelsea

Bài liên quan