Bê bối với ‘gái lạ’, Rooney đối diện mức phạt nặng từ Everton

Wayne Rooney lần đầu tiên trở lại sân tập của Everton sau vụ bê bối lái xe chở “gái lạ” lúc say rượu và phải đối mặt với án phạt nặng từ HLV Ronald Koeman.

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh Rooney bị cảnh sát chặn lại hồi tuần trước, khi anh đang ngồi sau tay lái một chiếc Volkswagen Beetle thuộc về bà mẹ đơn thân Laura Simpson.

Tiền đạo Everton hiện bị cáo buộc tội danh lái xe lúc say rượu sau khi không vượt qua cuộc kiểm tra nồng độ cồn, và có khả năng sẽ bị cấm lái xe nếu như bị tuyên án trước tòa.

Trở lại với sân Finch Farm của Everton, Rooney lập tức phải đối mặt với lệnh triệu tập từ nhà cầm quân Koeman để bàn về vụ bê bối của anh. Nhiều hãng tin Anh cho hay Koeman tỏ ra hết sức tức giận trước vụ việc và có khả năng sẽ đưa ra mức phạt tương đương 2 tuần lương đối với Rooney – tức 320.000 Bảng.

Rooney lái xe trở lại sân finch Farm của Everton

Một số hãng tin cũng đăng tải bức ảnh chụp Rooney với gương mặt ỉu xìu đằng sau băng ghế lái của chiếc Range Rover, đến sân tập chỉ vài phút trước HLV Koeman. Nhà cầm quân người Hà Lan, vốn nổi tiếng là người nghiêm túc, chắc chắn sẽ khiến cho Rooney hiểu rằng thái độ của anh là không thể chấp nhận.

Everton cũng mong muốn giải quyết vụ việc này sớm nhất có thể để cho phép HLV Koeman và Rooney chuẩn bị cho trận đấu Premier League với Tottenham trên sân nhà.

Rooney đang dính vào vụ lùm xùm với Laura Simpson

Ngoài vấn đề với Everton, Rooney còn phải nỗ lực giải quyết vấn đề với vợ của mình, Coleen. Bà bầu 31 tuổi hết sức tức giận trước vụ bê bối ngồi xe với “gái lạ” của anh. Rooney được cho là đã rời khỏi một CLB đêm cùng Simpson và sau đó chở cô gái này về nhà.

Cảnh sát đã chặn chiếc Beetle lại vì lỗi đèn phanh và sau đó kiểm tra nồng độ cồn hơi thở của Rooney khi thấy anh nồng nặc mùi rượu. Trước đó, Rooney đã vui chơi ở nhiều quán bar tại vùng Cheshire cùng bạn bè, trong đó có cả đồng đội cũ tại M.U, Wes Brown. Trong khi đó, cô “gái lạ” Simpson thừa nhận chỉ “hôn và âu yếm” Rooney chứ chưa tiến xa hơn.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan