Báo chí khắp châu Á: “Ôi chúa ơi! Các bạn có tin nổi không? U23 VN đang làm cái quái gì vậy?

Truyền thông châu Á tiếp tục bất ngờ khi U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cổ tích để tiến vào bán kết U23 Châu Á.

FOX Sports Asia giật dòng tít “Việt Nam đã đào thoát kịch tính để bước chân vào bán kết”. Cụ thể, tờ báo châu Á viết về thắng lợi của U23 Việt Nam: “Việt Nam đã tiếp tục viết nên lịch sử tại giải U23 châu Á 2018 bằng việc lọt vào bán kết, sau khi đánh bại U23 Iraq trên chấm penalty”.

Các học trò của HLV Park Hang-seo đã vươn lên dẫn trước, nhưng bị gỡ hòa sau quả penalty. U23 Việt Nam thậm chí còn rơi vào thế phải bám đuổi khi bước vào hiệp phụ, nhưng những bàn thắng của Đức Chinh và Văn Đức đã đưa U23 Việt Nam dẫn trước 3-2. Để đối phương gỡ hòa 3 đều nhưng các cầu thủ áo đỏ đã tỏ ra bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu.

Trang FOX Sports Live cũng tường thuật trực tiếp những diễn biến của trận đấu. Phút 108 khi Văn Đức gỡ hòa cho U23 Việt Nam, FOX đã viết: “Ôi chúa ơi, các bạn có tin nổi không? Phan Văn Đức đã gỡ hòa cho Việt Nam sau sai lầm của Ahmed Basil. Chúng ta đang có một trận đấu tuyệt vời”.

Bốn phút sau, Đức Chinh có bàn gỡ hòa. FOX tiếp tục viết: “Họ đã làm được rồi. Việt Nam đã hoàn thành cú lội ngược dòng khó tin để nâng tỷ số lên 3-2. Các bạn đã bao giờ thấy một trận tứ kết nào kịch tính hơn thế này chưa. Việt Nam đang làm cái quái gì vậy?”.

U23 Việt Nam tiếp tục làm nên lịch sử.

Đến khi loạt luân lưu kết thúc và Bùi Tiến Dũng thực hiện thành công quả luân lưu quyết định, trang này viết: “Một kết thúc kịch tính cho một trận tứ kết khó tin. Việt Nam đã vào bán kết, trong khi Iraq bị loại… Như vậy, Việt Nam đã trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên từng lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất tại giải U23 châu Á”.

Trên trang này, rất nhiều người hâm mộ tại châu Á cũng để lại những bình luận chúc mừng U23 Việt Nam. Trang Bola Sports của Indonesia cũng giật dòng tít: “Việt Nam thắng kịch tính, trở thành đại diện của Đông Nam Á tại bán kết U23 châu Á”. Trang này viết với việc U23 Malaysia bị Hàn Quốc loại, Việt Nam đã trở thành đội bóng duy nhất trong khu vực tiếp tục tranh tài tại giải. Bola Sports kết lại với thông điệp: “Từ Indonesia chúc mừng Việt Nam, các bạn đã làm cả Đông Nam Á tự hào”.

Trong khi đó, một cổ động viên từ Malaysia đã để lại bình luận: “Trận đấu này thật tuyệt vời, tôi yêu trận cầu này. Một màn ngược dòng tuyệt vời. Chúc mừng Việt Nam, các bạn như đội tuyển Iceland vậy”.

Chứng kiến chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam, tờ Goal Thái Lan đã ca ngợi chúng ta rằng: “U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á giành vé vào bán kết VCK U23 châu Á, đặc biệt là sau trận đấu họ ghi được 8 bàn vào lưới Iraq.” Họ viết tiếp: “Trận đấu này U23 Việt Nam có khởi đầu tốt đẹp với bàn mở tỉ số của Công Phượng, đáng tiếc Iraq đã có bàn gỡ hòa. Sau đó 2 đội kết thúc với tỉ số 3-3, U23 Việt Nam đã chiến thắng với tỉ số 5-3 trong loạt sút penalty”.

Báo Thái đầy cảm xúc trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Trong khi đó, tờ Toptowwin của Thái Lan cũng không tiếc lời khen ngợi U23 Việt Nam. Họ đưa tin: “U23 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vào bán kết, đây là chiến tích lịch sử”.

Trong bài viết của Toptowwin, tác giả còn thể hiện sự hồi hộp rằng: “Khi trọng tài nổi còi kết thúc 2 hiệp phụ với tỉ số 3-3, tôi đã không dám chứng kiến loạt sút penalty, hóa ra U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-3.”

Vào 15h ngày 23/1, U23 Việt Nam sẽ đá trận bán kết tại SVĐ Thường Châu, Trung Quốc. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo là U23 Qatar.

Bài liên quan