Bị U19 Việt Nam dìm xuống tận cùng đau khổ, HLV Hàn Quốc nói điều khiến ai cũng mát lòng, mát dạ

Sau thât bại thảm hại trước U19 Việt Nam, vị HLV người Hàn Quốc ông JinYoung dành khá nhiều lời khen ngợi cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng như bóng đá trẻ Việt Nam

Với lợi thế sân nhà, U19 Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt dù phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là U19 Seoul. Ngay phút 9, U19 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỉ số sau pha xử lí cực kì kĩ thuật của Trần Công Minh trong vòng cấm của đội bạn.

Với lợi thế sân nhà, U19 Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt dù phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là U19 Seoul.

Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, mành lười của U19 Việt Nam đã rung lên nhưng bàn thắng này của U19 Seoul đã không được công nhận khi trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

Đại diện của Hàn Quốc không phải chờ quá lâu để có được bàn gỡ hòa.

Dù vậy, đại diện của Hàn Quốc không phải chờ quá lâu để có được bàn gỡ hòa. Phút 20, Kang Mingi ập vào rất nhanh đá bồi vào khung thành trống, quân bình tỉ số 1-1 cho U19 Seoul.

Những phút sau đó, cả 2 đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút đều bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc.

Mạnh Dũng tỏa sáng với tình huống dứt điểm 1 chạm bằng chân trái hoàn hảo, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho U19 tuyển chọn Việt Nam.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào sân thay người Mạnh Dũng tỏa sáng với tình huống dứt điểm 1 chạm bằng chân trái hoàn hảo, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho U19 tuyển chọn Việt Nam.

Với kết quả này, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục dẫn đầu BXH với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận.

Ngay sau trận đấu HLV của U19 Seoul ông JinYoung dành khá nhiều lời khen cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng như bóng đá trẻ Việt Nam.

Hôm nay nếu kết quả hòa thì sẽ hợp lý hơn cho cả hai đội. Nhưng tôi chúc mừng U19 Việt Nam, các bạn đã có chiến thắng xứng đáng. Hôm nay đội các bạn đã chơi bóng rất nhanh, khiến chúng tôi bị cuốn theo lối chơi trong hiệp 1.

Bàn thua ở phút cuối cùng là không đáng có, các hậu vệ lơi lỏng và không còn tập trung khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Đây là vấn đề lớn tôi cần phải xem lại và nhắc nhở các học trò sau khi xem lại băng ghi hình vào ngày mai. Bóng đá trẻ Việt Nam có điểm chung là chơi bóng rất nhanh dựa trên nền tảng kỹ thuật rất tốt.

Điều đặc biệt tôi thấy một điểm chung, là kỹ thuật cá nhân của cả U19 HAGL và Việt Nam đều rất nhuần nhuyễn và tốt. Có rất nhiều gương mặt tiềm năng có thể ra châu Á chơi bóng”, HLV JinYoung phát biểu sau trận đấu.

Bài liên quan