Báo Thái Lan ‘sốc nặng’ vì đội nhà bị loại chỉ sau 2 trận đấu; HLV Jankovic nói điều bất ngờ

Truyền thông Thái Lan rất bất ngờ khi đội nhà bị loại chỉ sau 2 lượt đấu tại VCK U23 Châu Á.

Trong trong lượt trận thứ 2 tại bảng B – VCK U23 Châu Á 2018, U23 Thái Lan đã cay đắng nhận thất bại trước U23 Nhật Bản bằng bàn thắng vàng của Itakura ở phút 90. Đây là kết quả hợp lý bởi trước đó không ít lần U23 Thái Lan gặp may mắn với sự giúp đỡ của cột dọc và xà ngang.

Với việc liên tiếp nhận hai thất bại cùng với tỷ số 1-0, trước đó là trận thua U23 Triều Tiên đã khiến U23 Nhật Bản chính thức bị loại tại giải U23 Châu Á. Trước đó HLV Jankovic từng tuyên bố sẽ đưa đội bóng xứ chùa Vàng vào đến tứ kết tại giải đấu năm nay. Đây là cú sốc mạnh với NHM cũng như giới truyền thông Thái Lan.

U23 Thái Lan bị loại chỉ sau 2 lượt trận

Football Thailand viết: “Ở lượt trận thứ 2 của bảng B, U23 Thái Lan đụng độ U23 Nhật Bản với mục tiêu buộc phải có điểm. Tuy nhiên thầy trò ông Jankovic tiếp tục gây thất vọng lớn giống như các họ đã làm trước U23 Triều Tiên ở trận đấu ra quân. U23 Thái Lan gần như không có cơ hội trước cầu môn Nhật Bản. Chung cuộc họ đã để thua với tỷ số 1-0.

Đây là kết quả tồi tệ khiến chúng ta chính thức bị loại dù còn 1 trận chưa đá với Palestine. Là đầu tàu của bóng đá Đông Nam Á, nhưng U23 Thái Lan lại là cái tên đầu tiên bị loại, ở trận đấu trước đó U23 MaLaysia đã có điểm số lịch sử tại VCK U23 Châu Á khi cầm hòa Jordan, trong khi Việt Nam sẽ gặp Australia vào ngày mai”.

Trong khi tờ Bangkok Post dẫn lại kết quả trận đấu kèm theo lời bình luận: “Mục tiêu lọt vào tứ kết, nhưng đội tuyển của chúng ta đã phải dừng chân sau 2 trận thua sát nút trước U23 Triều Tiên và U23 Nhật Bản. Đây là kết quả đáng thất vọng nhưng đã được dự báo trước bởi họ là những đối thủ rất khó chịu”.

Phát biểu sau trận đấu, khá bất ngờ khi Zoran Jankovic lại tỏ ra rất bình thản. Thay vì cảm giác tiếc nuối hoặc thất vọng, chiến lược gia người Serbia lại ca ngợi màn trình diễn của các học trò.

“Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao. Trận đấu này là một hình ảnh rất mới mẻ của bóng đá Thái Lan. Tôi tự hào về các học trò của mình. Ở trận này, chúng tôi đã không có nhiều cơ hội, nhưng đó là cách mà chúng tôi phải chơi với Nhật Bản. Với tôi, đây là một trận đấu hoàn hảo. Tôi rất hạnh phúc khi các cầu thủ thi đấu bằng tất cả nỗ lực của mình”.

 

Trong khi HLV Jankovic tán dương học trò sau thất bại, nhà cầm quân Hajime Moriyasu cũng không che giấu cảm giác hồ hởi khi U23 Nhật Bản đã giành thêm một chiến thắng để chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp.

“Việc giành 2 chiến thắng liên tiếp là một thành tựu của U23 Nhật Bản. So với hiệp 1 thì chúng tôi đã chơi tốt hơn sau giờ nghỉ. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và những học trò của tôi đã chứng minh điều đó.

U23 Nhật Bản đang có nhiều gương mặt mới nhưng chúng tôi đã chơi tốt và thể hiện sự trưởng thành qua từng trận đấu. Tôi rất hài lòng về điều đó”.

Đa số các cầu thủ Nhật Bản đều dưới 20 tuổi

Hiện cục diện của bảng B tại VCK U23 châu Á gần như chắc chắn đã ngã ngũ sau 2 lượt trận bởi ngoài Nhật Bản đã chắc suất thì Triều Tiên cũng sở hữu cơ hội quá lớn để đi tiếp. Ở lượt cuối, hai đội bóng này sẽ gặp nhau với ý nghĩa tranh suất nhất bảng.

Với Thái Lan, thầy trò HLV Jankovic sẽ phải gặp Palestine với mục tiêu duy nhất là thi đấu vì danh dự.

Bài liên quan