Bất lực ngày cuối chuyển nhượng, Barca CHÍNH THỨC “giương cờ trắng” vụ Coutinho

Đội bóng xứ Catalunya đã từ bỏ ý định đưa Philippe Coutinho về Camp Nou trong mùa hè này.

Vụ chuyển nhượng gây nên rất nhiều lùm xùm trong hè này cuối cùng đã có thể khép lại. Dù có những lúc NHM Liverpool và Barcelona đã nghĩ đến việc Coutinho đến Camp Nou, nhưng rốt cuộc điều ấy đã không xảy ra.

Barcelona đã thất bại trong việc thuyết phục BLĐ Liverpool nhả người

Mới đây, tờ Sport của Tây Ban Nha tuyên bố Barca đã từ bỏ thương vụ này. Điều này đồng nghĩa với việc Coutinho sẽ ở lại Liverpool ít nhất là đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đồng thời anh phải xin lỗi đội bóng và NHM vì những hành động nổi loạn trong thời gian qua.

Thông tin này trước đó được nhà báo Guillem Balague chia sẻ trên trang Twitter cá nhân. Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng Tây Ban Nha, Barca không có một chút hy vọng nào về Coutinho và đang nhắm đến những cái tên khác.

Về phần tiền vệ người Brazil, anh sẽ chuẩn bị cùng Liverpool chạm trán Manchester City sau thời gian tập trung cùng ĐTQG Brazil. Đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng trong cuộc đua danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa giải này.

Cầu thủ người Brazil sẽ phải ở lại Liverpool thi đấu ít nhất cho tới mùa đông

Trước đó, Coutinho đã vắng mặt trong cả 3 trận đấu của Liverpool tại Ngoại hạng Anh và 2 lượt trận vòng loại Champions League với Hoffenheim.

Như vậy, đội bóng xứ Catalonia kết thúc ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2017 mà không mua thêm được bất kỳ cầu thủ nào. Việc “trắng tay” trong ngày cuối là một thất bại của Giám đốc kỹ thuật Robert Fernandez cũng như ban lãnh đạo Barca, Trước đó, hôm 28/8, Fernandez từng cho biết sẽ mua thêm ít nhất một và thậm chí là hai cầu thủ.

Tổng giám đốc mảng bóng đá Pep Segura (trái) và Giám đốc kỹ thuật Robert Fernandez là hai nhân vật chịu trách nhiệm mua bán cầu thủ cho Barca.

Barca khóa sổ chuyển nhượng hè với bốn tân binh gồm tiền đạo Gerard Deulofeu, hậu vệ phải Nelson Semedo, tiền vệ trung tâm Paulinho và tiền đạo Ousmane Dembele. Tổng phí mua về bốn cầu thủ là 222 triệu đôla, chưa kể tiền trả thêm tùy theo thành tích tương lai.

Ở chiều ngược lại, Barca để Neymar tới PSG với giá 263 triệu. Đội bóng kết thúc kỳ chuyển nhượng với con số dương về tiền, khác hẳn với những mùa trước khi chỉ chi ra.

Một điểm nhấn khác là Barca không mua được tiền vệ sáng tạo nào. Fernandez từng nhắm tới Marco Verratti, Coutinho và Di Maria nhưng đều không thành công.

Bài liên quan