Barcelona bước vào trận đấu tại Champions League, như nào là tối ưu?

Tiếp đón PSV Eindhoven, đâu sẽ là công thức chiến thắng cho “gã khổng lồ” xứ Catalan?

Sau chuyến hành quân đầy giông bão đến sân Anoeta của “đối thủ kỵ giơ” Real Sociedad, các cầu thủ Barcelona sẽ trở về thánh địa Camp Nou để chuẩn bị cho trận đấu khai cuộc Cup C1 Champions League trước PSV Eindhoven. Người ta thường bảo “đầu xuôi đuôi lọt”, vậy đội bóng xứ Catalan cần làm những gì để có thể “đầu xuôi”?

Sau chiến thắng nhọc nhằn với tỉ số kqbd 1-2 vừa qua, rất nhiều CĐV đã kêu gọi Barcelona nên trở về với đội hình 4-4-2 quen thuộc. Dẫu vậy, có hai lý do để thuyết phục HLV Ernesto Valverde nên tiếp tục sử dụng đội hình 4-3-3.

barca c1

Liệu Messi và các đồng đội có thể biến PSV thành SD Huesca thứ hai?

Trước hết, 4-4-2 là một sơ đồ đã quá quen thuộc. Phần lớn mùa giải năm ngoái và hai trong bốn trận đầu tiên ở La Liga, nhà ĐKVĐ đã ra sân với sơ đồ này nên chắc chắn chúng đã bị đại diện đến từ Hà Lan nghiên cứu kỹ lưỡng.

Tiếp theo đó, ở thời điểm hiện tại, Messi và các đồng đội đang thi đấu “vào phom” với sơ đồ này. Dù trận đấu trước Real Sociedad họ đã ra sân với một bộ mặt khá bế tắc, thế nhưng chỉ cần một vài thay đổi về mặt nhân sự, Barca nhiều khả năng sẽ biến thầy trò Mark Van Bommel trở thành một SD Huesca thứ hai (SD Huesca đã bị Barca hủy diệt với ty so bong da 8-2).

Đầu tiên ở hàng phòng ngự, Sergi Roberto nên được trả về vị trí hậu vệ cánh phải quen thuộc, thay vì đôn lên đá tiền vệ như trận trước. Ở cánh đối diện, với tính chất quan trọng của trận đấu, chắc chắn Jordi Alba phải là người được ra sân ngay từ đầu chứ không phải Thomas Vermaelen hay Juan Miranda.

Nơi tuyến giữa, sau một thời gian vắng mặt khá lâu, đã đến lúc Sergio Busquets nên trở về đảm nhiệm vai trò của một chiếc “mỏ neo”. Ivan Rakitic như thường lệ thi đấu ở vị trí tiền vệ phải. Cái tên còn lại trong bộ ba, chiến lược gia người Tây Ban Nha nên cân nhắc Arturo Vidal để tăng cường “chất thép” cho đội hình.

Hàng tiền đạo, sự xuất hiện của bộ đôi siêu sao Lionel Messi và Luis Suarez không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng, mũi nhọn cuối cùng của cây đinh ba nên là Philippe Coutinho.

Ở trận đấu trên sân Anoeta hôm thứ bảy vừa qua, dù là người trực tiếp ghi bàn đem về ba điểm cho đội bóng áo sọc đỏ xanh, thế nhưng xét một cách công bằng, màn trình diễn tổng thể của Ousmane Dembele vẫn chưa được tốt.

Trong khi đó, Philippe Coutinho kể từ sau khi vào sân đã có những ảnh hưởng tích cực lên lối chơi của toàn đội, khiến cho mặt trận tấn công của các vị khách trở nên khởi sắc hơn rất nhiều.

Cuối cùng, những cái tên trên băng ghế dự bị. Trong trường hợp thế cục trận đấu diễn ra theo đúng những gì đội chủ sân Camp Nou mong muốn, Munir và Rafinha nên được vào sân nhằm giữ sức và đề phòng chấn thương chấn thương cho các trụ cột.

Ở cuộc đấu ngày mai, rõ ràng Barca nắm hoàn toàn thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ cần chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, sẽ không khó để Messi và các đồng đội có được chiến thắng đầu tiên trên “nấc thang dẫn đến ngai vàng” Champions League.

Vừa qua, cây bút tờ Sport.es, Lluís Mascaró đã lên tiếng cảnh báo chiến lược gia 54 tuổi. Theo đó, “Txingurri” cần mạnh dạn thay đổi: “Valverde cần thực hiện một cuộc cách mạng. Dẫu biết rằng ông sử dụng các cầu thủ yêu thích là tốt cho CLB, tuy nhiên, Barca phải chiến đấu ở rất nhiều mặt trận. 11 cầu thủ là không đủ. Bài học ở mùa giải trước vẫn còn hiện hữu ở đây”.

Valverde biết rằng ông đã làm được những gì trong mùa giải đầu tiên. Danh hiệu La Liga, Cúp nhà vua Tây Ban Nha, siêu cúp Tây Ban Nha không phải tệ, song, thứ Barca cần nhất vẫn là ngôi vương châu Âu. Và hiển nhiên, Champions League không thể thắng với 11 người xưa cũ.

Barcelona sẽ có trận đấu đầu tiên tại C1 với chuyến làm khách đến PSV. Không chỉ cần 1 chiến thắng, cổ động viên còn muốn thấy một Barca đầy sức sống và mới mẻ. Và Valverde cần làm rất nhiều để đội nhà sẵn sàng cho cuộc chiến vì cúp bạc danh giá.

Bài liên quan