Báo Anh chọn ra 10 cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong 20 năm qua: SỐC với vị trí của Văn Quyến

Bóng đá Việt Nam không thiếu những tài năng. Mảnh đất hình chữ S từng sản sinh ra trung phong rất đẳng cấp như Huỳnh Đức, Cao Cường… hay các tiền vệ đầy sáng tạo như Minh Phương, Tài Em.

Mới đây Four Four Two tờ báo Anh đã chỉ ra 10 cầu thủ Việt Nam hay nhất trong hai thập niên vừa qua. Theo tờ Four Four Two, bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra rất nhiều lứa cầu thủ xuất sắc nên việc phải chọn ra 10 cái tên xuất sắc nhất thật sự khó khăn.

Tuy nhiên, dựa trên thành tích sự nghiệp và mức độ cống hiến cho tuyển quốc gia tờ báo nước Anh đã điền tên Công Vinh và một loạt các danh thủ khác vào danh sách này. Đặc biệt tiền đạo Phạm Văn Quyến cũng điểm mặt chỉ tên.

Nói về Công Vinh, tờ Four Four Two miêu tả: “Trong sự nghiệp thi đấu hoành tráng của mình, Công Vinh từng 2 lần xuất ngoại đến CLB Leixoes và Consadole Sapporo. Anh từng ghi tới 51 bàn chỉ sau 84 trận thi đấu cho ĐTQG Việt Nam.

Cùng với Minh Phương, Công Vinh có mặt trong đội hình vô địch AFF Cup 2008, đặc biệt là người ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng trong trận lượt về trước Thái Lan.Ở cấp CLB, Công Vinh có 3 chức vô địch V-League vào năm 2010, 2012 và 2015.

Công Vinh cũng san bằng thành tích 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam của Huỳnh Đức. Không những vậy, anh còn vượt qua thành tích của vị tiền bối khi trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở AFF Cup (15 bàn)”.

Viết về tiền đạo Văn Quyến, tờ báo nước Anh đã thuật lại sự nghiệp lận đận của tiền vệ gốc Nghệ An: “Nổi lên từ giải bóng đá thiếu niên Việt Nam năm 1998, Văn Quyến sớm cho thấy những tố chất rất tiềm năng. Anh có kỹ thuật cá nhân khéo léo, tốc độ và cả sự tinh quái trong từng pha xử lý bóng. Năm 2000, Văn Quyến được gọi vào đội tuyển U16 Việt Nam và được bình chọn Cầu thủ hay nhất giải U16 châu Á.

Sự nghiệp Văn Quyến tiếp tục thăng hoa khi được gọi vào đội tuyển Việt Nam năm 2002. Trải qua 19 lần khoác áo “Những ngôi sao vàng”, trung phong sinh năm 1984 ghi được 10 bàn, con số rất ấn tượng. Nhưng giữa lúc sự nghiệp còn dang dở, Văn Quyến lại dính vào vụ bán độ tại SEA Games 23.

Năm 2007, Văn Quyến bị tuyên phạt 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấm thi đấu cầu thủ này trong tất cả các giải đấu do Liên đoàn tổ chức trong 4 năm”.

Ngoài Văn Quyết và Công Vinh, top 10 cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong 2 thập kỷ vừa qua do Four Four Two xếp hạng còn có Phan Văn Tài Em, Dương Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Trần Công Minh, Võ Hoàng Bửu, Vũ Như Thành, Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Minh Phương.

Bài liên quan