Bị thầy Park cấm bén mảng đến sân tập ĐTVN, Malaysia giở thủ đoạn bỉ ổi thế này đây

Sáng 9/12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ hai tại Malaysia trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra hôm 11/12 tới. Thời tiết tại Kuala Lumpur buổi sáng khá nóng, khoảng 30 độ C.

Đội tuyển dự định tập luyện vào buổi chiều, nhưng Kuala Lumpur buổi chiều thường có mưa nên ban huấn luyện quyết định đổi sang tập sáng. Lịch tập chỉ được thông báo trước ít phút cho các phóng viên nên nhiều người không thể đến sân tập kịp.

Một số CĐV Malaysia đứng ngoài hàng rào quay phim lại buổi tập của tuyển Việt Nam. Trước đó, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu tập kín, truyền thông kể cả của Việt Nam chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, do cửa vào sân tập khá gần mặt cỏ, một đối tượng lạ mặt vẫn ngang nhiên quay lại cảnh tập của tuyển Việt Nam.

Một số CĐV nhí của chủ nhà xem buổi tập của tuyển Việt Nam. Vài người lớn bắt nhịp cho các em hướng về phía tuyển Việt Nam chế nhạo bằng cách hô to “Malaysia, Malaysia”.

Cách đó vài chục mét, thầy trò HLV Park Hang-seo tập trung toàn bộ vào buổi tập của mình.

Thầy Park trao đổi riêng với Hồng Duy trước phần tập chiến thuật. Tiền vệ của HAGL có vẻ bực mình vì hành vi của phía MalaysiaCDV Malaysia ghi hinh len buoi tap cua tuyen Viet Nam hinh anh 6

Đoàn Văn Hậu nỗ lực tập luyện. Hậu vệ của CLB Hà Nội sinh năm 1999 nhưng đang là trụ cột không thể thay thế ở hàng thủ tuyển Việt Nam.

Đội trưởng Văn Quyết lặng lẽ tập luyện. Anh vẫn chưa để lại dấu ấn nào tại AFF Cup năm nay. Dù vậy, thời gian và cơ hội vẫn còn cho Văn Quyết.

Lục Xuân Hưng (trước) và Bùi Tiến Dũng không có nhiều cơ hội vào sân khi bộ ba trung vệ đang chơi quá ổn định.

Văn Toàn vẫn tập riêng ở ngoài. Khả năng thi đấu của Toàn ở trận chung kết vẫn còn bỏ ngỏ.

Bài liên quan