Báo quốc tế chỉ ra 9 cầu thủ hứa hẹn nhất tại VCK U23 châu Á: Bộ ba U23 VN góp mặt

Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ khởi tranh, VCK U23 Châu Á 2018 tổ chức ở Trung Quốc quy tụ ba đội bóng trẻ của khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Trước thềm giải đấu này, Goal.com đã điểm tên 9 cầu thủ ĐNÁ nổi bật đầy hứa hẹn.

1. Tiền đạo Chenrop Samphaodi (U23 Thái Lan): Là đội trưởng của U23 Thái Lan, Chenrop Samphaodi được xem như một chân sút trẻ rất đáng gờm của bóng đá khu vực. Anh đã hai lần giành HCV SEA Games 2015 và 2017.

2. Tiền vệ Supachok Sarachat (U23 Thái Lan): Sinh năm 1998 nhưng Supachok Sarachat lại có một thành tích khá đáng nể ở Thai League 2017. Anh ra sân 17 trận cho đương kim vô địch Buriram United và ghi được 7 bàn thắng.

3. Hậu vệ Jakkit Wachpirom (U23 Thái Lan): Sau một mùa giải được FC Tokyo mượn thi đấu cho đội U23 ở giải J3 League, Jakkit Wachpirom đã tiến bộ lên nhanh chóng. Anh đã chơi trên 10 trận đấu cho U23 FC Tokyo mùa giải vừa qua và ghi 1 bàn thắng.

4. Hậu vệ Matthew Davies (U23 Malaysia): Matthew Davies sở hữu kinh nghiệm trận mạc khá tốt khi đã có 3 năm khoác áo ĐTQG Malaysia. Anh từng chơi bóng cho Perth Glory ở giải A-League và khoác áo U19 Australia, trước khi chuyển về chơi cho U23 & ĐTQG Malaysia.

5. Tiền đạo Safawi Rasid (U23 Malaysia): Bóng đá Malaysia đang sở hữu viên ngọc sáng là Safawi Rasid. Ở tuổi 20, anh đã là trụ cột trong hai chức vô địch Malaysia Cup và Malaysia Super League 2017 của Johor Darul Ta’zim. Safawi hiện cũng là chân sút ghi bàn hàng đầu cho U23 Malaysia.

6. Tiền đạo Thanabalan Nadarajah (U23 Malaysia): Thanabalan là đồng Vua phá lưới SEA Games 29 với 4 bàn thắng ghi được. Thành tích này giúp anh cùng với U23 Malaysia lọt vào trận chung kết gặp U23 Thái Lan nhưng đã thất bại và chỉ giành được HCB.

7. Tiền vệ Lương Xuân Trường (U23 Việt Nam): Những kinh nghiệm thu được sau 2 năm chơi bóng ở K League giúp Xuân Trường được đánh giá rất cao trong màu áo U23 Việt Nam. Đội trưởng U23 Việt Nam vẫn còn điều phải cải thiện nhưng không thể phủ nhận anh là người có nhãn quan chiến thuật và khả năng kiến tạo rất hiếm có.

8. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (U23 Việt Nam): Quang Hải từ lâu đã thể hiện được phẩm chất kỹ thuật phi thường của mình. Anh cũng vừa khép lại giải M-150 Cup rất thành công với những siêu phẩm. Những dấu ấn đó giúp tiền vệ của U23 Việt Nam được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở VCK U23 Châu Á 2018.

9. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (U23 Việt Nam): Sau những gì đã được tôi luyện ở cả J.League và V.League, VCK U23 Châu Á 2018 được coi là cơ hội tốt để Công Phượng bước ra đấu trường châu lục. Sự kỳ vọng vào tiền đạo HAGL từ người hâm mộ là vô cùng lớn, nhưng nếu biết cách trút bỏ áp lực và phát huy hết điểm mạnh của mình, Công Phượng sẽ có thể thành công.

Theo Goal

Bài liên quan