Báo Malaysia khâm phục Phan Văn Đức, thở phào vì đội nhà không thua đậm SLNA

Mặc dù Johor Darul Ta’zim đang gặp những vấn đề nội bộ, nhưng không thể phủ nhận SLNA đã chiến thắng nhờ đấu pháp hợp lý và các cá nhân xuất sắc.

Tờ Sport 247 nhắc lại vụ scandal lớn mà Johor Darul Ta’zim trước trận đấu. Theo đó, vì lí do gia đình, HLV Morais xin từ chức cách đây ít ngày. Sau đó, đến lượt tiền đạo Jorge Pereyra Diaz rời đội đêm trước khi bay sang Việt Nam gặp SLNA.

Tuy nhiên, tờ này đánh giá việc mất đi 2 thành viên quan trọng không phải là cái cớ để Johor Darul Ta’zim thi đấu kém cỏi như thế, bởi lực lượng còn lại vẫn còn rất mạnh. Ngoài ra, đối thủ SLNA dù vô địch Cúp Quốc gia như chỉ xếp thứ 8 tại V.League 2017.

Trong khi đó, tờ New Straits Times cho rằng Johor Darul Ta’zim cần cảm ơn thủ môn Farizal. Nếu “người gác đền” này không chơi xuất thần, nhà VĐKĐ Malaysia đã phải nhận một cơn mưa bàn thua.

New Straits Times chỉ ra ít nhất 3 tình huống nguy hiểm mà Farizal cản phá được của Hồ Tuấn Tài, Olaha và Lê Thế Cường.

Chỉ tiếc rằng, trong 2 bàn thắng của SLNA, thủ thành 31 tuổi hoàn toàn bó tay. New Straits Times tỏ ra ấn tượng với cái cách Phan Văn Đức đỡ bóng khéo léo, xử lý tỉnh táo loại bỏ thủ môn đối phương trước khi ghi bàn. Pha lập công này chính là chìa khóa mở ra chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ.

Văn Đức với tốc độ và sự khéo léo đã làm đối thủ rất vất vả.

Fourfourtwo phiên bản Malaysia cũng nhắc tới Phan Văn Đức khi đánh giá về màn trình diễn của Johor Darul Ta’zim. Cụ thể, hậu vệ kỳ cựu Kunanlan (từng giành HCV SEA Games và vô địch AFF Cup) nhận điểm 6, thấp gần nhất hàng thủ.

Suốt trận, Kunanlan gần như chỉ phòng ngự và không dám dâng lên cao vì lo lắng những pha đánh biên đến từ SLNA. Cũng chính hậu vệ này để tuột mất Phan Văn Đức trong tình huống thủng lưới bàn đầu tiên.

Trên một số trang mạng xã hội, các CĐV Malaysia rất ngạc nhiên trước SLNA, đội bóng mà theo họ biết chỉ xếp thứ 8 V.League mùa trước. Phần đông người hâm mộ Johor Darul Ta’zim vẫn tin tưởng vào khả năng vượt qua vòng bảng nhưng cảnh báo rằng nếu không đánh giá đúng địch thủ, nhà ĐKVĐ Malaysia có thể tiếp tục trả giá.

Bài liên quan