“Bàn thắng ma” xuất hiện, Barca dễ dàng đánh bại Malaga ngay tại thánh địa Nou Camp

Mặc dù có chiến thắng tương đối nhẹ nhàng, nhưng đây là một trận đấu Barca chưa thể hiện hết được sức mạnh của mình. Một phần vì những quyết định giữ chân của HLV Ernesto Valverde.

Trận đấu này, HLV Ernesto Valverde đã quyết định để Gerard Pique nghỉ ngơi, và thay bằng Javier Mascherano. Cầu thủ có phong độ khá ấn tượng là Paulinho cũng được cất trên băng ghế dự bị. Điều tương tự với hậu vệ cánh phải Nelson Semedo, và người thay anh là cầu thủ đa năng Sergi Roberto.

Trên hàng công, Gerard Deulofeu tiếp tục được chọn sát cánh cùng Luis Suarez và Lionel Messi. Bộ ba tiền vệ Barca là những cái tên khá quen thuộc: Sergio Busquets, Andres Iniesta và Ivan Rakitic.

Pha bóng gây tranh cãi của Digne

Khi hai đội còn chưa kịp làm nóng, thì bàn thắng đã đến một cách khá bất ngờ. Người khởi xướng tình huống này là Lucas Digne với pha băng xuống bên cánh trái khá đẹp mắt. Nhưng điều đáng nói là anh đã để bóng đi hết đường biên ngang trước khi tung đường chuyền vào trong cho Deulofeu đánh gót ghi bàn. Thủ môn và gần như tất cả các cầu thủ của Malaga lao ra vây lấy trọng tài, tuy nhiên ông vẫn công nhận đây là bàn thắng hợp lệ.

Pha đánh gót ghi bàn của Deulofeu

Hiệp hai bắt đầu với kịch bản gần như không có gì thay đổi. Đâu đó vẫn xuất hiện những đường chuyền không như ý muốn khiến nhiều pha tấn công của Barca dễ dàng bị Malaga bẻ gãy. Đội khách chơi có cố gắng với một vài pha dứt điểm về phía khung thành Ter Stegen. Tuy nhiên, chất lượng của những cú sút là không cao và thủ môn người Đức đều dễ dàng đối phó.

Đến phút thứ 56, Messi một lần nữa giúp các CĐV Barca được ăn mừng với đường chuyền rất đẹp cho Iniesta đang băng xuống. Tiền vệ số 8 tung cú dứt điểm bằng chân trái, bóng trúng vào chân hậu vệ đối phương và đi thẳng vào góc chữ A của khung thành. Tỉ số được nâng lên 2-0 cho Barcelona.

Iniesta là người ấn định tỉ số 2-0 cho Barca

Thực tế, Barca chỉ chơi khởi sắc hơn từ phút 72, khi Valverde quyết định đưa Semedo vào thay Deulofeu. Một hậu vệ thay một tiền đạo hoàn toàn không có nghĩa Barca đá phòng thủ để bảo toàn lợi thế. Trên thực tế, cầu thủ Roberto nhường lại cánh phải cho Semedo và dâng lên cao chơi như một cầu thủ tự do. Chính anh đã tạo ra khá nhiều đường bóng sắc nét ở thời gian còn lại của trận đấu.

Tuy nhiên, vẫn không có bàn thắng nào được ghi cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Barca có chiến thắng thứ 8 sau 9 vòng đấu, và tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng. Giờ đây, họ chỉ còn chờ Atletico và Real sẽ thi đấu thế nào vào đêm mai.

Chung cuộc:

Barcelona 2-0 Malaga

Đội hình ra sân:

Barca: Ter Stegen, Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne, Busquets, Rakitic, Iniesta, Deulofeu, Messi, Suárez.

Malaga: Andrés Prieto, Rosales, Luis H., Baysse, Juankar; Rolón, Adrián, Keko Gontán, Chory; Peñaranda, D. Rolón

Bài liên quan